Chakra Là Gì – Nguồn Gốc Và Các Loại Chakra Thường Gặp

Chakra Là Gì - Nguồn Gốc Và Các Loại Chakra Thường Gặp
Đánh giá post

Chakra là gì và khả năng mà nó có thể đem lại cho một ninja là thế nào, hẳn là bạn sẽ rất thắc mắc khi xem Naruto – một bộ truyện đình đám lấy Chakra làm sức mạnh chủ đạo. Mời bạn đọc cùng SharingFunVN tìm hiểu trong bài viết sau.

Chakra là gì trong Naruto?

Chakra là gì trong Naruto?

Khi xem bộ truyện shounen Naruto, rất nhiều độc giả đã thắc mắc chakra là gì mà quan trọng với các nhẫn giả đến vậy? Chakra là sự kết hợp giữa năng lượng của cơ thể và năng lượng tinh thần, hai yếu tố này tồn tại sẵn trong cơ thể mỗi người, trải qua quá trình luyện tập và mài giũa, trải nghiệm mà tạo thành một năng lượng vô cùng cần thiết, là tiền đề của những thuật cơ bản nhất.

Theo chakra trong Naruto, trên cơ thể người có tất cả 361 lỗ chakra, khi hai nguồn năng lượng nói trên đã đạt đến độ tích tụ đủ, thì người sử dụng chakra có thể điều khiển chakra đến các lỗ này bằng cách sử dụng các thủ ấn đặc biệt – kiến thức cơ bản mà ninja nào cũng phải học, để tạo ra các hiệu ứng đặc biệt như đi trên nước, thổi ra lửa hoặc là thực hiện ảo thuật.

Với sự kết hợp khác nhau về mức độ của hai loại năng lượng tinh thần và thể chất, một ninja có thể tạo ra chakra mới khác với những loại đã có, hoặc những loại chakra hiếm có khó tìm. Về cơ bản thì có 5 loại chakra thuộc các yếu tố tự nhiên, một ninja giỏi có thể điều khiển được nhiều hơn 2 loại chakra và thậm chí, có người còn sở hữu các chakra hiếm.

Nguồn gốc chakra là gì?

Nguồn gốc chakra là gì qua lời kể của Madara Uchiha.

Muốn biết nguồn gốc thật sự của Chakra trong làng Lá là gì thì phải nghe Uchiha Madara kể chuyện, ông là người đã tiết lộ cho độc giả của bộ truyện Naruto rằng chakra vốn là thứ thuộc về Thần Thụ.

Người đầu tiên sở hữu chakra là công chúa Ootsutsuki Kaguya, bà đã ăn trái của cây Thần Thụ và có được sức mạnh mới, đủ khả năng để ngăn cản các cuộc chiến vô nghĩa trong quá khứ. Về sau, con trai bà là Hamura và Hagoromo, là hai người đầu tiên sinh ra đã có sẵn chakra trong cơ thể. 

Lục Đạo Tiên Nhân Hagoromo sau đó đã nuôi mong muốn truyền chakra lại cho đời sau, để kết nối tinh thần với mọi người, để thấu hiểu và có thể sống trong một thế giới không chiến tranh. Nhưng ngược lại, con người không những sử dụng chakra khác với mục đích của ông, mà còn dùng nó như một loại vũ khí và lại nổ ra nhiều cuộc chiến khó giảng hòa hơn.

Các loại Chakra là gì?

Chakra thông thường

Các loại Chakra là gì, chakra thông thường trong Naruto.

Đối với con người hay sinh vật tự nhiên, chakra thông thường tồn tại với một mức độ nhất định và được lưu trữ trong các mạch cuộn chakra, chúng quấn quanh cơ quan nội tạng và có thể luân chuyển đến các ngóc ngách trong cơ thể. Nếu được luyện tập và giải phóng đúng cách thì chúng sẽ trở thành một loại sức mạnh mới. 

Chakra là năng lượng vô hình, tồn tại bên trong cơ thể và ít khi được nhìn thấy bằng mắt thường. Tuy nhiên, nếu một nhẫn giả đủ mạnh, có khả năng giải phóng một lượng chakra lớn ra ngoài trong khi luyện tập hay chiến đấu, thì lúc này chakra có thể nhìn thấy được. 

Về cơ bản thì hầu như tất cả các thể loại thuật, bao gồm nhẫn thuật, ảo thuật, nhãn thuật… đều phải được sử dụng kết hợp với chakra thì mới phát huy hết tiềm năng sức mạnh.

Chakra thuộc tính tự nhiên

Các loại Chakra là gì, chakra thuộc tính tự nhiên trong Naruto.

Năm thuộc tính cơ bản của đất trời là Hỏa, Phong, Lôi, Thổ, Thủy – đây cũng là tên của Ngũ đại quốc gia trong thế giới Naruto. Thường thì một ninja sẽ cố gắng tập luyện để nhuần nhuyễn ít nhất là 1 thuộc tính kể trên, người giỏi thì có thể sở hữu nhiều hơn 2 thuộc tính, và người có Rinnegan sẽ điều khiển được cả 5 thuộc tính. 

Khi kết hợp 2 loại thuộc tính lại với nhau, nhẫn giả có thể tạo thành một loại chakra mới. Và chỉ có những người sở hữu Huyết kế giới hạn, hoặc có Vĩ thú thì mới thi triển được các thuật thuộc loại này. Tuy nhiên, cũng có những người có thể sử dụng các thuộc tính khác mà không cần phải có Vĩ thú hoặc Huyết kế giới hạn…

Các loại Chakra khác

Các loại Chakra là gì, các loại chakra khác trong Naruto.

Chakra Vĩ Thú

Những con thú khổng lồ – quái vật cổ đại thường có nguồn chakra vô hạn. Trong các giai đoạn ninja đại chiến, nhiều quốc gia đã cố gắng lợi dụng nguồn sức mạnh này để giành lợi thế cho phe mình. Nhưng rất ít người thực sự có thể điều khiển được chúng, chỉ có thể phong ấn một phần hoặc phong ấn chúng vào trong cơ thể và trở thành jinchūriki – vật chủ chứa vĩ thú.

Chakra Tiên thuật

Sức mạnh và khả năng của chakra là gì, có giới hạn hay không? Những ai nghĩ rằng chakra vĩ thú là lợi hại, thì còn có Chakra tiên thuật còn ghê gớm hơn. Đây là nguồn năng lượng giúp người sở hữu gia tăng đáng kể về tốc độ và uy lực tấn công cũng như sức bền của cơ thể. Tóm lại là có chakra này thì cả cơ thể và tinh thần đều được cường hóa.

Ngoài hai loại chakra vĩ thú và tiên thuật thường xuyên được nhắc đến trong Naruto, thì ở một số tập anime người xem còn được chứng kiến chakra Sao, chakra Tiên Tộc Tài, chakra Bóng tối và chakra Vu Nữ.

Hy vọng thông qua bài viết này bạn đã nắm được những điều cơ bản về chakra là gì, nguồn gốc từ đâu và có các loại chakra nào được các nhẫn giả sử dụng. Bằng việc xây dựng hệ thống gốc rễ cho các năng lực của nhân vật, tác giả của Naruto đã cho thấy tài năng và bản lĩnh, xứng danh là “cha đẻ” của 1 trong Tứ trụ shounen Nhật Bản.

Theo Truyenvn

Facebook