CHÍNH THỨC: Bjergsen tái xuất, gia nhập Team Liquid

CHÍNH THỨC: Bjergsen tái xuất, gia nhập Team Liquid - Ảnh 2
Đánh giá post

Trên trang chủ, TL vừa ra thông báo chiêu mộ thành công đường giữa Bjergsen. Đáng chú ý, mùa giải 2022 sẽ đánh dấu màn tái xuất của tuyển thủ sinh năm 1996 sau 1 năm nghỉ thi đấu. Sau kỳ CKTG 2020 trên đất Trung Quốc, ngôi sao người Đan Mạch bất ngờ tuyên bố giải nghệ. Kế đó, anh đóng vai trò là huấn luyện viên trưởng của TSM.

CHÍNH THỨC: Bjergsen tái xuất, gia nhập Team Liquid - Ảnh 2
Đội hình TL mùa giải 2022 tương đối mạnh với sự hiện diện của Bjergsen

Dù vậy, sau khi không thể giúp TSM tham dự CKTG 2021, Bjergsen đã lên kế hoạch trở lại thi đấu chuyên nghiệp. Do bất đồng quan điểm với ban lãnh đạo về khâu chuyển nhượng, Bjergsen chọn phương án ra đi thay vì ở lại TSM. Cuối cùng, anh cập bến TL, qua đó giúp cho nhà đương kim á quân của LCS hoàn thiện đội hình 5 thành viên.

Bên cạnh Bjergsen, TL còn chiêu mộ thành công đường trên Gabriel “Bwipo” Rau và xạ thủ Steven “Hans sama” Liv. Hai nhân tố được TL giữ lại sau mùa giải 2021 là người đi rừng Lucas “Santorin” Larsen và hỗ trợ Jo “CoreJJ” Yong-in. Với sự xuất hiện của Bjergsen, Nicolaj “Jensen” Jensen nhiều khả năng sẽ bị đẩy lên ghế dự bị hoặc tạm nghỉ thi đấu.

Trước đó, phóng viên Travis Gafford tiết lộ Jensen có thể được chuyển sang vai trò xạ thủ để nhường vị trí đường giữa cho Bjergsen. Dù vậy, ban lãnh đạo TL đã tính đến phương án an toàn hơn là Hans sama từ RGE. Sự có mặt của Bjergsen không chỉ mang đến cho TL kinh nghiệm mà còn là yếu tố chuyên môn trong các trận đấu.

CHÍNH THỨC: Bjergsen tái xuất, gia nhập Team Liquid - Ảnh 1
Bjergsen đang hướng tới danh hiệu LCS thứ 7 khi gia nhập TL

Ở giai đoạn cuối khoác áo TSM, Bjergsen tỏ ra đa dạng trong các sự lựa chọn. Ngoài những vị tướng mang thiên hướng kiểm soát như Twisted Fate hay Azir, tuyển thủ sinh năm 1996 còn có thể sử dụng Sylas. TL sẽ là đội tuyển thứ 6 trong sự nghiệp của Bjergsen. Trước đó, anh từng đầu quân cho Western Wolves, LDLC, Copenhagen Wolves, Ninjas in Pyjamas và TSM. 

Tại đấu trường LMHT Bắc Mỹ, Bjergsen được xem là huyền thoại và là đường giữa vĩ đại bậc nhất. Trong suốt 6 năm thi đấu, Bjergsen đã cùng TSM giành được 6 danh hiệu LCS, đồng thời có 5 lần tham dự CKTG, 3 lần tham dự All-Stars vào các năm 2015, 2016 và 2017. 

Theo Thethao.vn

Facebook