CES chia tay cặp ngoại binh: VCS quá ‘khó sống’?

CES chia tay cặp đôi ngoại binh người Hàn - Poss và Leash - nguồn: Facebook CERBERUS Esports
Đánh giá post

(Thethaovanhoa.vn) – Mới đây, CES đã chia tay cặp tuyển thủ ngoại binh khiến cộng đồng VCS bất ngờ.

Một trong những đội tuyển đặc biệt nhất của khu vực VCS trong các mùa giải gần đây chính là CERBERUS Esports (CES). Không phải vì thành tích của CES trên đấu trường chuyên nghiệp mà điểm đặc biệt nằm trong chính những tuyển thủ của “Thần Khuyển”. Cụ thể, CES là đội tuyển duy nhất trong số 8 đội VCS sử dụng ngoại binh đến từ Hàn Quốc: Kim “Poss” Min-cheol và Jeong “Leash” Tai-kyun.

CES chia tay cặp đôi ngoại binh người Hàn - Poss và Leash - nguồn: Facebook CERBERUS Esports

CES chia tay cặp đôi ngoại binh người Hàn – Poss và Leash – nguồn: Facebook CERBERUS Esports

Nếu Poss là cái tên không mấy xa lạ với người hâm mộ LMHT xứ kim chi; thì Leash vốn chỉ là một streamer có bậc xếp hạng (rank) cao tại máy chủ Hàn Quốc. Thậm chí, không ít người hâm mộ Việt Nam phải sửng sốt và tìm kiếm thông tin về tuyển thủ này. Leash được kỳ vọng sẽ giúp CES khỏa lấp vị trí của EGO sau khi tuyển thủ người Việt Nam phải nghỉ thi đấu dài hạn. Nhưng kết quả là CES đã có một năm 2022 trắng tay. Trong đó, ở Mùa Hè 2022, họ thậm chí còn rơi xuống hạng 6 (ngay phía trên hai vị trí phải đánh thăng hạng).

CES đã trải qua mùa giải 2022 không thành công - nguồn: Facebook CERBERUS Esports

CES đã trải qua mùa giải 2022 không thành công – nguồn: Facebook CERBERUS Esports

Mới đây, CES đã tuyên bố chia tay cả hai tuyển thủ người Hàn. Đây là một lời khẳng định gián tiếp rằng màn thể hiện của cặp đôi này đã không đáp ứng yêu cầu. Theo nhiều khán giả nhận định, sự chia tay này hoàn toàn không có gì bất ngờ. Đặc biệt, Poss còn có cơ hội thể hiện nhiều hơn Leash nhưng anh không thể cạnh tranh vị trí được với tuyển thủ người Việt – Pun.

Poss có nhiều thời gian thể hiện nhưng cũng không cạnh tranh được vị trí chính thức - nguồn: Facebook CERBERUS Esports

Poss có nhiều thời gian thể hiện nhưng cũng không cạnh tranh được vị trí chính thức – nguồn: Facebook CERBERUS Esports

Vấn đề rõ ràng nhất của các ngoại binh chính là bất đồng ngôn ngữ và văn hóa thi đấu. Vốn xuất thân từ khu vực LCK, cả Poss và Leash quen thuộc với lối chơi cẩn trọng, đặt yếu tố chiến thuật lên tối đa. Tuy nhiên, VCS luôn nổi tiếng với lối chơi máu lửa hơn rất nhiều và không ngại giao tranh. Sự bất đồng ngôn ngữ còn khiến các tuyển thủ vô cùng khó khăn khi giao tiếp với nhau, nhất là trong các tình huống cần xử lý nhanh khi thi đấu.

Một yếu tố khác: VCS ngày càng phát triển về mặt tư duy chiến thuật và kỹ năng. Những đội tuyển như GAM Esports hay Saigon Buffalo thi đấu đầy toan tính và cẩn trọng. Chính vì lẽ đó, nếu không phải một tuyển thủ tầm cỡ, sẽ khó trụ lại ở môi trường như VCS. Chưa kể, với những trở ngại kể trên, các ngoại binh còn gặp nhiều khó khăn hơn.

Không phải cứ là ngoại binh sẽ gặt hái được thành công - nguồn: Facebook CERBERUS Esports

Không phải cứ là ngoại binh sẽ gặt hái được thành công – nguồn: Facebook CERBERUS Esports

VCS đang phát triển hơn từng ngày và các đội tuyển cũng có những sự bổ sung nhân sự phục vụ cho mục tiêu trong từng mùa giải. Tuy nhiên, những tuyển thủ này phải thực sự chất lượng nếu không muốn sớm bị đào thải khỏi dòng chảy khắc nghiệt của LMHT Việt.

Theo GameK

Facebook