10 Anime Opening Nhạc Mở Đầu Anime Được Trình Bày Bởi Các Nghệ Sĩ K-Pop

10 Anime Opening Nhạc Mở Đầu Anime Được Trình Bày Bởi Các Nghệ Sĩ K-Pop 1
Đánh giá post

Anime và K-Pop được coi là hai ngành giải trí xuất khẩu lớn nhất của Nhật Bản và Hàn Quốc. Thế giới anime và K-Pop đã va chạm với nhau mang đến cho người hâm mộ những đoạn nhạc mở đầu anime opening khá tuyệt vời.

Nội dung bài viết

  • 1 Anime Opening Noblesse – “Breaking Dawn” của Jaejoong Kim
  • 2 Tower Of God – “Top” của Stray Kids
  • 3 Re-Main – “Forget Me Not” của ENHYPEN
  • 4 Beelzebub – “Baby U!” Bởi MBLAQ
  • 5 Black Clover – “Everlasting Shine” By Tomorrow X Together
  • 6 Rilu Rilu Fairilu – “Brand New Days” của Apink
  • 7 Ozuma – “Neverland” bởi FTIsland
  • 8 Fairy Tail – “Masayume Chasing” của BoA
  • 9 One Piece – “We Are” của TVXQ
  • 10 Kiba – “Hakanaku Tsuyoku” bởi Younha

Anime Opening Noblesse – “Breaking Dawn” của Jaejoong Kim

Anime Opening Noblesse -"Breaking Dawn" của Jaejoong Kim

Cựu thành viên của nhóm nhạc K-Pop TVXQ là Kim Jae Joong đã biểu diễn Anime Opening của Noblesse chuyển thể từ tựa truyện Quý Tộc Ma Cà Rồng, có tên là “Breaking Dawn”.

Jae Joong được biết đến với những đóng góp cho OST của cả phim truyền hình và điện ảnh Hàn Quốc và Nhật Bản và đã tham gia diễn xuất nhiều lần. Anh ấy hiện là nghệ sĩ solo và là thành viên của JYJ.

Noblesse ban đầu là một webtoon của Hàn Quốc, Noblesse kể câu chuyện về Raizel, một quý tộc sống lâu năm, người phải học cách thích nghi với thế giới hiện đại sau một thời gian dài ngủ quên. 

Sau một vài OVA vào năm 2015 và 2016, một anime chuyển thể đầy đủ gồm 13 tập đã được công chiếu vào cuối năm 2020 trên nền tảng phát trực tuyến anime Crunchyroll.

Tower Of God – “Top” của Stray Kids

Tower Of God -"Top" của Stray Kids

Webtoon Tower of God theo chân Baam, một cậu bé có người bạn duy nhất Rachel mất tích sau khi cô ấy bước vào Tòa tháp bí ẩn mà hai người họ đã sống trong nhiều năm. 

Trong nỗ lực tìm kiếm cô bạn của mình, Baam đã tự mình bước vào Tháp và bắt đầu cuộc phiêu lưu của riêng mình. 

Anime chuyển thể từ NAVER Webtoon gốc đã được công chiếu vào đầu năm 2020 và có thể được phát trực tuyến trên Crunchyroll. Anime opening của chương trình có tên là “Top” do Stray Kids biểu diễn.

Re-Main – “Forget Me Not” của ENHYPEN

Re-Main -"Forget Me Not" của ENHYPEN

Năm 2021, ENHYPEN phát hành anime opening cho Re-Main. Anime kể về Minato Kiyomizu, người tỉnh dậy sau cơn hôn mê kéo dài hơn hai trăm ngày. 

Nguyên nhân khiến anh hôn mê là một vụ tai nạn xe hơi, cũng là nguyên nhân khiến Minato bị mất trí nhớ. Tuy nhiên, việc tham gia chơi bóng nước lại mang lại một vài ký ức.

ENHYPEN là một nhóm nhạc nam K-Pop tương đối mới trực thuộc Belift Lab. Nhóm đã gây bão thế giới K-Pop và trở thành một trong những nhóm nhạc nam thế hệ thứ tư được chú ý nhất. ENHYPEN có các thành viên đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc và cả Mỹ.

