Clid rời Gen.G Esports

Clid rời Gen.G Esports - Ảnh 1
Đánh giá post

“Hôm nay, Kim “Clid” Tae-min trở thành tuyển thủ tự do sau khi hết hạn hợp đồng”, GenG xác nhận trên trang chủ. “Chúng tôi muốn cảm ơn Clid vì những đóng góp, cũng như những cống hiến mà anh ấy đã thể hiện trong suốt thời gian thi đấu cho đội tuyển. Chúng tôi chúc Clid những điều tốt đẹp nhất trên hành trình của mình, ở bất kỳ đội tuyển nào mà anh đến”.

Clid rời Gen.G Esports - Ảnh 1
Clid trở thành tuyển thủ tự do sau khi rời Gen.G Esports.

Clid gia nhập GEN từ SKT T1 vào cuối năm 2019. Dù vậy, trong 2 năm qua, Clid cùng GEN không giành được bất kỳ danh hiệu nào. Trong sự nghiệp, Clid từng khoác áo các đội tuyển Newbee Young/QG Reapers và JD Gaming ở Trung Quốc. Khi trở về Hàn Quốc, Clid gia nhập SKT T1, giành 2 chức vô địch LCK và Rift Rivals năm 2019. Bên cạnh đó, Clid cũng có 3 lần tham dự CKTG và cùng T1 đứng đồng hạng ba tại MSI 2019.

Điểm đến tiếp theo trong sự nghiệp của Clid vẫn đang bỏ ngỏ. Trước Clid, GEN đã chia tay HLV trưởng Ju “oDin” Yeong-dal, HLV Yu “Ggoong” Byeong-jun, HLV Kim “Lyn” Da-bin, cùng 2 tuyển thủ Kim “Rascal” Kwang-hee (đường trên) và Ko “YoungJae” Yeong-jae (dự bị).

Kỳ chuyển nhượng Liên Minh Huyền Thoại trước thềm mùa giải 2022 diễn ra từ ngày 15/11 – 13/12. Trong khoảng thời gian này, các đội và tuyển thủ được phép ký vào các thỏa thuận miệng, đồng thời chờ sự chấp thuận của Riot Games.

Theo Thethao.vn

Facebook