Chuyển nhượng LEC và LCS: Top 5 tuyển thủ kỳ cựu bị ‘hắt hủi’

Chuyển nhượng LEC&LCS 2022: Top 5 tuyển thủ kỳ cựu tự do đáng chú ý - Ảnh 1
Đánh giá post

1. Mikyx

Chuyển nhượng LEC&LCS 2022: Top 5 tuyển thủ kỳ cựu tự do đáng chú ý - Ảnh 1

Mikyx là nạn nhân trong đợt “thanh trừng” trước mùa giải của G2 Esport. Siêu sao hỗ trợ đã gia nhập G2 từ năm 2018 và được xem là một trong những “công thần” xây dựng nên đế chế G2 như hiện tại. Cùng với 4 chức vô địch LEC, chức vô địch MSI 2019 và vị trí á quân CKTG 2019, Mikyx từng được xem là hỗ trợ xuất sắc nhất của LEC.

Nhưng dù hào quang trong quá khứ có nổi bật đến đâu, Mikyx hiện vẫn chưa được đội tuyển nào nhắm đến. Hầu hết các đội lớn tại LEC đều đã sở hữu một đường dưới ổn định và không có nhu cầu thay thế. Do đó, chỗ trống để Mikyx có thể gia nhập một đội LEC là vô cùng ít ỏi. Và việc người hâm mộ được thấy Mykix thi đấu tại LCS có lẽ sẽ không còn xa. 

2. Doublelift

Chuyển nhượng LEC&LCS 2022: Top 5 tuyển thủ kỳ cựu tự do đáng chú ý - Ảnh 2

Doublelift đang ở rất gần với việc giải nghệ lần thứ 2 trong sự nghiệp. Lý do là bởi những lùm xùm gần đây của anh với người sáng lập TSM – Andy “Reginald” Dinh. Sau lần “giải nghệ” đầu tiên, Doublelift đã lựa chọn trở thành streamer toàn thời gian cho TSM. Tuy nhiên, khi TSM đưa về siêu sao hỗ trợ Hu “SwordArt” Shuo-Chieh, Doublelift đã thay đổi ý định và ngỏ ý được thi đấu trở lại.

Song, Reginald đã từ chối và sau vụ tranh cãi trên MXH, TSM đã quyết định loại Doublelift mà không cần thương lượng, qua đó biến anh trở thành tuyển thủ tự do. Nhà vô địch LCS 7 lần được cho là đã “tham khảo” thị trường chuyển nhượng, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả. Mặc dù Evil Geniuses đã xem xét về lựa chọn Doublelift, nhưng đội đã quyết định giữ lại thần đồng xạ thủ Danny cho mùa giải tiếp theo.

3. Broxah

Chuyển nhượng LEC&LCS 2022: Top 5 tuyển thủ kỳ cựu tự do đáng chú ý - Ảnh 3

Broxah đã từng ở trên đỉnh cao của LMHT thế giới. Anh từng giành được 2 chức vô địch LEC liên tiếp và góp mặt tại CKTG. Nhưng chỉ trong tích tắc, anh đã có một năm cực kỳ đáng thất vọng với Team Liquid và chuyển sang Counter Logic Gaming. Tuy nhiên, màn trình diễn của Broxah vẫn tiếp tục thụt lùi và buộc phải rời CLG chỉ sau 1 năm gắn bó. Hiện có rất nhiều lý do khiến Broxah không thể thi đấu tại LCS trong năm 2022.

Thứ nhất, trong cả năm 2020 và 2021, anh phải đối mặt với hàng loạt vấn đề về thị thực và không thể tiếp cận với các đội Bắc Mỹ. Thứ hai, Broxah đã không có màn trình diễn cá nhân tốt nhất trong năm 2021. Sai lầm của Broxah đã mang “con tàu” CLG chìm sâu và không thể vượt qua vòng loại trực tiếp. Có thể nói, năm 2021 là năm tồi tệ nhất trong sự nghiệp Broxah và nó đã hạn chế bến đỗ mới trong năm 2022 của anh. Người đi rừng Đan Mạch khả năng cao ​​sẽ trở lại châu Âu và bắt đầu lại ở giải hạng 2.

4. Jensen

Chuyển nhượng LEC&LCS 2022: Top 5 tuyển thủ kỳ cựu tự do đáng chú ý - Ảnh 4

Jensen đã tiết lộ trên stream rằng, anh sẽ không ký hợp đồng với một đội nào cho mùa giải 2022. Trước đó, vị trí của Jensen tại Team Liquid đã được thay thế bởi Soren “Bjergsen” Bjerg – tuyển thủ trở lại thi đấu chuyên nghiệp sau 1 năm làm huấn luyện viên trưởng của TSM. Có thể thấy, Jensen là một lựa chọn lý tưởng cho mọi đội, dù là LEC hay LCS. Ngoài việc là nhân tố chính trong thành công của TL, Jensen cũng là nội binh của Bắc Mỹ. Do đó, những đội sở hữu anh đều có quyền ‘nhập khẩu’ thêm 2 ngoại binh. 

Tuy nhiên, có vẻ các đội tại LCS cũng không mấy mặn mà với thông tin này. Đầu tiên là Evil Geniuse, họ quyết định đôn tuyển thủ đường giữa từ học viện thay vì chiêu mộ Jensen. Bên cạnh đó, Cloud9 và Team Liquid cũng đã “chốt” được đường giữa và chỉ còn TSM là trống vị trí này. Nhưng dù lựa chọn của các đội là gì, thì việc Jensen bị “ngó lơ” và không thi đấu trong mùa giải tiếp theo sẽ là một điều đáng tiếc.

5. Rekkles

Chuyển nhượng LEC&LCS 2022: Top 5 tuyển thủ kỳ cựu tự do đáng chú ý - Ảnh 5

Việc Rekkles ký hợp đồng với G2 Esports có thể xem là một trong những bom tấn lớn nhất trong lịch sử LEC. Nhưng khác với lần đầu tiên rời Fnatic, Rekkles đã bị bỏ lại mà không có đội tuyển nào muốn chiêu mộ. Thậm chí, G2 đã cố gắng giúp đỡ Rekkles tìm kiếm bến đỗ mới bằng cách “cho mượn”. G2 cho phép Rekkles gia nhập bất kỳ đội tuyển nào với mức giá giảm gấp đôi (750.000 euro), kèm theo tuỳ chọn mua đứt sau 1 năm đầu tiên. Tuy nhiên cho đến hiện tại, thương vụ này vẫn chưa thể thành công. 

Trước đó, CEO ocelote rao bán xạ thủ sinh năm 1996 với mức phí lên đến 1,5 triệu euro. Dù vậy, với nhiều đội tuyển tại khu vực châu Âu lẫn Bắc Mỹ, đó là con số tương đối lớn với người năm nay đã bước sang tuổi 25. Có vẻ như, Rekkles sẽ phải lựa chọn việc ngừng thi đấu tại LEC hoặc xuống thi đấu cho một đội hạng 2 trong năm 2022. Đây có thể xem là một nốt trầm trong sự nghiệp lẫy lừng của thần đồng xạ thủ từng được xem là vĩ đại nhất châu Âu.

Theo Thethao.vn

Facebook