Ale: ‘Màn trình diễn của tôi chỉ ở mức 6 điểm’

Ale: 'Màn trình diễn của tôi chỉ ở mức 6/10 điểm' - Ảnh 1
Đánh giá post

– Đây là lần đầu tiên bạn tham dự CKTG và đội của bạn đã lọt vào vòng bảng thành công. Cảm xúc hiện tại của các bạn là gì?

Tôi cảm thấy khá tốt.

– Trước đây, bạn từng nói rằng tình trạng của bạn không được tốt sau khi đặt chân đến Iceland. Vậy tình trạng đó là ở phương diện nào?

Đó là về thức ăn và giấc ngủ. Nhưng tôi đã cảm thấy tốt hơn ở thời điểm hiện tại.

Ale:'Màn trình diễn của tôi chỉ ở mức 6/10 điểm' - Ảnh 1
Ale ở trong tình trạng không tốt ngay khi đặt chân đến Iceland.

– Màn trình diễn của bạn trong vài ngày gần đây rất tốt và cũng nhận được nhiều sự chú ý. Bạn tự đánh giá màn trình diễn của bản thân như thế nào?

Tôi thì cảm thấy nó rất bình thường. Chắc khoảng 6 đến 7 điểm trên 10 thôi.

– Bạn đánh giá thế nào về những người chơi đường trên khác trong vòng khởi động? Có ai để lại ấn tượng cho bạn không?

Tất cả những người chơi mà tôi gặp tại vòng khởi động đều có chất lượng khá tốt, vì nếu không thì họ sẽ không thể đến CKTG. Còn về ấn tượng, tất cả các tuyển thủ tại LPL đều để lại ấn tượng cho tôi. Khi đi đường với họ, tất cả những gì tôi có thể làm là farm hoà.

– Khi đánh xếp hạng, bạn đã chơi cùng một streamer nổi tiếng. Vậy bạn có gặp bất kỳ người bạn nào khác trên mạng như vậy tại CKTG không?

Không hẳn. Vì anh ấy muốn đánh xếp hạng với tôi, nên tôi đã nhận lời.

– Khi thi đấu với các tuyển thủ đến từ nhiều khu vực khác nhau, bạn có học thêm điều gì mới không? Như những lựa chọn dị hoặc chiến thuật?

Tôi vẫn chưa thử nhiều tướng mới vào lúc này, vì vậy tôi cũng chưa học được điều gì cụ thể. Ngoài ra, chúng tôi chỉ đang thi đấu những trận BO1, vì vậy chúng kết thúc khá nhanh chóng mà không kịp đọng lại điều gì trong tôi.

Ale: 'Màn trình diễn của tôi chỉ ở mức 6/10 điểm' - Ảnh 2
Theo Ale, các trận đấu tại vòng khởi động không để lại nhiều ấn tượng cho anh.

– Phiên bản dùng cho CKTG năm nay có vẻ rất phù hợp với lối chơi của các bạn. Bạn đánh giá thế nào về phiên bản này? Đặc biệt là ở đường trên, một số vị tướng mà các bạn có thể sử dụng là gì?

Tôi nghĩ phiên bản này cũng khá bình thường. Đối với cá nhân tôi, nó không có gì quá đặc biệt. Nó thậm chí đã giảm sức mạnh của nhiều vị tướng mà tôi thuận tay. Ngoài ra, nó vẫn tương đối giống với các phiên bản trước đây.

– Bạn nghĩ ở những vòng đấu sau, LNG có thể làm tốt hơn bây giờ?

Tôi nghĩ là tốt hơn.

– Gần đây bạn nhận được rất nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ nước ngoài, bạn có biết về điều này không? Bạn có muốn nói điều gì với họ không?

Tôi sẽ cố gắng tập luyện để ngày càng tốt hơn và cho họ thấy một phiên bản Ale tốt nhất mà trước đây họ chưa từng thấy.

– icon đã mở các tài khoản mạng xã hội ở nước ngoài. Bạn cũng đang khá nổi tiếng, vậy, bạn có kế hoạch gì về việc lập các tài khoản như vậy không?

Không hẳn, tôi thực sự không biết cách để lập các tài khoản đó.

– Mọi người đều đánh giá các đường trên của LPL đều cực kỳ mạnh. Bạn có nghĩ vậy không?

Tôi nghĩ chắc là nhờ sự nổi tiếng của TheShy.

– Bạn và icon đã đặt biệt danh cho mình, có đồng đội nào khác của bạn làm điều tương tự không?

Tôi còn không biết là họ đang nghĩ gì nữa.

– Sau khi lọt vào vòng bảng, hoặc có thể đi sâu hơn, đâu là đội tuyển mà bạn muốn đối đầu nhất?

Tôi nghĩ chúng tôi nên vượt qua mọi thứ một cách chậm rãi. Trước hết là vượt qua giai đoạn vòng bảng trước, vì chúng tôi không biết chắc mình sẽ gặp ai sau này.

– Bạn có điều gì muốn nói với các đồng đội tại LNG và người hâm mộ không?

Tôi hy vọng mọi người sẽ giữ được sức khỏe thật tốt.

Theo Thethao.vn

Facebook