Beelzebub – “Baby U!” Bởi MBLAQ

Beelzebub -"Baby U!" Bởi MBLAQ

MBLAQ khởi đầu là một nhóm nhạc năm thành viên trực thuộc J. Tune Camp, công ty giải trí do siêu sao Hàn Quốc Bi Rain thành lập. 

Hai thành viên của nhóm, Joon và Thunder đã rời MBLAQ vào năm 2014 để theo đuổi sự nghiệp solo. 

Năm 2011, đĩa đơn tiếng Nhật thứ hai của MBLAQ “Baby U!” phát hành trong đó ca khúc này là bài hát mở đầu cho phần phim anime thứ tư chuyển thể từ truyện tranh Beelzebub. 

Anime kể về câu chuyện của Tatsumi Oga, một tên du côn năm nhất trung học tìm thấy một đứa bé kỳ lạ, có mái tóc xanh lục có mối liên hệ với một vị vua quỷ vĩ đại. 

Phim được công chiếu lần đầu vào năm 2011 dưới dạng chuyển thể từ manga Beelzebub cùng tên và kéo dài 60 tập.

Black Clover – “Everlasting Shine” By Tomorrow X Together

Black Clover -"Everlasting Shine" By Tomorrow X Together

Tomorrow X Together đã chứng tỏ mình là những thủ lĩnh xứng đáng của thế hệ K-Pop mới. Đến từ cùng một công ty với BTS, nhóm được giới phê bình đánh giá cao

Sau khi ra mắt thành công tại Nhật Bản, TXT đã được chọn để biểu diễn “Everlasting Shine,” nhạc nền mở màn thứ mười hai của anime chuyển thể từ manga Black Clover.

Black Clover theo chân Asta và Yuno, hai đứa trẻ mồ côi lớn lên trong Vương quốc Clover huyền diệu và muốn cạnh tranh danh hiệu Vua pháp sư. 

Trong khi Yuno rất giỏi về phép thuật, Asta không có bất cứ điều gì – khiến anh ta phải rèn luyện cơ thể của mình như một cách để bù đắp. 

Mọi thứ thay đổi khi mỗi người trong số họ chọn một đội Hiệp sĩ Ma thuật khác nhau, biến họ thành những đối thủ chính thức của nhau.

Rilu Rilu Fairilu – “Brand New Days” của Apink

Rilu Rilu Fairilu -"Brand New Days" của Apink

Được tạo ra như một nỗ lực chung giữa Sanrio và Sega, Rilu Rilu Fairilu là một bộ anime giả tưởng vui nhộn về các nàng tiên khác nhau tên là Fairilus và cuộc phiêu lưu của họ trong thế giới loài người. 

Anime ba mùa được tạo ra một năm sau khi nhượng quyền thương mại được thành lập như một cách để quảng cáo hàng hóa gắn liền với Rilu Rilu Fairilu.

“Brand New Days” của Apink được sử dụng làm nhạc nền anime opening mở đầu mùa đầu tiên. 

Nhóm nhạc nữ sáu thành viên được biết đến với âm hưởng bubblegum pop và synth-pop, Billboard đã đặt tên cho bài hát năm 2018 của họ là “I’m So Sick” là một trong những bài hát K-Pop hay nhất của năm.

Họ đã giành được nhiều giải thưởng cho âm nhạc xuất sắc của mình, bao gồm Nghệ sĩ nữ mới xuất sắc nhất tại Lễ trao giải âm nhạc Mnet 2011.

Ozuma – “Neverland” bởi FTIsland

Ozuma -"Neverland" bởi FTIsland

Ozuma lấy bối cảnh ở một Trái đất thời hậu tận thế, nơi toàn bộ hành tinh đã biến thành một sa mạc khô cằn. 

Một ngày nọ khi đang làm công việc buôn bán, Sam cứu một người phụ nữ tên là Maya khỏi đội quân nhân bản được gọi là Những đứa trẻ lý tưởng. 

