Ngày 23/10, Team Liquid đã để thua GAM Esports với tỷ số 1-2 tại vòng Thụy Sĩ, từ đó chính thức rời CKTG 2023 với đầy sự tiếc nuối.

Theo Daily Esports, Pyosik xuất hiện trong cuộc phỏng vấn sau trận với vẻ mặt buồn bã. Anh cho biết rằng khoảnh khắc đáng tiếc nhất là giao tranh đường trên đầu ván 3. Team Liquid đã thua trong giao tranh 2v2 đường trên và buộc phải chơi với thế bất lợi từ sớm.

CKTG 2023: Những đội tuyển nào đã lỡ hẹn với cú Grand Slam lịch sử
CKTG 2023: T1 chơi lớn, chọn tướng out-meta và cái kết lập kỉ lục

Pyosik sẽ rời Team Liquid?

LMHT, CKTG 2023, Team Liquid
Credit: Riot Games

Sau khi để thua ván 1, Pyosik đã chơi “tướng tủ” Kindred ở ván 2 và quân bình tỉ số. Đây là chiến thuật mà Team Liquid đã sử dụng trong suốt giải đấu, đó là giao cho Pyosik vai trò… gánh team. Tuy nhiên, Levi đã đề xuất việc cấm Kindred ở ván 3 và đã “phong tỏa” Pyosik thành công.

Khi được hỏi về quyết định này, ngài Mark cho biết đó là một lựa chọn dựa trên đội hình. Anh ấy nói: “Nếu chúng tôi không chọn tướng đường giữa ở lượt pick thứ 3, thì chúng tôi sẽ không có nhiều lựa chọn tướng để chơi. Tôi nghĩ rằng cặp Sejuani – Jax sẽ là lựa chọn tốt nhất về mặt phối hợp đội hình”.

CKTG 2023: GAM Kiaya tự tin rằng ‘không có khái niệm sợ hãi trong từ điển của VCS’
CKTG 2023: Levi chia sẻ bí quyết ‘khắc chế’ đương kim vô địch thế giới, góp phần mang lại chiến thắng chung cuộc cho GAM
CKTG 2023: Sau khi để thua GAM, Pyosik ‘úp mở’ về việc ra đi
Credit: Riot Games

Sau khi kết thúc giải đấu, Pyosik đã không thể kìm được nước mắt và bật khóc ngay trên sân khấu. Mặc dù để lại nhiều tiếc nuối, nhưng ngài Mark vẫn trân trọng việc được thi đấu tại một kỳ CKTG nữa: “Tại LCS, mùa giải thường rất khó khăn, nhưng khi đến CKTG, tôi có thể gặp lại các đồng đội và có thêm kinh nghiệm thi đấu tại CKTG. Điều đó thật tuyệt.”

Cuối cùng, cựu thần rừng DRX cũng chia sẻ về kế hoạch của mình cho năm sau: “Thực ra, trước khi đến Team Liquid, tôi không nghĩ mình sẽ thi đấu ở một giải đấu nào khác ngoài LCK. Tôi thậm chí còn nghĩ đến việc gác lại một mùa giải để nghỉ ngơi. Nhưng mọi người xung quanh đều khuyên tôi không nên nghỉ. Vậy nên tôi đã đến LCS. Nhưng sau một năm ở đây, tôi nhận ra rằng tôi có thể cảm nhận được hạnh phúc theo một cách khác so với LCK. Vì vậy, tôi thấy LCK và LCS không có quá nhiều sự khác biệt”.

Sau đó, anh cũng không quên “thả thính” những đội tuyển đang muốn có mình: “Tôi sẽ đến đội nào muốn có tôi. Tôi vẫn chưa biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai”.

XEM THÊM: Lịch thi đấu CKTG 2023 – Vòng Thụy Sĩ: Thể thức, đội tuyển và cập nhật kết quả mới nhất