BLV Văn Tùng: ‘ShowMaker xứng đáng với danh xưng Faker mới. Nếu Canyon là số 2, không ai dám là số 1’

BLV Văn Tùng: 'ShowMaker xứng đáng với danh xưng Faker tiếp theo của nền LMHT' - Ảnh 1
Đánh giá post

– Chào BLV Văn Tùng, cảm xúc của anh thế nào sau khi 2 trận bán kết CKTG 2021 khép lại?

Cảm giác của tôi là khá tiếc nuối cho những đội thua cuộc. Thực sự, họ đã thi đấu rất xuất sắc và chênh lệch thực lực giữa các đội không phải quá lớn. Không dễ để có cơ hội thi đấu tại một trận bán kết CKTG và việc bị loại sau 5 ván đấu suýt sao hẳn là một sự nuối tiếc lớn cho các đội thua cuộc.

– Cả 2 trận đấu T1 – DK và GEN – EDG đều phải cần đến 5 ván để định đoạt thắng thua. Đây có phải kết quả khiến anh cảm thấy bất ngờ?

Cá nhân tôi đã dự đoán bán kết sẽ có tổng 10 ván đấu và không bất ngờ về sự cân bằng thực lực các đội tại bán kết. Tôi chỉ sai kết quả dự đoán trận đấu giữa T1 và DK mà thôi.

BLV Văn Tùng:'ShowMaker xứng đáng với danh xưng Faker tiếp theo của nền LMHT' - Ảnh 1
DK đã có trận bán kết ấn tượng trước T1. 

– T1 đã trình diễn bộ mặt ấn tượng ở vòng loại trực tiếp CKTG 2021. Theo anh, đâu là điểm khác biệt giữa T1 của vòng play-off và T1 của vòng bảng?

Tôi nghĩ T1 đã chuẩn bị rất kỹ cho trận play-off này vì DK là một đối thủ đặc biệt mạnh hơn so với các đối thủ trước đó mà họ gặp gỡ. Điểm tiến bộ của T1 là họ đã hạn chế nhiều sai lầm không đáng có, đồng thời phản ứng rất nhanh với cấm chọn cũng như triển khai thế trận trong các ván đấu tốt hơn.

– T1 dẫn trước DK 2-1 và đã có cơ hội dứt điểm trận Bo5. Tuy nhiên, đâu là lý do khiến T1 sụp đổ nhanh đến vậy ở ván 4?

Tôi nghĩ là sự thiếu kinh nghiệm của các tuyển thủ trẻ dẫn đến các quyết định tương đối nóng vội trong các tình huống then chốt khiến T1 gặp khó khăn khi phải thi đấu với một đội dày dặn kinh nghiệm như DK. Bên cạnh đó, đây cũng là lần đầu tiên các HLV của T1 được tham dự một giải đấu lớn nên kinh nghiệm của họ so với đội ngũ HLV của DK là ít hơn rất nhiều. Điều đó có lẽ cũng sẽ ít nhiều tác động tới kết quả trận đấu này.

– Đây đã là kỳ CKTG thứ 2 liên tiếp T1 bị loại từ vòng bán kết và Faker đều góp mặt trong cả 2 giải đấu. Faker đã thi đấu ra sao ở trận đấu gặp DK và màn trình diễn của Faker ở thang điểm mấy theo quan điểm của anh?

Tôi nghĩ Faker đã đánh rất ổn ở trận đấu với DK. Anh ấy vẫn là đầu tàu của T1 và dẫn dắt các tuyển thủ trẻ thi đấu rất hiệu quả. Dù vậy, đó cũng chính là áp lực nặng nề hơn cho Faker tại năm 2021 này so với các năm về trước. Trên thang điểm 10, tôi nghĩ ít nhất Faker cũng phải được từ 8 đến 9 điểm. 

– Anh có nghĩ đến kịch bản Faker sẽ chia tay T1 hoặc thậm chí là giải nghệ sau CKTG 2021? Nếu không, anh nghĩ Faker sẽ thi đấu được thêm bao nhiêu mùa giải với phong độ và tuổi đời hiện tại?

Tôi nghĩ Faker sẽ không chia tay T1 và có thể sẽ thi đấu ít nhất 1 năm nữa tùy vào việc Faker phải đi nghĩa vụ quân sự khi nào. Với khả năng của Faker, anh ấy hoàn toàn có thể thi đấu thêm nhiều năm nữa mà vẫn có thể đánh tốt.