Khi đã an toàn bên trong con tàu của mình, Sam và Maya nhận thấy một con quái vật khổng lồ dâng lên từ cát. Đó là Ozuma – kẻ thù lớn nhất của anh trai Sam.

Năm 2012, đĩa đơn tiếng Nhật thứ bảy của FTIsland “Neverland” được chọn làm bài hát mở đầu anime opening cho Ozuma. 

Ban nhạc ra mắt vào năm 2007 với “Love Sick”, thống trị các bảng xếp hạng Hàn Quốc trong vài tuần và giành được nhiều giải thưởng khác nhau vào cuối năm đó.

Fairy Tail – “Masayume Chasing” của BoA

Fairy Tail -"Masayume Chasing" của BoA

Với 10 hoạt động và 300 tập phim, Fairy Tail là một trong những tựa manga và anime giả tưởng nổi tiếng nhất. 

Natsu Dragneel, một thành viên của Hội Fairy Tail, lên đường tìm cha mình và tình cờ gặp một pháp sư khác là Lucy Heartfilia.

Nữ hoàng K-Pop, BoA, đã hát chủ đề anime opening mở đầu phần thứ 15 của anime Masayume Chasing.

Được coi là người tiên phong cho K-Pop tại thị trường Nhật Bản, BoA có một sự nghiệp đặc biệt, bắt đầu từ khi cô ra mắt vào năm 2000. 

Cô đã phát hành hơn 20 album bằng ba thứ tiếng – tiếng Hàn, tiếng Nhật và tiếng Anh – và tiếp tục thống trị các bảng xếp hạng tại Hàn Quốc.

One Piece – “We Are” của TVXQ

One Piece -"We Are" của TVXQ

One Piece là một trong những anime nổi tiếng nhất mọi thời đại. Chuyển thể từ tựa truyện Đảo Hải Tặc, tựa dề này kể về câu chuyện của Monkey D.Luffy trong hành trình trở thành Vua của băng hải tặc.

Nhóm nhạc nam K-Pop huyền thoại TVXQ đã trình diễn bản phối lại của phần mở đầu phần naime One Piece đầu tiên, “We Are!”

Ngoài “We Are!” TVXQ cũng đã biểu diễn “Share The World!” là bài hát mở đầu phần thứ 11 của series. 

Vào thời điểm đó, đây là album tiếng Nhật thứ hai mươi bảy của họ. TVXQ đã đặt ra tiêu chuẩn cho ngành công nghiệp K-Pop vào thời của họ và họ vẫn là một trong những nghệ sĩ Hàn Quốc bán chạy nhất tại Nhật Bản.

Kiba – “Hakanaku Tsuyoku” bởi Younha

Kiba -"Hakanaku Tsuyoku" bởi Younha

Younha ban đầu ra mắt tại Nhật Bản trước khi thử vận ​​may tại các công ty quản lý tại Hàn Quốc.

Cô thu hút sự chú ý của cộng đồng khi đĩa đơn “Houkiboshi” của mình được sử dụng cho Bleach OST. 

Bài hát năm 2007 của cô “Hakanaku Tsuyoku” là bài anime opening thứ hai cho Kiba và đánh dấu bản phát hành tiếng Nhật cuối cùng của cô trước khi ra mắt tại Hàn Quốc.

Thuộc thể loại isekai, nội dung của Kiba theo chân Zed mười lăm tuổi khi anh du hành vào một chiều không gian mới. 

Nơi này được gọi là Templar, là nơi những người sử dụng phép thuật được gọi là Shard Casters liên tục gây chiến với nhau. 

Anime bao gồm 51 tập được chia thành hai mùa và được sản xuất để dựa trên sự phổ biến của anime với các thẻ giao dịch như Yu-Gi-Oh!

Khi làn sóng Hallyu  mở rộng trên toàn cầu, một số nghệ sĩ Hàn Quốc đã đóng góp cho các OST anime. Lựa chọn các nghệ sĩ nổi tiếng để biểu diễn các ca khúc chủ đề mở đầu anime opening là một cách thông minh để không người hâm mộ nào có thể cưỡng lại được.

Theo Truyenvn

Facebook