‘Bắc Mỹ và châu Âu là 2 khu vực ĐTCL mạnh nhất’

Tuyển thủ ĐTCL Bắc Mỹ: 'Tôi nghĩ Bắc Mỹ và châu Âu vẫn là 2 khu vực ĐTCL mạnh nhất' - Ảnh 1
Đánh giá post

– Bạn nghĩ mình có thể làm gì tốt hơn tại CKTG ĐTCL? Trải nghiệm tại CKTG ĐTCL khác gì so với giải khu vực?

Lẽ ra, tôi đã có thể chuẩn bị tốt hơn, tiếp cận với nhiều chuyên gia hơn và tìm ra những góc nhìn khác nhau. Tôi đã nghiêng về những tướng STVL quá nhiều trong khi Vel’koz mới là bộ cờ thuận tay nhất của tôi. Trải nghiệm ở CKTG ĐTCL hoàn toàn khác so với giải khu vực chủ yếu do chênh lệch múi giờ. Tôi đã phải điều chỉnh giấc ngủ của mình để thức dậy vào khoảng nửa đêm và ngủ vào buổi chiều.

Sự kiện diễn ra từ 2 giờ sáng đến 6 giờ sáng và tôi thực sự không quen với điều này. Tất cả các giải đấu tại khu vực mà tôi tham gia đều bắt đầu vào buổi chiều. Vì vậy, tinh thần thi đấu của tôi chắc chắn không ở trạng thái tốt nhất. Nhìn lại các trận đấu của mình tại CKTG, có những sai lầm mà chính tôi sẽ không mắc phải nếu có tinh thần tốt hơn. Tôi cảm thấy lo lắng hơn bình thường khi thi đấu tại CKTG ĐTCL.

Tuyển thủ ĐTCL Bắc Mỹ:'Tôi nghĩ Bắc Mỹ và châu Âu vẫn là 2 khu vực ĐTCL mạnh nhất' - Ảnh 1
Robinsongz kết thúc vòng bảng ở Top 6 và không đủ điều kiện tham gia vòng chung kết.

Nhịp độ các trận đấu tại CKTG ĐTCL cũng rất khác so với giải khu vực. Bảng đấu của tôi có 4 tuyển thủ châu Á và họ hiếm khi roll ở vòng 3-2. Họ sẽ không nâng cấp đội hình ở giữa trận. Vì vậy, ở vòng 2 và 3, đội hình của họ thường rất yếu. Nhưng đến vòng 4, đội hình của họ sẽ gia tăng sức mạnh đột biến và tôi không thể bắt kịp nhịp độ đó. Và như kết quả tất yếu, tôi mất rất nhiều máu ở vòng 4.

– Bạn cảm thấy mình có thể chuẩn bị tốt cho giải đấu này không? Hay đơn giản là giải đấu đã diễn ra không theo ý muốn của bạn?

Tôi không chuẩn bị đủ tốt cho giải đấu này. Lý do chủ yếu đến từ sự thay đổi trong meta. Mặc dù tôi đã thử rất nhiều đội hình, nhưng diễn biến trong thực tế lại không đúng mong đợi lắm. Nó giống như bạn đang lặp đi lặp lại cùng 1 lỗi vậy. Lẽ ra tôi nên liên hệ với những chuyên gia trong phiên bản đó và nhờ họ giúp đỡ.

Trong thời gian chuẩn bị cho CKTG ĐTCL, tôi đã rơi từ 1800 điểm (Thách Đấu) xuống 1000 điểm trong vòng 2 tuần. Tôi đã không thi đấu nghiêm túc và thử những điều mới. Thực tế, lối chơi của tôi đã khá lỗi thời. Và tất nhiên, tôi cũng không gặp may mắn tại CKTG. Nhưng tôi chắc chắn có thể lọt vào trận chung kết nếu chuẩn bị tốt hơn.

– Bạn cảm thấy thế nào về việc Kled quá “bá đạo” tại CKTG ĐTCL? Ví dụ, DeliciousMilk đã chơi Kled trong cả 5 trận đấu tại bảng A. Bạn có nghĩ giải đấu sẽ tốt hơn nếu nó không “lỗi” như vậy?

Tôi nghĩ việc để Kled (tướng 1 vàng) mạnh như vậy tại CKTG thực sự là chuyện rất tệ. Khi bạn đánh với Kled, về cơ bản, bạn sẽ cực mạnh ở giai đoạn giữa trận và giành chiến thắng trong hầu hết round đấu giữa và cuối trận. Tôi nghĩ điều này thực hề không tốt cho meta.

Tuyển thủ ĐTCL Bắc Mỹ: 'Tôi nghĩ Bắc Mỹ và châu Âu vẫn là 2 khu vực ĐTCL mạnh nhất' - Ảnh 2
DeliciousMilk trở nên nổi tiếng vì chơi duy nhất bộ cờ Kled tại CKTG ĐTCL.

– Trong số 4 khu vực chính (Bắc Mỹ, châu Âu, Hàn Quốc, Trung Quốc), Bắc Mỹ hiện là khu vực duy nhất chưa mang về chức vô địch. Là tuyển thủ Top 1 Bắc Mỹ trong thời gian dài, bạn có nghĩ Bắc Mỹ đủ cơ hội để trở thành khu vực mạnh nhất không?

Tôi nghĩ Bắc Mỹ và châu Âu vẫn là 2 khu vực mạnh nhất. HUANMIE và QITUX (2 tuyển thủ Trung Quốc) là những người chơi cực kỳ giỏi, nhưng tôi nghĩ meta 4-1 cũng đã ủng hộ lối chơi của họ. Tôi không nghĩ rằng tôi và SpencerTFT đã chơi tốt do chênh lệch múi giờ và DeliciousMilk lại trở thành “boy-one-trick” với Kled. Thành thật mà nói, tôi không nghĩ màn trình diễn tại CKTG ĐTCL đã thể hiện toàn bộ sức mạnh của Bắc Mỹ.

– ĐTCL là một môn thể thao điện tử độc đáo do tính chất thường xuyên thay đổi. Điều này có khiến việc trở thành một tuyển thủ ĐTCL chuyên nghiệp trở nên khó khăn không? Thi đấu ĐTCL có phải là điều mà bạn sẽ làm trong nhiều năm tới không?

Tôi nghĩ điều tạo nên một người chơi ĐTCL giỏi là sự thích nghi tốt với tất cả những thay đổi này. Tôi thừa nhận mình là một người thích nghi chậm với meta mới và đó là lý do tại sao tôi không tiến xa được tại CKTG ĐTCL. Đây là điều mà tôi sẽ học hỏi thêm và cải thiện. Tôi đã mường tượng được việc mình sẽ thi đấu ĐTCL chuyên nghiệp trong nhiều năm tiếp theo.

– Bạn có lời khuyên nào dành cho những người đang cố gắng trở thành tuyển thủ ĐTCL chuyên nghiệp không?

Tôi sẽ nói rằng, đừng chơi ĐTCL khi bạn cố gắng để trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp. Trước hết, hãy tận hưởng nó và chơi thật nhiều. Sau khi bạn thực sự đã cải thiện được trình độ và đạt Top 1 trong xếp hạng, bạn mới có thể nghĩ đến việc trở thành tuyển thủ ĐTCL chuyên nghiệp.

Theo Thethao.vn

Facebook