CEO CD Projekt trượt top 10 người giàu nhất do Forbes bình chọn

CEO CD Projekt không còn trong nhóm người giàu nhất.
Đánh giá post

Forbes Ba Lan đã công bố danh sách 100 người giàu nhất nước hàng năm. CEO CD Projekt năm nay không còn trong nhóm 10 người giàu nhất.

Michał Sołowow, người điều hành hàng chục công ty trong các ngành khác nhau, một lần nữa đứng đầu danh sách với giá trị tài sản ròng ước tính là 5,7 tỷ USD. Theo Wirtualne Media, theo sau ông là người sáng lập Dino Polska, Tomasz Biernacki (4,4 tỷ USD) và chủ tịch Polpharma Jerzy Starak (3,4 tỷ USD).

CEO CD Projekt không còn trong nhóm người giàu nhất.

CEO CD Projekt không còn trong nhóm người giàu nhất.

Cái tên duy nhất liên quan đến ngành công nghiệp trò chơi nằm trong top 10 là Paweł Marchewka, người xếp thứ 5. Tài sản ước tính của ông được định giá 1,87 tỷ USD, tăng gấp đôi so với năm trước. Năm 1991, Marchewka thành lập Techland, ban đầu tập trung vào việc bản địa hóa các trò chơi điện tử sang tiếng Ba Lan và phân phối chúng tại thị trường địa phương.

Hai năm sau, công ty bắt đầu phát triển phần mềm của riêng mình. Danh sách các tựa game đầu tiên của nó bao gồm chiến lược thời gian thực Exterminacja (1999) và game bắn súng/chuyến bay mô phỏng Crime Cities (2000). Techland cũng tạo ra Chrome Engine, được sử dụng trong các trò chơi như Chrome, Call of Juarez, Dead Island và Dying Light . Tuy nhiên, Dying Light 2 Stay Human được xây dựng với phiên bản mới của công nghệ độc quyền của công ty có tên C-Engine.

Forbes lần đầu tiên vinh danh Marchewka là tỷ phú vào năm 2016. Dưới sự lãnh đạo của ông, Techland không chỉ trở thành một trong những công ty CNTT lớn nhất ở Ba Lan mà còn là một trong những nhà phát triển trò chơi được công nhận nhất trên toàn cầu. Bản thân Marchewka vẫn là một game thủ, cho rằng The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Counter Strike và Red Dead Redemption 2 là một số tựa game yêu thích.

CEO Paweł Marchewka.

CEO Paweł Marchewka.

Sự gia tăng giá trị ròng của Marchewka có thể là do sự thành công của Dying Light 2, đã vượt qua 5 triệu đơn vị được bán trên toàn cầu trong tháng đầu tiên. Năm ngoái, Techland cũng đã trả 69,8 triệu USD dưới dạng tạm ứng cổ tức cho ông. Không giống như Marchewka, những người đồng sáng lập CD Projekt – Marcin Iwiński và Michał Kiciński – đã mất lượng lớn tài sản, vì vậy không ai trong số họ lọt vào top 10 năm nay. Forbes hiện ước tính giá trị tài sản ròng của họ lần lượt là 370 triệu USD và 320 triệu USD.

“Về tương lai, khi nói đến Cyberpunk 2077, điều đầu tiên chúng tôi lên kế hoạch sắp tới là bản cập nhật cho phiên bản PC. Game trở nên hấp dẫn hơn thông qua nâng cấp hoàn toàn mới có tên là Overdrive. Điều này sẽ hướng đến tất cả các game thủ PC, những người muốn trải nghiệm mãn nhãn hơn nữa. Tiếp theo sau đó là bản mở rộng Phantom Liberty – một câu chuyện ly kỳ có sự tham gia của Idris Elba và Keanu Reeves lấy bối cảnh ở một khu vực hoàn toàn mới của thành phố đêm. Và cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, đó là phần tiếp theo của Cyberpunk 2077 tên là Orion” – đại diện công ty nói về game đứng đầu của họ.

Krzysztof Kostowski, Giám đốc điều hành của một nhà phát hành trò chơi lớn khác của Ba Lan là Playway, ước tính có tài sản ròng trị giá 250 triệu USD.

CD Projekt CEO CD Projekt Paweł Marchewka

Theo: Game4v

Facebook