Bất ngờ với doanh thu game mobile của Nintendo

Nintendo đạt doanh thu 1,8 tỷ đô la từ trò chơi di động.
Đánh giá post

Kể từ khi Nintendo mở mảng game di động, tổng doanh thu toàn cầu của hãng đã đạt 1,797 tỷ đô la Mỹ, tạo dấu ấn mới.

Trong số đó, Fire Emblem: Heroes có đóng góp nhiều nhất, với doanh thu của trò chơi đạt 983 triệu USD kể từ khi ra mắt vào ngày 02 tháng 02 năm 2017.

Ở vị trí thứ hai và thứ ba là Animal Crossing: Pocket Camp và Mario Kart Tour, với doanh thu lần lượt là 276 triệu USD và 270 triệu USD. Doanh thu của cả hai tương đương nhau, nhưng Mario Kart Tour ra mắt vào tháng 09 năm 2019, tức 22 tháng sau đó.

Nintendo đạt doanh thu 1,8 tỷ đô la từ trò chơi di động.

Nintendo đạt doanh thu 1,8 tỷ đô la từ trò chơi di động.

Các trò chơi di động khác của Nintendo là Lost Covenant sẽ ngừng hoạt động vào cuối năm nay. Trò chơi này tạo ra doanh thu 167 triệu đô la. Trong khi, Super Mario Run phát hành vào năm 2016, đã tạo ra doanh thu 87 triệu đô la.

Với 307 triệu lượt tải xuống trên toàn thế giới, không nghi ngờ gì, trò chơi di động này được tải xuống nhiều nhất của Nintendo. Tuy nhiên, trò chơi là một hệ thống mua bán, điều này làm cho có ít lợi nhuận hơn. Điều đáng nói là Mario Kart Tour đã được tải 224 triệu lần kể từ khi phát hành vào năm 2019, và nó vẫn có thành tích tốt trên thị trường, có khả năng vượt qua Super Mario Run.

Nintendo gần đạt được tổng doanh thu 1,8 tỷ đô la từ các trò chơi di động của mình bao gồm Super Mario Run, Dr. Mario World, Mario Kart Tour, Dragalia Lost, Animal Crossing: Pocket Camp và Fire Emblem Heroes.

Animal Crossing: Pocket Camp và Mario Kart Tour lần lượt là 276 triệu USD và 270 triệu USD. Dragalia Lost, dự kiến ​​dừng hoạt động vào cuối năm nay, mang về 167 triệu USD. Super Mario Run là cú hích đầu tiên của Nintendo khi mang về 87 triệu đô la.

Nhiều game mobile của Nintendo thăng hạng.

Nhiều game mobile của Nintendo thăng hạng.

Mặc dù có doanh thu cao như vậy, nhưng Fire Emblem Heroes lại ở phần cuối của bảng xếp hạng về tổng lượt tải với 18 triệu. Super Mario Run đứng đầu với 307 triệu lượt tải. Điều này có lẽ cho thấy quyết định của Nintendo để làm cho trò chơi miễn phí, làm giảm khả năng kiếm tiền.

Theo báo cáo của mobilegamer.biz , chi tiêu của người chơi toàn cầu trọn đời trong dòng sản phẩm di động của Nintendo hiện ở mức 1.797.000.000 USD. Fire Emblem Heroes chiếm một phần lớn chi tiêu, với tổng doanh thu 983 triệu đô la, chiếm khoảng 55% tổng doanh thu.

Dragalia Lost đã đạt được số lượt tải thấp nhất ở mức 4 triệu, cùng với doanh thu trung bình khá từ trò chơi, có thể là một chỉ số quan trọng cho việc đóng cửa sắp tới của nó.

Mario Kart Tour đang nhanh chóng leo lên bảng xếp hạng với tổng số 224 triệu lượt download. Trò chơi đã tung ra nhiều bản cập nhật kể từ khi ra mắt lần đầu.

Mặc dù Animal Crossing: Pocket Camp đứng thứ hai về doanh thu, nhưng lượt tải trò chơi chỉ là 65 triệu. Nintendo hiếm khi quảng bá cho trò chơi di động này. Fire Emblem: Heroes là người chiến thắng lớn, chỉ với 18 triệu lượt tải với doanh thu 983 triệu USD.

game Nintendo nintendo Nintendo Mobile

Theo: Game4v

Facebook