Chỉ sau 1 năm ở Bắc Mỹ, SwordArt rơi vào hoàn cảnh éo le khi gặp khó khăn chồng chất nếu muốn trở lại LPL

Chỉ sau 1 năm ở Bắc Mỹ, SwordArt rơi vào hoàn cảnh éo le khi gặp khó khăn chồng chất nếu muốn trở lại LPL - Ảnh 1.
Đánh giá post

Tỷ lệ SwordArt xuất hiện ở một đội tuyển mạnh của giải đấu LPL tại mùa giải sau được cho là cực kỳ thấp.

Như chúng ta đã biết thì cách đây không lâu, Team SoloMid đã đăng thông báo chia tay với SwordArt chỉ sau 1 năm gắn bó. Điều đáng chú ý ở đây đó là hợp đồng mà SwordArt ký với TSM có thời hạn lên tới 2 năm. Nguyên nhân mà cựu tuyển thủ Suning quyết định chấm dứt hợp đồng sớm với “đại gia” Bắc Mỹ có khả năng cao tới từ việc anh không nhìn thấy được tham vọng cạnh tranh của tổ chức này.

Chỉ sau 1 năm ở Bắc Mỹ, SwordArt rơi vào hoàn cảnh éo le khi gặp khó khăn chồng chất nếu muốn trở lại LPL - Ảnh 1.

SwordArt đã chính thức rời TSM dù hợp đồng giữa anh vào tổ chức này vẫn còn 1 năm

Vậy câu hỏi được đặt ra ở đây đó là bến đỗ tiếp theo của SwordArt sẽ là ở đâu? Và câu trả lời nhiều khả năng đó chính là giải đấu LPL. Cụ thể thì vào ngày 12/11 vừa qua, một trong những quản lý của tổ chức Team SoloMid đã đăng ảnh mình đi ăn cùng với SwordArt tại Thượng Hải. Và trùng hợp làm sao khi rất nhiều đội tuyển tại LPL cũng đặt trụ sở ở thành phố này. Động thái kể trên của quản lý phía TSM không khác gì nói rằng họ đang đi thương thảo hợp đồng để SwordArt trở lại LPL.

Chỉ sau 1 năm ở Bắc Mỹ, SwordArt rơi vào hoàn cảnh éo le khi gặp khó khăn chồng chất nếu muốn trở lại LPL - Ảnh 2.

Một trong những quản lý của TSM đã đăng ảnh mình cùng với SwordArt đi ăn tại Thượng Hải

Tuy nhiên theo một số nguồn tin trên Weibo thì tình hình “deal hợp đồng” của SwordArt không được khả quan cho lắm. Lý do được đưa ra đó là mức lương của tuyển thủ này không hề thấp và anh chàng này cũng chẳng còn trẻ nữa. Vì vậy mà những đội tuyển mạnh tại LPL muốn đặt sự ưu tiên của mình đối với các tuyển thủ như Ming hay Crisp thay vì SwordArt.

Chỉ sau 1 năm ở Bắc Mỹ, SwordArt rơi vào hoàn cảnh éo le khi gặp khó khăn chồng chất nếu muốn trở lại LPL - Ảnh 3.

Theo một số thông tin từ Weibo thì tình hình thương thảo hợp đồng của SwordArt không hề khả quan

Nếu các bạn chưa biết thì giá trị của hợp đồng 2 năm giữa SwordArt và Team SoloMid lên tới 6 triệu USD. Điều này có nghĩa là lương của tuyển thủ này trong 1 năm sẽ là 3 triệu USD khi thi đấu cho “đại gia” tại khu vực LCS. Rõ ràng khi chuyển sang đội tuyển mới thì SwordArt muốn mức lương kể trên của mình được giữ nguyên hoặc giảm một chút. Đây là một số tiền không hề nhỏ mà rất ít đội tại LPL dám mạo hiểm bỏ ra ở thời điểm hiện tại.

Chỉ sau 1 năm ở Bắc Mỹ, SwordArt rơi vào hoàn cảnh éo le khi gặp khó khăn chồng chất nếu muốn trở lại LPL - Ảnh 4.

SwordArt có thể nói đã nhận được mức lương “trên trời” khi thi đấu cho TSM

Hơn nữa, SwordArt năm nay cũng đã 24 tuổi và đây không phải là một độ tuổi quá trẻ đối với một tuyển thủ LMHT chuyên nghiệp. Dạng tuyển thủ này thường sẽ chỉ gắn bó với một đội tuyển trong thời gian ngắn mà thôi. Trong khi đó các người chơi Hỗ trợ nổi bật khác như Ming (22 tuổi) hay Crisp (23 tuổi) lại đảm bảo một tương lai lâu dài hơn nên mới được các đội tuyển hàng đầu tại LPL ưu tiên trong việc “deal hợp đồng”.

Chỉ sau 1 năm ở Bắc Mỹ, SwordArt rơi vào hoàn cảnh éo le khi gặp khó khăn chồng chất nếu muốn trở lại LPL - Ảnh 5.

Các team LPL có lẽ đặt sự ưu tiên vào những Hỗ trợ trẻ tuổi hơn như Ming, Crisp để chuẩn bị cho mùa giải mới

Với những bất lợi kể trên thì việc SwordArt có thể thi đấu ở một đội tuyển hàng đầu tại LPL trong mùa giải sau là cực kỳ khó. Sẽ không quá khó hiểu nếu như SwordArt tiếp tục ở lại Bắc Mỹ và đầu quân cho một trong những tổ chức “lắm tiền nhiều của” tại đây như Cloud9, 100 Thieves.

Theo GameK

Facebook