Canna chia tay T1

Canna chia tay T1 - Ảnh 1
Đánh giá post

Trên trang chủ, đại diện của T1 cho biết: “Hôm nay, tuyển thủ Canna đã gia nhập bến đỗ mới. Chúng tôi gửi lời cảm ơn chân thành đến Canna vì những đóng góp, đồng thời sẽ ủng hộ cậu ấy đến cùng cho tới khi Canna gia nhập đội tuyển khác. Tập thể T1 đánh giá cao sự cống hiến của Canna và chúc cậu ấy gặp nhiều may mắn trên hành trình phía trước.”

Canna chia tay T1 - Ảnh 1
Canna chia tay T1 chỉ sau 2 năm gắn bó

Gia nhập T1 từ năm 2019, Canna bắt đầu nổi danh ở mùa giải 2020 khi T1 thực hiện kế hoạch trẻ hóa. Cùng với T1, Canna đã giành chức vô địch LCK mùa Xuân 2020 sau chiến thắng 3-0 trước GEN. Bước sang mùa giải 2021, T1 có được vị trí á quân LCK mùa Hè 2021 và lọt vào tới trận bán kết của CKTG 2021 trước khi để thua DK 2-3.

Ngoài ra, cũng có nhiều lùm xùm xung quanh câu chuyện Canna muốn rời T1. Cụ thể, có ít nhất 6 lần tuyển thủ sinh năm 2000 bày tỏ ý định tìm kiếm bến đỗ mới (3 lần khi CKTG đang diễn ra và 3 lần sau khi trở về từ Iceland). Bên cạnh đó, Canna còn đàm phán cùng lúc với 3 đội tuyển tại LCK đó chính là T1, DK và cả NS. Phía NS tiết lộ, đội tuyển chấp nhận trả lương cao để chiêu mộ Canna.

Thậm chí, Quản lý cấp cao Choi “Polt” Seong-hun cho rằng Canna đã làm tổn hại đến danh dự của cố COO John Kim vì vụ việc này. Trước đó, Canna và cố COO John Kim có thỏa thuận miệng với nhau. Trong trường hợp Canna và T1 không tìm được tiếng nói chung về mức lương vào cuối mùa, T1 sẽ tạo điều kiện để Canna ra đi.

Canna chia tay T1 - Ảnh 2
Mối lương duyên giữa T1 và Canna đã khép lại sau vụ lùm xùm không đáng có

Chia tay T1, 2 đội tuyển tiềm năng nhất dành cho Canna là NS và DK. Hiện tại, NS chỉ có 3 thành viên gồm đi rừng Lee “Dread” Jin-hyeok, đường giữa Gwak “Bdd” Bo-seong và hỗ trợ Lee “Effort” Sang-ho. Với DK, nhà đương kim á quân thế giới vẫn chưa tìm được người thay thế Kim “Khan” Dong-ha, tuyển thủ sẽ giải nghệ và lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự vào tháng 6 năm sau. 

Theo Thethao.vn

Facebook