– Canyon đã đóng góp rất nhiều vào trận thắng của DK. Anh đánh giá thế nào về phong độ của Canyon? Canyon có phải là người đi rừng số một thế giới vào thời điểm này?

Canyon đã thể hiện rất ổn, anh ấy luôn là như vậy, vẫn luôn xuất sắc với vai trò của mình. Nếu Canyon là số 2, chẳng ai dám tranh vị trí số 1 cả.

– ShowMaker được bầu chọn cho danh hiệu tuyển thủ xuất sắc nhất trận Bo5 gặp T1. Theo anh, ShowMaker đã cải thiện được điều gì so với CKTG 2020?

ShowMaker đã thể hiện sự sáng tạo trong lối chơi, khả năng xử lý kèo đấu và đóng góp rất tốt cho đội hình của DK trong từng ván đấu. Vẫn là một ShowMaker xuất sắc mà người hâm mộ thường thấy ở anh ấy. Vừa có kỹ năng cao, vừa hỗ trợ đồng đội tốt, vừa gánh đội khi có lợi thế, thực sự ShowMaker rất hoàn hảo.

BLV Văn Tùng: 'ShowMaker xứng đáng với danh xưng Faker tiếp theo của nền LMHT' - Ảnh 2
ShowMaker gần như không có điểm yếu vào thời điểm này. 

– Nếu lên ngôi cùng DK tại CKTG 2021, ShowMaker sẽ có lần thứ 2 liên tiếp nâng cao Summoner’s Cup. Liệu ShowMaker đã đủ sức cạnh tranh danh xưng tuyển thủ xuất sắc nhất lịch sử LMHT với Faker?

Tôi nghĩ sẽ chưa thể, nhưng anh ta xứng đáng với danh xưng Faker tiếp theo của nền LMHT. Một tuyển thủ xuất sắc ở thế hệ sau của LCK.

– EDG đã đánh bại GEN và đây sẽ là năm thứ 2 liên tiếp, 2 khu vực LCK cùng LPL đối đầu nhau ở chung kết. Theo anh, lối chơi của các đội Hàn Quốc và Trung Quốc đã thay đổi ra sao trong hơn 1 năm qua?

Tôi nghĩ các đội Hàn Quốc đã đánh nhanh hơn và chủ động hơn so với trước kia khá nhiều, trong khi chiều hướng LPL thì có phần ngược lại, họ đã đánh chậm đi và an toàn hơn.

– Giống như T1, GEN từng có nhiều lợi thế để đánh bại EDG nhưng lại bị ngược dòng thắng 3-2. Việc để EDG có được bộ đôi Lucian – Nami có phải là sai lầm của GEN?

Tôi nghĩ họ đã tự tin trong việc kiểm soát bộ đôi này và ưu tiên cấm các vị trí khác cần thiết hơn. Tuy nhiên, những sai lầm trong ván đấu khiến cho sức mạnh của bộ đôi Lucian – Nami của EDG đã đi quá xa so với tính toán của GEN.

– Giai đoạn đi đường có vẻ là vấn đề lớn của GEN trong trận bán kết vừa qua. Trong đó, Ruler là nhân tố được đánh giá thi đấu dưới sức. Xét tổng thể, anh nghĩ thế nào về phong độ của Ruler ở giải đấu năm nay?

Tôi nghĩ năm nay là một năm thi đấu kém bùng nổ của Ruler. Bản thân anh ta chưa thực sự thể hiện được khả năng gồng gánh của mình và thi đấu khá mờ nhạt so với kỳ vọng của người hâm mộ hoặc so với các năm về trước. Tôi nghĩ đó cũng là một thiệt thòi lớn của GEN tại CKTG năm nay.

– HLV oDin tiết lộ mình có thể chia tay GEN sau mùa giải 2021. Đây phải chăng là cơ hội để GEN lột xác, nhất là khi GEN bị đánh giá là đội tuyển có lối chơi lỗi thời?

Tôi nghĩ lối chơi của GEN đã tiến bộ nhiều so với LCK mùa Hè vừa rồi. Tôi cũng không chắc lối chơi của GEN là do HLV tác động hay do các tuyển thủ lựa chọn nên cũng không dám chắc về sự thay đổi của họ trong năm sau.

