Blaber: ‘Thật may khi C9 không phải gặp các đội LPL và LCK’

Blaber: 'Thật may khi C9 không phải gặp các đội LPL và LCK' - Ảnh 1
Đánh giá post

Trái với những dự đoán ban đầu của giới chuyên môn, C9 đã trình diễn bộ mặt tươi sáng ở ngày ra quân tại CKTG 2021. Nhờ lối chơi chắc chắn, hạt giống số 3 của Bắc Mỹ đã giành chiến thắng trước DFM chỉ sau 28 phút thi đấu. Đây là tiền đề để C9 hướng đến 2 trận đấu tiếp theo gặp BYG và GS. Bên cạnh Perkz, Blaber cũng là nhân tố thi đấu ấn tượng trong đội hình C9.

Thích nghi nhanh chóng với phiên bản thi đấu của CKTG 2021, Blaber quyết định mang Qiyana vào khu vực rừng. Dù không có được mạng hạ gục nào, tuy nhiên Blaber đã kiểm soát khá tốt các mục tiêu lớn, qua đó giúp C9 chiếm nhiều lợi thế trước những pha giao tranh. Trả lời phỏng vấn sau trận trên PentaQ, tuyển thủ 21 tuổi tỏ ra rất hài lòng.

Blaber:'Thật may khi C9 không phải gặp các đội LPL và LCK' - Ảnh 1
Blaber đã tiến bộ hơn nhiều so với MSI 2021.

– Bạn nghĩ gì về màn trình diễn của C9 trước DFM?

Tôi nghĩ mọi thứ rất dễ dàng và đơn giản. Thật vui vì đội đã giành được chiến thắng, đó là kết quả dễ dàng hơn những gì mà chúng tôi mong đợi.

– Bạn nghĩ gì về những dự đoán tiêu cực hướng về phía C9 trước khi giải đấu diễn ra?

Chúng tôi là đội tuyển ổn nhất trong bảng đấu của mình. Nhiều người hay gọi bảng B của C9 là bảng đấu tử thần, bởi lẽ không có đội nào vượt trội hẳn so với các đội còn lại. Thật may mắn khi C9 không phải đương đầu với các đội LPL và LCK. Điều đó giúp C9 có thể hướng đến ngôi đầu bảng và không cần phải bước vào những trận đấu Bo5.

– Sự kết hợp của bạn và Perkz đang ở mức nào?

Tôi nghĩ mình và Perkz đang làm rất tốt, cả trong khâu luyện tập lẫn thi đấu chính thức. Hiện tại, điểm nhấn chính là sự kết hợp giữa người đi rừng và người đi đường giữa. Vị trí đi rừng, chúng ta có Talon, Qiyana và rõ ràng là cả Lee Sin nữa. Trong khi đó, vai trò đường giữa là những phương án như LeBlanc hay Ryze đúng không? Việc bạn kiểm soát và mạnh từ giai đoạn đi đường rất quan trọng vào thời điểm này. 

Blaber: 'Thật may khi C9 không phải gặp các đội LPL và LCK' - Ảnh 2
C9 đã có khởi đầu suôn sẻ ở vòng khởi động CKTG 2021.

– Perkz là một tuyển thủ xuất sắc và bạn cũng là người đi rừng khá thú vị. Liệu chúng tôi có thể thấy một lựa chọn đi rừng độc đáo từ bạn không?

Tôi chắc chắn rằng sẽ có những vị tướng kiểu như vậy từ C9. Tôi không chắc lắm và cũng không nghĩ rằng các chiến thuật ấy xứng đáng được gọi là độc nhất vô nhị. Thế nhưng, tôi khẳng định đó sẽ là những lựa chọn mà khán giả chưa từng thấy trước đây.

– Bạn có nghĩ phiên bản thi đấu hiện tại phù hợp với C9 không? Nếu không, các bạn cần phải cải thiện thêm điều gì?

Cá nhân tôi thực sự thích phiên bản thi đấu này. Tôi nghĩ rằng nó rất phù hợp, ít nhất là với vị trí đi rừng và đường giữa. Điều đó giúp cho cả tôi và Perkz di chuyển ra 2 cánh và hỗ trợ những thành viên còn lại. Cả tôi và Perkz đều là những tuyển thủ giỏi, đồng thời chúng tôi cũng có khả năng đấu 2vs2.

– C9 sẽ gặp BYG, đội tuyển sở hữu đường giữa khá chất lượng là Maoan. Quan điểm của bạn về trận đấu này là gì?

Tôi khá tự tin rằng chúng tôi có thể đánh bại BYG. Dù vậy, họ vẫn là một đội tuyển mạnh, chỉ là BYG chưa thể hiện đúng phong độ trong ngày thi đấu đầu tiên. Toàn đội đang rất mong chờ vào màn đối đầu với BYG.

– Bạn nghĩ gì về hình tượng hoạt hình của mình trong MV về CKTG 2021 của Riot Games?

Khá tuyệt, tuy nhiên tôi nghĩ rằng trông nhân vật ấy có vẻ yếu ớt hơn những gì tôi mong chờ. Tôi thích một nhân vật có nhiều cơ bắp hơn.

Blaber: 'Thật may khi C9 không phải gặp các đội LPL và LCK' - Ảnh 3
Đại diện của Bắc Mỹ từng bước tìm lại bản ngã sau kỳ MSI đáng quên. 

– Ngoài đời, bạn là một người lực lưỡng?

Vâng, tôi thậm chí còn hơn thế nữa. Thật tuyệt khi được xuất hiện với vị tướng yêu thích Kindred trong một MV như vậy. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc. 

– Rất nhiều ảnh chế Blaber Scuttle Crab xuất hiện trên mạng xã hội (Blaber sử dụng Nidalee phóng lao trượt, sau đó Tốc Chiến chỉ để cướp Cua Kỳ Cục trong trận gặp DFM ở MSI 2021). Bạn đã sẵn sàng để đối phó với kẻ thù lớn nhất của mình là yếu tố tâm lý chưa?

Tôi nghĩ rằng mình đã rút ra được bài học kinh nghiệm từ pha xử lý đó. Tuy nhiên, tôi không học được quá nhiều thứ hay ho đâu. Đó thực sự là một ý tưởng tồi của cá nhân tôi.

– Bạn có lời gì muốn nhắn gửi đến người hâm mộ không?

Chắc chắn rồi. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến những người đã ủng hộ tôi và C9, nói chung là những cổ động viên cổ vũ cho khu vực Bắc Mỹ. Chúng tôi sẽ làm tốt và mong mọi người sẽ tiếp tục dõi theo C9 trong chặng đường sắp tới. 

Theo Thethao.vn

Facebook