CEO T1: ‘Chúng tôi dùng mọi nỗ lực để tái ký hợp đồng với Faker’

CEO T1: 'Chúng tôi dùng mọi nỗ lực để tái kí hợp đồng với Faker' - Ảnh 1
Đánh giá post

– Với tư cách là quản lý của T1, anh đánh giá thế nào về những thành tích gần đây của đội?

2 năm qua là một hành trình đầy cảm xúc. Chúng tôi đã vô địch LCK mùa Xuân 2020 nhưng sau đó lại bỏ lỡ CKTG. Sang năm nay, đội đã gặp nhiều biến cố và có vô số thay đổi. Tôi tin việc thay đổi ban huấn luyện đã mang lại thành công cho T1 kể từ sau tháng 7 đến nay. 

Tôi tự hào về hành trình mà chúng tôi đã trải qua và lạc quan với những gì phía trước. So với lúc bắt đầu, chúng tôi đã tìm được sự kết hợp tốt nhất giữa các tuyển thủ. Tôi rất mong chờ màn thể hiện của họ trong năm 2022.

CEO T1:'Chúng tôi dùng mọi nỗ lực để tái kí hợp đồng với Faker' - Ảnh 1
Theo Joe, T1 đã trải qua 2 năm (2020-2021) đầy thăng trầm.

– Về các tuyển thủ trẻ, anh chọn ai là người nổi bật nhất? 

Tôi nghĩ Keria là người ổn định nhất và cũng là người giỏi nhất thế giới ở vị trí hỗ trợ. Lý do chúng tôi muốn có được cậu ấy nhiều như vậy là bởi cậu ấy có thể làm nên những điều đặc biệt và chúng tôi có thể thấy điều đó. 

Nhưng về người hứa hẹn nhất, tôi sẽ gọi tên Gumayusi. Cậu ấy đã vượt qua Teddy để góp mặt trong đội hình chính thức. Mọi người đều biết việc tôi thân thiết và quý Teddy thế nào. Tuy nhiên, việc Gumayusi vượt qua Teddy là điều không thể phủ nhận. Cậu ấy đã thi đấu vô cùng tuyệt vời. Điều làm tôi ấn tượng nhất về Gumayusi là sự tự tin của cậu ấy. Ở bất cứ tình huống nào, cả trong lẫn ngoài trò chơi, Gumayusi vẫn luôn tự tin vào bản thân và tôi thực sự thích thái độ đó.

CEO T1: 'Chúng tôi dùng mọi nỗ lực để tái kí hợp đồng với Faker' - Ảnh 2
Dù thân thiết với Teddy, song Joe vẫn tôn trọng quyết định rời đi của anh.

– Có khá nhiều đồn đoán về đội hình trong năm 2022 của T1. Anh đang nhắm đến mẫu tuyển thủ nào? Anh nghĩ tuyển thủ nào sẽ phù hợp nhất với văn hoá của T1?

Tôi nghĩ chúng tôi thực sự khá may mắn. Rất nhiều tuyển thủ của T1 đang có hợp đồng kéo dài nhiều năm. Vì vậy, trong tương lai, đội hình sẽ không có quá nhiều sự thay đổi. Mùa giải chuyển nhượng năm nay có quá nhiều biến động và tôi không thích điều đó xảy ra ở T1. Nó thực sự khá mệt mỏi. Điều tồi tệ hơn là chuyến bay của tôi đã bị hoãn và tôi không thể đến Hàn Quốc ngay bây giờ [cười].

Chúng tôi cảm thấy khá tốt về cốt lõi “trẻ” của mình. Rõ ràng, việc Faker trở thành tuyển thủ tự do sẽ là mối bận tâm lớn nhất của chúng tôi. Tôi sẽ làm tất cả những gì trong khả năng để tái kí hợp đồng với cậu ấy (bài phỏng vấn được thực hiện trước khi Faker tái kí hợp đồng ngày 19/11).

Chúng tôi đang tìm kiếm những người có thể chịu được áp lực khi trở thành một phần của T1. Khi bạn có một lượng người hâm mộ lớn và phạm vi tiếp cận toàn cầu, bạn sẽ luôn nhận được sự chú ý đặc biệt. Do đó, chúng tôi cần những tuyển thủ có tâm lý vững vàng. Vì nếu không thể chịu áp lực từ bên ngoài, phong độ thi đấu cũng sẽ bị ảnh hưởng.

CEO T1: 'Chúng tôi dùng mọi nỗ lực để tái kí hợp đồng với Faker' - Ảnh 3
T1 thông báo tái ký hợp đồng với Faker vào ngày 19/11 vừa qua.

– Anh đã nỗ lực như thế nào để tái ký hợp đồng với Faker?

Ý tôi là, tất cả mọi nỗ lực? (cười). Không chỉ bản thân tôi mà tất cả mọi người đều đang cố gắng để làm được điều đó. Trong 2 tuần đầu tiên (sau khi trở về từ Iceland), cả đội đều bị cách ly. Vì vậy, tôi đã không thể gặp mặt trực tiếp với bất kỳ ai, cho đến cuối tuần trước.

