Chuyện thật như đùa: Faker và Gumayusi là mối quan hệ chú – cháu, “Quỷ Vương” sẽ ghé thăm nhà đồng đội trong tương lai

Chuyện thật như đùa: Faker và Gumayusi là mối quan hệ chú - cháu, Quỷ Vương sẽ ghé thăm nhà đồng đội trong tương lai - Ảnh 1.
Đánh giá post

Gumayusi vừa tiết lộ rằng anh chính là cháu gọi Faker là chú nếu tính đúng theo gia phả.

Đội hình T1 hiện nay có thể xem là một tập thể vô cùng gắn kết. Nếu như các đội ở LCK đã có nhiều sự biến động trong kỳ chuyển nhượng cuối mùa giải vừa qua, thì T1 chỉ có thay đổi duy nhất trong đội hình chính thức là Canna ra đi, Zeus thế chỗ. Còn lại những cái tên khác như Teddy, Cuzz… đều đã không còn được trọng dụng nhiều, nhất là tại kỳ CKTG 2021. Có thể nói, những thành viên của T1 đang hội tụ đủ sức trẻ và sự ăn ý rất cao. Chính điều này đã giúp Faker và các đồng đội đứng top đầu BXH LCK Mùa Xuân 2022 cho đến kỳ nghỉ tết Nguyên đán.

Chuyện thật như đùa: Faker và Gumayusi là mối quan hệ chú - cháu, Quỷ Vương sẽ ghé thăm nhà đồng đội trong tương lai - Ảnh 1.

T1 là một tập thể vô cùng gắn kết, tài năng và đang ngự trị top 1 BXH LCK Mùa Xuân 2022

Nhưng mới đây, chính Xạ Thủ Gumayusi đã tiết lộ một câu chuyện khiến ngay cả những fan ruột của T1 hay của Faker cũng phải bất ngờ. Hóa ra, Gumayusi không chỉ là mối quan hệ đồng đội hay đàn anh – đàn em bình thường mà thực chất, 2 tuyển thủ này là họ hàng. Thậm chí, Gumayusi phải gọi Faker là chú nếu tính đúng vai vế.

“Hồi Tết Nguyên Đán vừa rồi, tôi mới phát hiện ra một sự thật động trời. Khi tôi thấy cả nhà đang xem cây giả phả thì thấy sao có 1 cái tên Lee Sang-hyeok (tên thật của Faker) khá quen thuộc. Khi tôi hỏi thì hóa ra, đúng Lee Sang-hyeok này là ông anh đồng đội của tôi. Mà ông anh tôi còn là chi ngang hàng với bố tôi nữa chứ. Tức là đáng lẽ tôi phải gọi anh Faker là chú đấy.” – Gumayusi cho biết trên kênh stream.

Gumayusi giải thích mối quan hệ với Faker

Gumayusi thuộc đời thứ 40, nên tên của anh là Lee Min-hyeong – có chữ “hyeong” còn Faker là đời thứ 39, nên tên của Faker là Lee Sang-hyeok, có chữ “Sang”. Và Faker có tên đệm giống bố của Gumayusi, cũng là Lee Sang-xxx. Ngay sau khi phát hiện sự thật “động trời” này, Gumayusi ngay lập tức liên lạc KaKaoTalk cho ông anh quý hóa của mình và Faker cũng hẹn sẽ đến thăm nhà Gumayusi ở Chuseok trong tương lai.

Hóa ra, sau tất cả, biệt hiệu “Thái tử” của Gumayusi không phải chỉ là để gọi cho vui mà anh thực sự có họ hàng với “Chủ tịch” Faker mà lại còn rất gần chứ không phải bà con xa. Đây là một sự trùng hợp thú vị và cũng có thể giúp Faker – Gumayusi cũng như mối quan hệ giữa Faker và các đàn em khác khắng khít hơn nữa, như một gia đình thực sự.

Chuyện thật như đùa: Faker và Gumayusi là mối quan hệ chú - cháu, Quỷ Vương sẽ ghé thăm nhà đồng đội trong tương lai - Ảnh 3.

Ai có thể ngờ được Faker lại là chú họ của Gumayusi

Theo GameK

Facebook