Có hay không việc các team VCS bỏ SEA Games vì ưu tiên MSI: Giữa lằn ranh vinh quang tột đỉnh và lòng tự hào dân tộc

Đánh giá post

Nếu một đội tuyển vô địch cả VCS lẫn Vòng loại SEA Games 31, họ nhiều khả năng sẽ chỉ được lựa chọn một trong hai đấu trường: MSI hoặc SEA Games.

Thời gian vừa qua, cộng đồng LMHT Việt Nam đang trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết, khi lần đầu tiên trong lịch sử, chúng ta được chứng kiến đồng thời cả 2 sân chơi lớn bậc nhất được tổ chức: VCS Mùa Xuân 2022 và Vòng loại SEA Games 31. Tuy nhiên, cũng từ đây, những khúc mắc và tranh cãi đã bắt đầu nhen nhóm.

Tại Vòng loại SEA Games 31, cả 8 đội tuyển VCS đều là những cái tên vượt qua Vòng 1 và góp mặt ở Vòng 2, nhưng trong bối cảnh đó, hai nhà Đương kim vô địch và Đương kim Á quân của LMHT Việt Nam – CERBERUS Esports và GAM Esports, lại có nhiều động thái khiến khán giả phải nghi vấn.

Có hay không việc các team VCS bỏ SEA Games vì ưu tiên MSI: Giữa lằn ranh vinh quang tột đỉnh và lòng tự hào dân tộc

CES chỉ mang đội hình 2 tham dự Vòng loại SEA Games 31

Nếu như GAM Esports mới đây vừa bất ngờ “phơi áo” trước SBTC Esports – Cái tên còn đang nằm trong nhóm “đội sổ” ở VCS, thì thậm chí, CERBERUS Esports còn gây sốc hơn khi chỉ mang đội hình 2 ra thi đấu tại giai đoạn Vòng loại SEA Games này. Và câu hỏi đặt ra là: Liệu 2 đội tuyển này có thực sự đặt mục tiêu thắng lợi ở Vòng loại SEA Games 31, hay đang có động thái “buông”? Và tại sao lại phải “buông”?

Để giải đáp câu hỏi này thì có lẽ chúng ta phải liên hệ tới vấn đề ngoại cảnh đầu tiên. Hiện tại, Vòng loại SEA Games 31 và Vòng bảng VCS Mùa Xuân 2022 đang diễn ra song song với nhau, vậy nên việc những CES hay GAM không tung ra đội hình mạnh nhất, hoặc thi đấu thiếu thuyết phục, có thể được lý giải như một động thái giữ sức cho đấu trường VCS.

Bên cạnh đó, loạt bộ môn Esports của SEA Games cũng sẽ được khởi tranh trong giai đoạn tháng 5, mà quãng thời gian này lại trùng với lịch trình dự kiến của MSI 2022, điều đó có nghĩa là, trong trường hợp một đội tuyển vừa vô địch Vòng loại SEA Games, lại vừa vô địch VCS, thì họ sẽ có slot tham dự đồng thời cả SEA Games 31 lẫn MSI 2022. Mà ngặt nỗi, với lịch thi đấu nhiều khả năng là dẫm chân nhau, thì đội tuyển có được “cú đúp vinh dự” này, sẽ chỉ được phép lựa chọn một trong hai sân chơi nói trên để tham dự.

Có hay không việc các team VCS bỏ SEA Games vì ưu tiên MSI: Giữa lằn ranh vinh quang tột đỉnh và lòng tự hào dân tộc

Trong khi GAM cũng bất ngờ thua trắng SBTC Esports ở lượt trận đầu của Vòng loại thứ 2

Theo một số nguồn tin chưa chính thức, thì các đội tham gia Vòng loại SEA Games đều phải xác nhận cam kết sẽ tham dự Đại hội thể thao Đông Nam Á nếu như giành chiến thắng ở Vòng loại. Điều đó có nghĩa là nếu giành được cả 2 tấm vé đi SEA Games và MSI, thì họ sẽ phải ưu tiên SEA Games hơn.

Vậy, chúng ta hãy cùng đặt lên bàn cân so sánh, để xem từng đấu trường sẽ mang tới cho các đội tuyển VCS những vinh dự gì? Qua đó sẽ thấu hiểu được vì sao các tuyển thủ, tổ chức lại có lý do để phân vân giữa hai lựa chọn này.

SEA Games 31 – Vinh quang và niềm tự hào dân tộc

SEA Games 31 sẽ là kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á đầu tiên, Liên Minh Huyền Thoại được đưa vào làm bộ môn thi đấu tranh Huy chương. Tham dự Đại hội, cũng đồng nghĩa với việc các tuyển thủ LMHT sẽ trở thành những Vận động viên thể thao chân chính, được khoác lên mình chiếc áo đại diện cho đất nước Việt Nam, và phần thưởng cao quý nhất chính là tấm Huy chương vàng SEA Games – Góp phần hiện thực hóa giấc mơ vinh quang của thể thao Việt Nam.

