Bang giải nghệ, lên đường nhập ngũ

Bang giải nghệ, lên đường nhập ngũ - Ảnh 1
Đánh giá post

“Xin chào, tôi là Bae “Bang” JunSik. Là tuyển thủ chuyên nghiệp được 10 năm và năm 2021 là năm cuối cùng của tôi. Tôi chính thức giải nghệ và sẽ lên đường hoàn thành nghĩa vụ quân sự”, Bang viết trên trang cá nhân.

Bang giải nghệ, lên đường nhập ngũ - Ảnh 1
Sự nghiệp của Bang gắn liền với màu áo SKT T1.

“Trên con đường tuyển thủ LMHT chuyên nghiệp, tôi đã có nhiều mối quan hệ quý giá, tích lũy nhiều kinh nghiệm và đạt được nhiều thành tích trong cuộc đời mình. Những trải nghiệm này là điều may mắn lớn và tôi cảm thấy thật biết ơn”.

Bên cạnh đó, Bang cũng chia sẻ rằng: “Tôi biết rằng trong tương lai, tôi sẽ có những điều mới và những trải nghiệm mới hoàn toàn khác với thế giới mà tôi từng trải qua. Nhưng tôi sẽ dùng những kinh nghiệm và thành tựu trong quá khứ để làm nền tảng tiến về phía trước. Một lần nữa, xin cảm ơn sự ủng hộ của mọi người với tư cách tuyển thủ chuyên nghiệp Bang cho đến tận bây giờ. Và trong tương lai, tôi sẽ sớm quay trở lại là một người tốt hơn và là một “Bang” tốt hơn”.

Bang giải nghệ, lên đường nhập ngũ - Ảnh 3
Khoảnh khắc Bang cùng SKT T1 vô địch CKTG 2016.

Bang sinh năm 1996 và được đánh giá là xạ thủ xuất sắc nhất lịch sử LMHT Hàn Quốc. Anh bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp vào năm 2012, khoác áo NaJin Shield rồi chuyển đến Xenics Blast. Đỉnh cao sự nghiệp của Bang là ở SKT T1 giai đoạn 2013-2018, với 4 chức vô địch LCK, IEM mùa 10, Chung Kết Thế Giới 2015, MSI 2016, Chung Kết Thế Giới 2016 và MSI 2017.

Sau khi rời SKT T1, Bang chuyển đến Bắc Mỹ thi đấu cho 100 Thieves và Evil Geniuses. Dù vậy, trong 2 mùa giải 2019 & 2020, Bang không giành được bất kỳ danh hiệu nào. Mùa giải 2021, Bang trở về Hàn Quốc, gia nhập Afreeca Freecs rồi đưa ra quyết định giải nghệ sau khi trở thành tuyển thủ tự do.

Theo Thethao.vn

Facebook