Avowed sẽ sử dụng Unreal Engine 5?

Avowed
Đánh giá post

Người hâm mộ Avowed phát hiện ra rằng các nhà phát triển chủ chốt làm việc trên trò chơi đang chuyển sang sử dụng Unreal Engine 5.

Avowed

Cộng đồng game thủ vẫn biết rất ít thông tin về Avowed của Obsidian Entertainment vào thời điểm này.

Mặc dù đây là một trong những tựa game ARPG được mong đợi nhiều nhất, nhưng cộng đồng game thủ vẫn biết rất ít thông tin về Avowed của Obsidian Entertainment vào thời điểm này. Tựa game nhập vai hành động góc nhìn thứ nhất lấy bối cảnh trong vũ trụ Pillars of Eternity này hầu như vẫn còn là một dấu chấm hỏi lớn, mặc dù nhà phát triển đã xác nhận rằng đây là một trò chơi thiên về hành động tập trung vào các gameplay năng động và thú vị.

Avowed có thể đang nhận được một bản nâng cấp công nghệ lớn trước khi phát hành, theo thông tin mà những người hâm mộ tinh ý đã phát hiện trên LinkedIn. Cụ thể hơn, nghệ sĩ VFX chính của Obsidian Entertainment đang làm việc trên trò chơi là Aaron Dubois đã tuyên bố thẳng thắn rằng anh ấy đang làm việc với các công cụ NiagaraFX trong Unreal Engine 5, đặt ra một câu hỏi quan trọng về Avowed.

Mặc dù hiện tại có nhiều trò chơi đang được phát triển tại Obsidian Entertainment, chẳng hạn như The Outer Worlds 2, mô tả công việc của Dubois đã nhấn mạnh việc làm rõ rằng anh ấy đang làm việc trên Avowed và đang sử dụng Unreal Engine 5. Mặc dù chưa có bất kỳ công bố lớn nào có thể xác nhận điều này có phải sự thật hay không, nhưng hoàn toàn có thể là Obsidian đang chuẩn bị tung ra các tin tức cho cộng đồng của mình vào một thời điểm nào đó, chỉ là Dubois đã để lộ trước họ.

Avowed sẽ sử dụng Unreal Engine 5?

Mô tả công việc của Dubois đã nhấn mạnh việc làm rõ rằng anh ấy đang làm việc trên Avowed và đang sử dụng Unreal Engine 5.

Danh sách các trò chơi được tạo ra trong Unreal Engine 5 đang tăng dần với tốc độ ổn định, vậy nên không quá xa vời khi tưởng tượng Avowed cũng sẽ sử dụng bộ công cụ phát triển này. Obsidian đã ra mắt một trò chơi Unreal Engine 4 là The Outer Worlds, và việc chuyển đổi từ UE4 sang UE5 cũng là một quá trình khá đơn giản. Do đó, việc nhà phát triển này đang chuyển sang một phiên bản mới của Unreal Engine cho các tựa game của mình là điều khá hợp lý.

Theo những nhân vật nội bộ, tiết lộ lớn tiếp theo của Avowed sẽ là ngày phát hành của nó, và nếu trò chơi thực sự được chuyển sang Unreal Engine 5 thì Obsidian Entertainment cũng nhất định sẽ nhắc đến cả điều đó. Epic Games gợi ý rằng UE5 đã cung cấp một bộ công cụ mạnh mẽ và toàn diện hơn so với UE4 để các nhà phát triển làm việc, điều này có vẻ cực kỳ hấp dẫn đối với các nhà phát triển của một tựa game ARPG lớn đầy sắc màu như Avowed.

Trên thực tế, ngay cả CD Projekt Red với các tựa game của họ trước đây hầu hết bị ràng buộc với RED Engine độc ​​quyền, cũng đã công bố rằng The Witcher 4 sẽ sử dụng Unreal Engine 5. Trong khi đó, Obsidian Entertainment có lẽ sẽ cần nhiều thời gian hơn để thích nghi với những thách thức của một phần mềm hoàn toàn mới nếu thông tin này là chính xác. Như mọi khi, các game thủ cần nhớ rằng điều này chưa được xác nhận và không chính thức, và các nhà phát triển sẽ làm rõ liệu Avowed có đang sử dụng UE5 hay không khi thời gian thích hợp tới.

Xem thêm: Cựu chủ tịch Nintendo Mỹ là fan lớn dòng game Halo của Xbox

Avowed Obsidian Entertainment Unreal Engine 5

Theo: Game4v

Facebook