SEA Games

SEA Games 31 là sân chơi thể thao được cả dân tộc Việt Nam ngóng đợi và kỳ vọng, cộng đồng game thủ cũng không ngoại lệ. Ảnh minh họa

Dĩ nhiên, bất kỳ tuyển thủ nào tại VCS cũng khao khát được trở thành nhân vật chính trong viễn cảnh đó. Nhất là khi tại khu vực Đông Nam Á, LMHT Việt Nam đang giữ vị thế độc tôn, và việc có được tấm Huy chương vàng gần như là mục tiêu tương đối dễ dàng. Đoạt HCV SEA Games đồng nghĩa với việc trở thành người hùng dân tộc, và đồng thời cũng là cơ hội để chứng minh cho các bậc phụ huynh, cho gia đình, xã hội thấy rằng chơi game hoàn toàn không phải là một tệ nạn, mà trái lại, còn là cơ hội mang vinh quang về cho bản thân, cho Tổ quốc.

MSI 2022 – Sân chơi đẳng cấp cao nhất, nơi các ngôi sao “vẫy vùng biển khơi”

Trái với một sự kiện mang tính chất “đại chúng” như SEA Games 31, MSI 2022 dù là một sân chơi đẳng cấp thế giới, nhưng thực tế thì tầm ảnh hưởng của nó sẽ chỉ gói gọn trong cộng đồng Esports, chứ không thể đưa tên tuổi của các tuyển thủ vươn ra ngoài phạm vi này.

Lợi thế khi tham dự MSI, đó là cơ hội được cọ sát, được so tài với những tuyển thủ hàng đầu thế giới của LMHT, là cơ hội để tìm kiếm những nhà tài trợ, những khoản tiền thưởng kếch xù (còn nói về vinh quang, việc chinh phục MSI có lẽ vẫn còn khá xa vời đối với LMHT Việt Nam).

SEA Games

MSI là sân chơi mà mọi tuyển thủ LMHT đều mơ ước góp mặt

Dĩ nhiên, so với tấm HCV SEA Games, thì ngay cả mục tiêu vượt qua vòng bảng MSI cũng “khó nhằn” hơn rất nhiều, đó là còn chưa kể đến áp lực từ khán giả nếu chẳng may thi đấu không tốt, bất chấp việc đối thủ có mạnh thế nào đi chăng nữa. Nhưng thử thách càng cao, phần thưởng càng lớn. Ai cũng thấy rõ được rằng GAM Esports đã vươn tầm thành một thương hiệu quốc tế như thế nào, sau màn trình diễn tại MSI 2017 và CKTG 2017, vậy nên nếu thể hiện được một bộ mặt tương tự, thì bất kỳ tổ chức LMHT nào đại diện Việt Nam tham dự MSI 2022, cũng có tiềm năng “cá chép hóa rồng”, đưa tên tuổi của họ vượt ra ngoài khu vực.

Chưa kể đến việc, màn trình diễn tại MSI cũng có khả năng khiến các tuyển thủ lọt vào mắt xanh của các nhà tuyển trạch nước ngoài, và biết đâu đấy, họ sẽ có cơ hội đổi đời khi biến thành một SofM hay Levi thứ 2?

Những lựa chọn không thể vẹn toàn

Như vậy, có thể thấy rõ rằng, nếu một đội tuyển được đặt trong tình cảnh vừa giành vé dự SEA Games, vừa có vé đi MSI, thì dù đưa ra lựa chọn nào, họ cũng khó có được cảm giác vẹn toàn.

Đi MSI thì lỗi hẹn với vinh quang trong màu áo tuyển Quốc gia, lỗi hẹn với những người yêu thể thao nước nhà, lại có nguy cơ thất bại cao và làn sóng chỉ trích luôn trực chờ ập tới.

Đi SEA Games thì lỡ mất cơ hội thể hiện bản thân ở sân chơi đẳng cấp cao nhất, lỡ cơ hội nâng tầm thương hiệu của cả cá nhân lẫn tập thể, bù lại, sẽ có hy vọng lớn trong việc giành được vinh quang tại sân chơi thể thao số 1 Đông Nam Á.

Có hay không việc các team VCS bỏ SEA Games vì ưu tiên MSI: Giữa lằn ranh vinh quang tột đỉnh và lòng tự hào dân tộc

Dẫu sao thì, cả Vòng loại SEA Games 31 lẫn VCS Mùa Xuân 2022 vẫn chưa có kết quả, nên vấn đề lựa chọn như thế nào cũng chưa cần thiết phải bàn tới. Nhưng với phong độ hiện tại, không khó để đánh giá rằng GAM và CES chính là 2 đội có khả năng cao sẽ rơi vào trường hợp này nhất.

Nếu bản thân bạn rơi vào hoàn cảnh này, thì liệu đâu sẽ là lựa chọn của bạn? Hãy để lại bình luận và đưa ra những ý kiến của riêng mình nhé!

Xem thêm: Cả đội rủ nhau ‘lên đồng’, Weibo Gaming của SofM bất ngờ hủy diệt đội tuyển mạnh nhất thế giới

 

Theo: Game4v

Facebook