– Nói riêng về cuộc chiến giữa các cá nhân. Bdd đã thi đấu ra sao khi đối đầu với đường giữa đầy kinh nghiệm là Scout?

Tôi nghĩ Bdd đã thi đấu tròn vai, tuy nhiên có phần dưới màu hơn những gì anh ta đã làm được trong các trận trước của GEN. Trong một mùa giải mà Ruler không thể hiện tốt, có lẽ Bdd cần phải làm nhiều hơn thế nữa. Tuy vậy, bên kia cũng là một Scout cũng rất bản lĩnh và kinh nghiệm. Cho nên, việc Bdd thể hiện được như vậy khiến chúng ta không thể trách cứ anh ấy được. 

BLV Văn Tùng: 'ShowMaker xứng đáng với danh xưng Faker tiếp theo của nền LMHT' - Ảnh 3
Bản lĩnh của Scout đã khiến Bdd bị lu mờ. 

– Ở đường trên, sự khác biệt đã đến khi Flandre sử dụng tới 4 vị tướng thay vì chỉ dùng Graves và Jayce, trong đó có Jax, Gwen và Kennen. Đây có phải yếu tố đã khiến GEN bất ngờ và giúp EDG chiếm lợi thế trong các ván đấu?

Tôi nghĩ Flandre là một đường trên kinh nghiệm và có một bể tướng rất rộng, chẳng qua Flandre chưa gặp phải đối thủ cần phải mang ra những vị tướng đó mà thôi. Tôi nghĩ rằng việc Flandre sử dụng bể tướng rộng không phải là yếu tố chính khiến GEN thất bại. Tuy nhiên, đó cũng là điều thể hiện sự đa dạng chiến thuật của EDG và cũng chính là ưu điểm của họ trong trận đấu này. 

– Theo anh, đâu là tuyển thủ hay nhất trận bán kết 2 giữa GEN và EDG?

Tôi nghĩ là Scout. Trong cả 3 ván thắng của EDG, Scout đã thể hiện rất tốt và đóng góp rất tích cực cho các ván đấu đó của EDG.

– Dù giành chiến thắng, tuy nhiên EDG vẫn để lộ nhiều điểm yếu, đặc biệt là ở vị trí của Jiejie. Vị trí của Jiejie sẽ là “tử huyệt” của EDG trong trận chung kết?

Tôi nghĩ rằng sẽ có rất nhiều khó khăn cho EDG ở trận chung kết sắp tới, trong đó Jiejie cũng là một trong số những khó khăn như vậy. Sự non kinh nghiệm cùng với việc phải đối mặt với một người đi rừng như Canyon luôn luôn có đồng đội hỗ trợ sẽ là áp lực rất lớn cho Jiejie.

– Theo anh, điểm giống và khác nhau trong lối chơi của DK và EDG là gì?

Điểm giống nhau của họ là đều có khả năng đánh tấn công sớm dựa trên lợi thế đi đường cùng khả năng giao tranh rất mạnh. Điểm khác biệt có lẽ là đường dưới của EDG sẽ có phần thi đấu hổ báo hơn. Ngược lại, cánh trên của DK có khả năng đánh tấn công mạnh mẽ hơn EDG.

BLV Văn Tùng: 'ShowMaker xứng đáng với danh xưng Faker tiếp theo của nền LMHT' - Ảnh 4
Sẽ là trận chung kết đầy chông gai cho EDG. 

– Là đội tuyển bị đánh giá ở chiếu dưới, EDG cần phải cải thiện những điểm gì nếu muốn giành chiến thắng trước DK?

Tôi nghĩ họ cần phải cải thiện khá nhiều về khâu cấm chọn khi đối đầu với DK. Tại trận đấu bán kết, họ đã cấm chọn để đưa ra những đội hình rất khó chơi, dẫn đến 2 ván thua trước GEN. Ngoài ra, khâu cấm chọn cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc xử lý các khu vực đường. Cho nên, tôi nghĩ họ cần chuẩn bị thật tốt cho khâu này.

– Dự đoán nhanh của anh về cục diện cũng như tỷ số của trận chung kết CKTG 2021?

Tôi nghĩ sẽ là 3-1 cho DK.

– Cảm ơn BLV Văn Tùng về buổi chia sẻ!

Theo Thethao.vn

Facebook