Ban tổ chức LCK lên tiếng xin lỗi về vụ việc lỗi game trong trận đấu giữa T1 và HLE

T1 đã bị lỗi game làm ảnh hưởng đến 2 trong 3 ván đấu với HLE.
Đánh giá post

Dù ban tổ chức LCK đã xin lỗi nhưng nhiều fan hâm mộ của T1 vẫn cảm thấy khá khó chịu, bởi phía LCK không hề nhắc đến việc Oner bị trọng tài “phớt lờ”.

Suốt 24 giờ vừa qua, cộng đồng LMHT Hàn Quốc đã tranh cãi kịch liệt trong drama lỗi game giữa T1 và HLE. Trong đó, người đi rừng Oner đã gánh chịu rất nhiều lời chỉ trích từ cộng đồng một cách oan ức, đến cả Faker cũng khó chịu và lên tiếng “chỉ mặt gọi tên” Riot Games.

T1 đã bị lỗi game làm ảnh hưởng đến 2 trong 3 ván đấu với HLE.

T1 đã bị lỗi game làm ảnh hưởng đến 2 trong 3 ván đấu với HLE.

Đến hôm nay, Riot Games Hàn Quốc cũng như ban tổ chức LCK đã có những thông báo mới nhất cho vụ việc này:

Lời xin lỗi của ban tổ chức LCK gửi đến các tuyển thủ và fan.

Lời xin lỗi của ban tổ chức LCK gửi đến các tuyển thủ và fan.

“Vào ngày 13/7, trong trận đấu giữa T1 và HLE, đã xuất hiện một lỗi cài đặt ngọc bổ trợ ở ván 2 và lỗi Trừng Phạt ở ván 3. Đầu tiên, là ban tổ chức LCK, chúng tôi trân trọng xin lỗi vì đã làm các tuyển thủ và fan hâm mộ thất vọng vì những lỗi game ấy. Chúng tôi sẽ làm việc chăm chỉ để ngăn chặn những lỗi ấy phát sinh trong tương lai.”

Sau đây là lời giải thích cho các sự việc diễn ra ở trận đấu T1 vs HLE (ván 2 và ván 3).

Lỗi bảng ngọc ở ván 2 của T1 Gumayusi.

Lỗi bảng ngọc ở ván 2 của T1 Gumayusi.

“Sau khi ván 2 bắt đầu, ở phút 4:09 đã được tạm dừng bởi T1 Gumayusi vì lỗi không thể lưu bảng ngọc. Sau khi xem xét, bảng ngọc không được lưu là do lỗi hệ thống… Gần đây, lỗi bảng ngọc xuất hiện khá nhiều nên trọng tài thường nhắc nhở các tuyển thủ kiểm tra bảng ngọc ngay khi vừa bắt đầu ván đấu. Tuy nhiên, lỗi này không thể khắc phục bằng Chronobreak (kỹ thuật tua ngược ván đấu đến thời điểm nào đó), bởi bảng ngọc phải được chuẩn bị từ trước khi vào game.”

Còn sau đây là thứ tự những sự việc diễn ra ở ván 3:

Lỗi Trừng Phạt ở ván 3 của T1 Oner.

Lỗi Trừng Phạt ở ván 3 của T1 Oner.

  1. Xuất hiện lỗi 3 Trừng Phạt của Xin Zhao.
  2. HLE OnFleek xác nhận tình huống và hỏi về tình huống này trong game.
  3. HLV trưởng của HLE nghe về vấn đề do OnFleek hỏi thông qua voice comms và đã nói với phòng trọng tài. Cùng lúc này, trọng tài theo dõi HLE thừa nhận có thể có lỗi và thông báo với trọng tài trưởng.
  4. Trọng tài trong phòng trọng tài bắt đầu xem xét lại tình huống.
  5. Trong lúc này, T1 Oner nói rằng có thể có lỗi với đồng đội thông qua voice comms trong game, tuy nhiên anh ấy không yêu cầu tạm dừng ván đấu.
  6. Trọng tài, người trước đó lo lắng sẽ ảnh hưởng đến trận đấu nếu tạm dừng sớm, đã cẩn thận xem xét lại và tạm dừng ván đấu ngay khi phát hiện ra lỗi game.

Sau khi bài đăng xin lỗi của ban tổ chức LCK được đăng tải, vẫn có không ít fan hâm mộ của T1 tỏ ra khó chịu. Bởi trong thông báo không nhắc đến việc trọng tài “phớt lờ” lời nói của T1 Oner về vấn đề Trừng Phạt. Theo nhiều game thủ nhận xét, sự thật T1 Oner có bị trọng tài “ngó lơ” hay không hoàn toàn có thể kiểm tra bằng “Mic Check” của trận đấu này.

Xem thêm: Đàn em bị hàm oan tại LCK, Faker lên tiếng chỉ trích thẳng mặt Riot Games

ban tổ chức LCK bug drama eSports game Hanwha Life Esports hle LCK LCK Mùa Hè 2022 Liên minh huyền thoại LMHT Oner riot games t1

Theo: Game4v

Facebook