Có sự trở lại của G2, nhưng MSI 2022 có thể vẫn sẽ là sân chơi của riêng LCK – LPL: Khi LMHT Á đông là vô đối

Có sự trở lại của G2, nhưng MSI 2022 có thể vẫn sẽ là sân chơi của riêng LCK - LPL: Khi LMHT Á đông là vô đối - Ảnh 1.
Đánh giá post

Kết quả của MSI 2022 nhiều khả năng vẫn sẽ do 2 đội từ LCK và LPL định đoạt.

Chỉ còn khoảng 2 tuần nữa, MSI 2022 sẽ chính thức khởi tranh. Giải đấu lần này có sự quy tụ đầy đủ của hầu hết tất cả các nhà vô địch MSI trước đây. Hơn nữa, cũng tại MSI 2022 lần này, còn đánh dấu sự trở lại của VCS tại 1 giải đấu LMHT cấp độ quốc tế sau 2 mùa giải vắng bóng vì đại dịch COVID-19. Chỉ đáng tiếc, “độc cô cầu bại” của VCS là GAM Esports lại không thể góp mặt vì phải làm nghĩa vụ quốc gia tại SEA Games 31. “Lãnh ấn tiên phong” thay GAM, chính là “Bầy Trâu” Saigon Buffalo.

Có sự trở lại của G2, nhưng MSI 2022 có thể vẫn sẽ là sân chơi của riêng LCK - LPL: Khi LMHT Á đông là vô đối - Ảnh 1.

SGB sẽ thay GAM tại MSI 2022

Với việc các kỳ MSI trước đây thiếu vắng những tên tuổi lừng lẫy từ LEC và LCS như Fnatic, G2 Esports hay Team Liquid, Team SoloMid… và LCK cũng như LPL đều tỏ ra quá mạnh, sân chơi này được xem là sân khấu để các đội LMHT Á đông phô diễn sức mạnh. Thậm chí, ở MSI 2021, PSG Talon của khu vực PCS (cũng là 1 đội LMHT Á đông) đã gây bất ngờ lớn khi lọt được vào tận top 4. Trong khi trận chung kết là “Đại chiến Trung – Hàn” giữa Royal Never Give Up và DWG KIA.

Có sự trở lại của G2, nhưng MSI 2022 có thể vẫn sẽ là sân chơi của riêng LCK - LPL: Khi LMHT Á đông là vô đối - Ảnh 2.

MSI 2021 có thể xem là sân chơi của riêng LPL và LCK

Nhưng dù đã có sự trở lại đáng chú ý của G2 – đội tuyển từng được xem là hy vọng của cả nền LMHT Âu – Mỹ thì khả năng MSI 2022 cũng sẽ tương tự giải đấu trên đất Iceland hồi mùa giải năm ngoái: sân chơi của riêng LPL và LCK.

G2 bây giờ không còn là G2 của ngày xưa

Ở MSI 2022, G2 đã trở lại và đang thể hiện phong độ cực tốt. Nhưng rõ ràng, ở thời điểm hiện tại, G2 sẽ khó có thể tái lập thành tích như cách đây 3 năm. Bởi lẽ, ai thường xuyên theo dõi LEC cũng như LCS sẽ thấy rõ, thời đại của G2 đã qua. Thế hệ 2019 của “Rạp xiếc” tuy rằng bị SGB nghiền nát 2-0 ở vòng bảng nhưng càng đánh càng hay. Khi đó, CaPs, Perkz, Jankos hay cả Wunder, Mikyx đều đang ở đỉnh cao phong độ. Họ thi đấu theo đúng kiểu “thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt”. Mỗi trận đấu khi đó của G2 đều rất đáng theo dõi là vậy.

Có sự trở lại của G2, nhưng MSI 2022 có thể vẫn sẽ là sân chơi của riêng LCK - LPL: Khi LMHT Á đông là vô đối - Ảnh 3.

G2 ở MSI 2019 như đã dồn hết tinh hoa của họ vào giải đấu

Nhưng Jankos bây giờ đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp và phải sau tận hơn 2 năm, anh mới lại có màn trình diễn tốt như Mùa Xuân 2022 vừa qua. Trong khi đó, đội hình G2 hiện tại không còn Wunder hay Perkz nữa. Và để mà so sánh thì thực sự, cặp bot của G2 tài năng đấy, đánh thế thua tốt, nhưng vẫn khó có thể sánh được với Gumayusi – Keria hay GALA – Ming. Về cả bản lĩnh lẫn kinh nghiệm khi đây là giải đấu quốc tế chính thức đầu tiên của Flakked lẫn Targamas.

