BLV Atlus: ‘Dù không vô địch CKTG, 2021 vẫn là năm năm thành công rực rỡ của LCK’

Giám đốc điều hành LCK toàn cầu: 'Đội hình trong mơ của tôi là Kiin, Canyon, ShowMaker, deokdam và Keria' - Ảnh 1
Đánh giá post

– Trong cuộc phỏng vấn gần nhất, anh nói rằng, ước mơ của mình là được bình luận CKTG và điều đó đã thành hiện thực. Vậy, trải nghiệm của anh tại CKTG 2021 như thế nào?

Trước khi CKTG khởi tranh, Riot sẽ công bố một loạt các BLV trên kênh phát sóng trực tiếp. Tuy nhiên, họ lại không chỉ định cụ thể thời gian cho từng người. Về cơ bản, khi nhận được tin, chúng tôi (BLV) được phép bàn bạc công khai. Thay may mắn vì tôi được ngồi cùng bàn với Sam “Kobe” Hartman-Kenzler và Andrew “Vedius” Day trong trận chung kết. Tôi đến Đức lúc 5 giờ chiều, một ngày trước khi diễn tập. Tôi ngủ, thức dậy và rồi đi diễn tập.

Giám đốc điều hành LCK toàn cầu:'Đội hình trong mơ của tôi là Kiin, Canyon, ShowMaker, deokdam và Keria' - Ảnh 1
(Từ phải sang) Atlus, Kobe và Vedius là bộ 3 BLV trong trận chung kết giữa DK vs EDG.

Tôi đã ở Đức trong 68 giờ theo đúng nghĩa đen. Đó là một sự thay đổi giờ giấc đột ngột. Tuy nhiên, ngoài chuyện giờ giấc, Tôi, Kobe và Vedius đã trải qua thời gian vui vẻ cùng nhau. Cả 3 đều muốn chụp một bức hình và thông báo trên Twitter rằng, chúng tôi sẽ bình luận trận chung kết. Vedi nói: “Anh chỉ cần đăng nó thôi”. Và tôi kiểu “Được rồi, được rồi, đợi tôi một chút” (cười). Kobe hướng dẫn tôi đăng ảnh như kiểu tôi là một cụ già lẩm cẩm vậy.

– Hãy kể về một số khoảnh khắc đáng nhớ của anh trong năm nay.

Chà… Nó rất thú vị. Tôi không biết phải phản ứng như thế nào (liên quan đến việc tổ chức CKTG). Mãi đến khi PapaSmithy nói chuyện với tôi. Anh ấy nói, “Tôi nghe phong phanh đâu đó rằng, bạn có thể sẽ bình luận trận chung kết”. Khi ấy, tôi nghĩ việc này giống như nằm mơ vậy.

Tôi hoàn toàn không nghĩ, nó sẽ xảy ra trong sự nghiệp bình luận của mình. Nhưng cuối cùng thì tôi cũng phải thốt lên “Thánh thần ơi, điều này đang thực sự xảy ra”. Và dù CKTG đã kết thúc, tôi vẫn giật mình thức dậy mỗi sáng với suy nghĩ :”Thật điên rồ, tôi thực sự được bình luận trận chung kết”. Tôi luôn hi vọng bản thân không làm sai điều gì trong quá trình bình luận đó. 

Tôi đã đăng tải Twitter về việc hạt giống số 1 LCK và LPL sẽ gặp nhau tại trận chung kết. Tôi cảm thấy rất vui về điều đó. Câu chuyện về cuộc đối đầu giữa DK vs EDG vô cùng thú vị. Tôi từng là BLV LPL khi EDG vô địch MSI 2015. Vì vậy họ luôn có một vị trí gần gũi trong trái tim tôi. Việc chứng kiến những tuyển thủ khi ấy (Scout và Meiko) đứng trên sân khấu lớn nhất, trong trận đấu quyết định mang ý nghĩa rất lớn với riêng cá nhân tôi. Tôi thực sự hi vọng, họ nhận được phần thưởng xứng đáng sau nhiều năm cố gắng như vậy. 

– Đối với tôi, một nhà báo chuyên đưa tin về LCK, điều khiến tôi ấn tượng nhất là cách DK phản ứng sau trận thua. Họ vẫn giữ một tâm trạng vui vẻ và đùa cợt với Khan. Họ tỏ ra vô cùng lạc quan trước thất bại. Là một người gắn bó lâu năm với LCK, anh cảm thấy thế nào khi xem buổi họp báo đó?

Tôi đã rất buồn cho đến khi xem cuộc phỏng vấn sau trận đấu. Lúc đó tôi kiểu, “à nó cũng không sướt mướt như tôi nghĩ” [cười]. Khan chỉ là… Thật kỳ lạ. Cậu ấy là sự kết hợp của một vẻ ngoài hầm hố nhưng lại cực kỳ vui vẻ và ấm áp bên trong. Việc Khan giải nghệ là một mất mát lớn đối với giải đấu (LCK).

Giám đốc điều hành LCK toàn cầu: 'Đội hình trong mơ của tôi là Kiin, Canyon, ShowMaker, deokdam và Keria' - Ảnh 2
Theo Altus, việc Khan giải nghệ là một mất mát lớn đối với LCK.