Tôi và gia đình của Faker đã có mối liên hệ khá bền chặt trong vài năm qua. Đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện. Trong chuyến trở về Hàn Quốc gần nhất, tôi đã đến nhà Faker để mặt gặp gia đình của cậu ấy. Tôi đã gặp bà của Faker, người giữ một vị trí đặc biệt trong trái tim tôi. Tôi dùng bữa với bà và có được cuốn sách viết về Faker mà bà ký tên trên đó (cười).

Chúng tôi đang làm mọi thứ có thể để tái ký hợp đồng với Faker. Mọi thứ trong khả năng của mình. Tôi hy vọng như vậy là đủ vì có một vài giới hạn mà tôi không được phép vượt qua.

– Faker có ý nghĩa gì với T1?

Faker có ý nghĩa rất lớn đối với tổ chức. Cậu ấy là siêu sao nổi bật nhất của nền thể thao điện tử hiện đại. Ngay cả bây giờ, cậu ấy vẫn đang toả sáng và mang tầm vóc quốc tế. Cậu ấy rất nổi tiếng ở Hàn Quốc và luôn được săn đón trong mùa giải. 

Hành trình phát triển của cậu ấy trong 9 năm qua là điều làm tôi ấn tượng nhất. Cậu ấy đã thích nghi và điều chỉnh lối chơi của mình khi meta thay đổi. Phong cách thi đấu của Faker trong những năm gần đây khác hẳn so với năm 2015 và 2016. Tôi ngưỡng mộ việc cậu ấy thay đổi để phù hợp với đội. T1 đang có đường dưới tốt nhất thế giới, vì vậy Faker sẽ phải lùi về sau nhiều hơn. 

CEO T1: 'Chúng tôi dùng mọi nỗ lực để tái kí hợp đồng với Faker' - Ảnh 4
Faker có ý nghĩa rất lớn đối với T1.

Đối với việc kinh doanh của công ty, Faker cũng là nhân tốt vô cùng quan trọng. Chúng tôi rất may mắn khi Faker trở thành một phần của T1 và đồng thời là cổ đông của công ty. Chúng tôi trân trọng tất cả những gì mà cậu ấy đã mang lại cho T1. Chúng tôi có một trụ sở mới khang trang hơn ở Gangnam là nhờ có Faker. Chúng tôi phải tiếp tục chiến thắng và duy trì thành tựu của mình.

Thành tựu ấy được xây dựng từ sự chăm chỉ và nỗ lực của Faker cũng như các tuyển thủ khác. Chúng tôi đã làm được điều này trước đây và phải tiếp tục phát triển nó. Các tuyển thủ mà đặc biệt là Faker đã mang lại danh tiếng cho T1. Chúng tôi mong muốn phát triển lớn hơn cộng đồng người hâm mộ. Trong tương lai, chúng tôi hi vọng có thể mang về chức vô địch thứ 4 cho Faker.

– Anh sẽ dùng từ nào để miêu tả Faker?

Chắc hẳn là một siêu sao khiêm tốn? Faker là siêu sao khiêm tốn của T1 (cười).

– Có rất nhiều tuyển thủ được “nuôi dưỡng” ở T1 nhưng sau đó đã chuyển sang các đội khác. Đâu là tuyển thủ mà anh muốn gặp lại/ chiêu mộ trở lại nhất?

Tôi rất muốn Teddy trở lại T1 sau khi cậu ấy kết thúc thi đấu chuyên nghiệp. Cậu ấy có thể trở lại với tư cách streamer, huấn luyện viên hay chỉ đơn giản là ghé sang chào hỏi. Tôi muốn có Teddy trở lại và điều đó sẽ rất tuyệt.

Tôi cũng muốn Lee “INnoVation” Shin-hyung (cựu tuyển thủ StarCraft II của T1), anh trai của Gumayusi trở lại. BoxeR vẫn đang ở T1, do đó sẽ rất tuyệt nếu thấy họ tương tác. Việc Scout trở lại cũng khá thú vị. Chúng tôi có thể cảm ơn cậu ấy đàng hoàng vì đã báo thù cho Faker tại CKTG. Tôi sẽ mời cậu ấy một bữa tối bít tết ngon (cười).

– Cảm ơn vì đã tham gia cuộc phỏng vấn với Inven. Anh còn nhận xét hay chia sẻ cuối cùng nào không?

Tôi rất biết ơn những người hâm mộ đã luôn dành tình yêu và sự tôn trọng dành cho đội sau CKTG. Chúng tôi đã gặp rất nhiều thử thách trong năm nay và rất nhiều trong số đó đã ảnh hưởng đến tinh thần của tuyển thủ. Ở lại Iceland và thi đấu trong một tháng là điều khó khăn đối với những cậu bé nhà T1. Nhưng sự ủng hộ và động viên từ người hâm mộ đã vực dậy tinh thần của cả đội.

Dù thất bại, song T1 vẫn được đánh giá cao và nhận về những bình luận tích cực. Tôi thực sự biết ơn người hâm mộ vì đã nhìn thấy những nỗ lực của chúng tôi trong suốt 4 tháng qua. Chúng tôi trông có vẻ lạc lối hồi tháng 7, [cười] nhưng vẫn về đích với một kết quả tốt. Hy vọng rằng, chúng tôi có thể tiếp tục phát triển dựa trên nền móng này trong năm tới.

Theo Thethao.vn

Facebook