LPL và LCK lại càng hùng mạnh và hoàn hảo hơn trước

Hơn nữa, cả LPL lẫn LCK hiện tại đều quá mạnh và có thể xem là đang ở phiên bản hoàn hảo hơn nữa so với các mùa giải trước. Xét ở RNG, họ có sự phục vụ của Bin để trả Xiaohu lại mid lane và tiễn “điểm yếu” Cryin ra đi. Và ở thời điểm hiện tại, “chân mệnh thiên tử” của LPL có thể xem là tập thể cũng tiệm cận sự hoàn hảo. Bất cứ khi nào cũng luôn có những cái tên sẵn sàng “gánh team”, dù đó có thể chỉ là Hỗ Trợ như Ming.

Có sự trở lại của G2, nhưng MSI 2022 có thể vẫn sẽ là sân chơi của riêng LCK - LPL: Khi LMHT Á đông là vô đối - Ảnh 4.

Ở RNG hiện tại, mỗi cá nhân đều có thể gánh team

Ngoài ra, RNG còn đang là ĐKVĐ MSI. Và chắc chắn, một chức vô địch nữa, giành được ngay trên đất của “đại kình địch” LCK sẽ là chức vô địch đầy ý nghĩa. Vừa là giúp RNG bảo vệ ngôi vương MSI, vừa là khẳng định sức mạnh của “Binh đoàn hoàng gia” hay của cả nền LMHT Trung Quốc trước LCK.

Còn T1 – “độc cô cầu bại” của làng LMHT hiện tại, đến MSI 2022 chắc chắn không gì khác ngoài chức vô địch. Faker đã chờ đợi quá lâu để có thể góp mặt tại 1 giải đấu quốc tế và còn lâu hơn nữa để lại chạm tay vào các danh hiệu quốc tế – điều tưởng chừng quá quen thuộc với anh trong sự nghiệp lẫy lừng của mình.

Có sự trở lại của G2, nhưng MSI 2022 có thể vẫn sẽ là sân chơi của riêng LCK - LPL: Khi LMHT Á đông là vô đối - Ảnh 5.

Thật khó để cản bước T1 lúc này

Ở MSI năm nay, T1 mang đến đội hình vào loại trẻ bậc nhất giải đấu, chỉ thua mỗi SGB. và ORDER Gaming (khu vực LCO). Và đặc biệt, T1 bay cao như hiện tại, bên cạnh Faker còn là sức mạnh của lớp trẻ. Những Oner, Zeus hay Gumayusi – Keria đang có phong độ quá khủng khiếp. Và có thể nói, với đầy đủ cả sức trẻ, tài năng lẫn kinh nghiệm, T1 hiện tại thậm chí còn hoàn hảo hơn DK hồi 2021. Và rất có thể, Faker sẽ lại có cơ hội bổ sung vào bộ sưu tập của mình thêm 1 chiếc cúp nữa. Đó chính là phần thưởng xứng đáng cho “Quỷ Vương” sau những nỗ lực chứng tỏ “gừng càng già càng cay” của mình.

Có sự trở lại của G2, nhưng MSI 2022 có thể vẫn sẽ là sân chơi của riêng LCK - LPL: Khi LMHT Á đông là vô đối - Ảnh 6.

Đã 5 năm kể từ lần cuối Faker chạm được vào chức vô địch 1 kỳ MSI

Kết

Có thể ở MSI 2022 sắp tới, G2 vẫn sẽ gây bất ngờ với lối đánh “quái” nhưng nhiều khả năng, đây vẫn là sân chơi của riêng LPL – LCK. Chưa kể, G2 cũng rất “kỵ giơ” SGB và trong một ngày bất ngờ, rất có thể chính “Bầy Trâu” cũng góp phần khẳng định sức mạnh của LMHT Á đông trên đấu trường thế giới.

https://gamek.vn/co-su-tro-lai-cua-g2-nhung-msi-2022-co-the-van-se-la-san-choi-cua-rieng-lck-lpl-khi-lmht-a-dong-la-vo-doi-20220426230611166.chn

Theo GameK

Facebook