Tôi không quan tâm việc cậu ấy đã thi đấu tốt hay tệ thế nào. Điều quan trọng nhất không phải LCK vô địch, mà là việc LCK đã lấy lại vị thế của mình. Khan thực sự giúp chúng tôi đạt được điều đó. Tôi hy vọng các tuyển thủ khác cũng nhận ra điều này và cải thiện thái độ sau mỗi trận thua.

Bạn cũng nhận ra sự phát triển của lứa tuyển thủ trẻ, đặc biệt là ShowMaker phải không? Trong các cuộc phỏng vấn sau trận thua ở MSI, ShowMaker cho biết, cậu ấy đã vô cùng thất vọng và hoàn toàn sụp đổ. Nhưng tại CKTG, chúng ta đều thấy sự trưởng thành hơn từ cậu ấy. 

Tìm ra động lực để tiếp tục cố gắng là điều vô cùng quan trọng. ShowMaker còn rất trẻ. Cậu ấy có cả một sự nghiệp đồ sộ ở phía trước. Sẽ có rất nhiều khó khăn khi cậu ấy không giống BeryL, người vẫn còn Genshin Impact để dựa vào (cười). Tôi hy vọng ShowMaker và Canyon sẽ tiếp tục thi đấu cùng nhau vào năm tới.

– Giả sử nếu được lựa chọn, anh sẽ chọn những tuyển thủ nào để xây dựng đội hình trong mơ của mình tại LCK 2022?

Đội hình trong mơ của tôi sẽ là Nuguri, Canyon, ShowMaker…

– Ghost & BeryL? (cười)

[cười] Không, đó là Nuguri, Canyon, ShowMaker, Gumayusi và Keria. Có lẽ Kiin sẽ là lựa chọn an toàn hơn, vì tôi không biết phong độ hiện tại của Nuguri đang ở đâu. FPX cũng không thi đấu quá tốt. Vì vậy, Kiin là lựa chọn phù hợp nhất.

Thành thật mà nói, bây giờ nghĩ lại, Kiin, Canyon và ShowMaker có thể là sự kết hợp hoàn hảo. Bởi vì Kiin khá ít nói. Cậu ấy giống như một cỗ máy luôn chiến thắng trong mọi kèo đấu 1v1 vậy. Và nếu có Canyon ở đó để hỗ trợ. Ôi Chúa ơi, đội hình đó sẽ thật tuyệt vời.

Tôi đang suy nghĩ lại, nếu thay Gumayusi… Có lẽ nên là deokdam và Keria. Tôi nghĩ năm nay, deokdam đã thi đấu có phần “sáng” hơn Gumayusi. Cậu ấy luôn phải thi đấu với vô số áp lực đường dưới nhưng vẫn có những màn trình diễn tuyệt vời. 

Giám đốc điều hành LCK toàn cầu: 'Đội hình trong mơ của tôi là Kiin, Canyon, ShowMaker, deokdam và Keria' - Ảnh 3
Altus chọn Kiin là đường trên cho đội hình trong mơ của mình.

– Điều gì khiến anh phấn khích nhất về LCK 2022?

Tôi nghĩ mọi thứ sẽ diễn ra trong năm 2022 đều khiến tôi phấn khích. 2021 có thể xem là BLV Atlus: ‘Dù không vô địch CKTG, 2021 vẫn là năm năm thành công rực rỡ của LCK’ Dù không giành chức vô địch CKTG, nhưng LCK gần như đã lấy lại toàn bộ niềm tự hào của mình. Đó không phải điều điên rồ sao? Chúng tôi thậm chí còn không giành chiến thắng trong trận chung kết!

Bước vào trận chung kết đó, LCK vẫn là khu vực xuất sắc nhất. Nhưng bây giờ thì không. Tất nhiên, vì mọi người sẽ nhớ đến việc LPL là khu vực vô địch CKTG 2021. Thực tế, LCK đã có dấu hiệu xuống dốc từ năm 2018. Nhưng nay, cả 4 đội của chúng tôi đều lọt vào vòng loại trực tiếp và 3 trong số đó tiến đến bán kết. Điều này khiến tôi có nhiều hi vọng hơn vào năm sau.

– Cuối cùng, anh có điều gì muốn gửi tới độc giả hay đồng nghiệp không?

Tôi muốn cảm ơn Jeesun vì đã làm việc rất chăm chỉ trong năm nay. Chúng tôi đã có một vài xáo trộn khi bắt đầu, nhưng cô ấy đã kiên định với lựa chọn vị trí mới của mình (MC). Tôi đoán là cô ấy sẽ gắn bó với nó rất lâu dài. Ngoài ra, tôi muốn nói rằng, tôi vô cùng tự hào về đội ngũ bình luận viên LCK toàn cầu của mình. Wolf and Chronicler chỉ mới bắt đầu từ năm nay. Dù ban đầu có nhiều khó khăn, nhưng họ đã hoàn toàn bùng nổ trong trận chung kết LCK mùa Hè.

Đây là năm đầu tiên mà Chronicler đến Hàn Quốc, cũng là năm đầu tiên mà Wolf tham gia bình luận LCK. Còn Brendan, cậu ấy vẫn luôn hoàn thành tốt công việc. Thật đáng kinh ngạc khi nhìn lại những thành tựu mà chúng tôi đạt được. Tôi rất tự hào về đội của mình và hy vọng chúng tôi sẽ làm được nhiều hơn trong năm tới.

Theo Thethao.vn

Facebook