Bị game thủ “bán hành”, cha đẻ Đấu Trường Chân Lý thừa nhận Twitch là unit mất cân bằng nhất mùa 6.5

Bị game thủ bán hành, cha đẻ Đấu Trường Chân Lý thừa nhận Twitch là unit mất cân bằng nhất mùa 6.5 - Ảnh 1.
Đánh giá post

Giám đốc dự án Đấu Trường Chân Lý – Riot Mortdog thậm chí còn tự chế nhạo bản thân khi nói về việc thiết kế ra Twitch.

Mùa 6 của Đấu Trường Chân Lý tính tới thời điểm hiện tại được xem như là một mùa giải mang tính đột phá của Riot Games. Đặc biệt là với hệ thống nâng cấp hextech được đánh giá rất cao, tính tự do sáng tạo hay những lối chơi mới lạ đã liên tục được xuất hiện. Vì vậy mà với không ít game thủ, mùa 6 tính tới hiện tại là mùa giải tuyệt vời nhất của Đấu Trường Chân Lý mà Riot từng thực hiện.

Bị game thủ bán hành, cha đẻ Đấu Trường Chân Lý thừa nhận Twitch là unit mất cân bằng nhất mùa 6.5 - Ảnh 1.

Nâng cấp hextech được xem là tính năng vô cùng xuất sắc của mùa 6

Mặc dù được đánh giá cao như vậy nhưng không phải mọi yếu tố của mùa 6 đều tốt. Vẫn còn đó những đội hình mạnh áp đảo hay thiết kế nhân vật vô lý mà chính những người tạo ra Đấu Trường Chân Lý cũng phải thừa nhận. Ví dụ như mới đây thì Giám đốc dự án Đấu Trường Chân Lý – Riot Mortdog phải thừa nhận rằng Twitch là một thiết kế quá vô lý khi bị chính unit này “bán hành” trong buổi stream.

MORTDOG ADMITS HIS BIGGEST MISTAKE MAKING SET 6.5 | Teamfight tactics TFT

Riot Mortdog: “Rồi xong tôi gặp một người chơi Twitch. Đó các bạn thấy không, Twitch vừa hạ gục 2 tướng mà chẳng bị động tới, à không 4 tướng chứ. Tôi chẳng thể nào yêu thương nổi cái con tướng này. Unit Sát Thủ tay dài mà có giá chỉ 1 vàng chắc chắn là ý tưởng ‘thông minh’ rồi”.

Theo chia sẻ của Riot Mortdog thì chúng ta có thể hiểu sự bá đạo của Twitch nằm ở việc đây là tướng Sát Thủ có tầm đánh xa và giá chỉ có 1 vàng. Trong lịch sử của Đấu Trường Chân Lý, rất ít tướng vừa có tầm đánh xa vừa là Sát Thủ được phép xuất hiện. Ngoài Twitch ở thời điểm hiện tại thì chỉ có LeBlanc của mùa 5, mùa 2 và Kai’Sa mùa 1 là có những đặc điểm này.

Bị game thủ bán hành, cha đẻ Đấu Trường Chân Lý thừa nhận Twitch là unit mất cân bằng nhất mùa 6.5 - Ảnh 3.

LeBlanc mùa 5 là một nỗi ác mộng thật sự

Về mặt bản chất thì tướng Sát Thủ luôn có khả năng gây damage cực kỳ khủng dù có mức giá như thế nào. Vì vậy khi sở hữu tầm đánh xa thì người chơi có thể tận dụng điều này để biến unit đó thành một chủ lực có độ an toàn quá lớn khi nó có thể nhảy tới vị trí không bị đối thủ chọn làm mục tiêu và cứ thể xả sát thương liên tục. Đây chính là tình trạng của Twitch hiện tại khi unit này có thể được gây damage khủng một cách quá mức thoải mái vì là tướng tay dài.

Bị game thủ bán hành, cha đẻ Đấu Trường Chân Lý thừa nhận Twitch là unit mất cân bằng nhất mùa 6.5 - Ảnh 4.

Như trong video kể trên, Twitch có thể gây sát thương quá thoải mái mà không hề bị đối thủ tấn công vì là tướng Sát Thủ tay dài

Vấn đề thứ 2 của Twitch đó là đây chỉ là unit 1 vàng và game thủ có thể đẩy nó lên cấp độ 3 sao mà không tốn quá nhiều vàng như những unit khác. Nếu bạn còn nhớ thì LeBlanc ở mùa 5 cũng từng rơi vào tình trạng tương tự khi unit này chỉ có mức giá 2 vàng nhưng có thể gây damage quá khủng. Rõ ràng với cái giá rẻ hơn thì Twitch còn được nâng lên 3 sao dễ dàng hơn khá nhiều và tung hoành ở meta hiện tại.

Không rõ sau buổi stream kể trên thì Riot Mortdog sẽ có kế hoạch gì tiếp theo để giảm sức mạnh của Twitch. Chỉ biết rằng sau khi đã bị nerf tại update 12.5b, Twitch vẫn là một chủ lực quá mạnh và khó bị ngăn cản ở thời điểm hiện tại.

Theo GameK

Facebook