Cựu chủ tịch Nintendo Mỹ là fan lớn dòng game Halo của Xbox

Nintendo
Đánh giá post

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, cựu chủ tịch Nintendo Mỹ đã tiết lộ tình yêu đáng ngạc nhiên của mình đối với loạt game Halo.

Nintendo

Trong những năm kể từ khi rời Nintendo, Fils-Aime đã đạt được khá nhiều thành tích và vẫn là một sự hiện diện tích cực trong cộng đồng game thủ.

Trong số tất cả những gương mặt nổi tiếng trong ngành công nghiệp trò chơi điện tử, Reggie Fils-Aime, cựu chủ tịch Nintendo của Mỹ là một trong những gương mặt mà nhiều thành viên của cộng đồng game vô cùng kính trọng. Trong những năm kể từ khi rời Nintendo, Fils-Aime đã đạt được khá nhiều thành tích và vẫn là một sự hiện diện tích cực trong cộng đồng game thủ. Gần đây, Fils-Aime đã tiết lộ trò chơi không thuộc Nintendo yêu thích của anh ấy, và nó là một điều khá bất ngờ.

Không có gì lạ khi các giám đốc điều hành trò chơi thưởng thức các tựa game do các studio tên tuổi khác sản xuất. Ví dụ như người đứng đầu Xbox là Phil Spencer đã nhiều lần ủng hộ và khen ngợi các tựa game của cả Sony lẫn Nintendo. Mặc dù vậy, trong trường hợp cụ thể này thì có vẻ như cựu chủ tịch Nintendo là một fan hâm mộ cực lớn của thương hiệu game nổi tiếng nhất của Xbox.

Trong một cuộc phỏng vấn trên G4TV, Fils-Aime đã được hỏi tựa game không thuộc Nintendo yêu thích của anh ấy là gì, và anh ấy đã trả lời gần như ngay lập tức là Halo. Fils-Aime sau đó tiếp tục thảo luận về việc trước khi anh ấy bắt đầu làm việc cho Nintendo, những đứa trẻ của anh ấy đã cầu xin anh ấy mua một chiếc Xbox và chơi Halo với chúng. Mặc dù Fils-Aime không đề cập đến mức độ mà anh ấy đã tiếp xúc với series Halo bao nhiêu ngoài trò chơi đầu tiên, nhưng anh ấy vẫn hăng say bày tỏ niềm vui thích của mình khi tận hưởng tựa game.

Cựu chủ tịch Nintendo Mỹ là fan lớn dòng game Halo của Xbox

Trong một cuộc phỏng vấn trên G4TV, Fils-Aime đã được hỏi tựa game không thuộc Nintendo yêu thích của anh ấy là gì, và anh ấy đã trả lời gần như ngay lập tức là Halo.

Fils-Aime rõ ràng không phải là chủ tịch Nintendo Mỹ vào thời điểm đó, nhưng thực tế là một trò chơi Xbox được phát hành vào năm 2001 đã để lại nhiều ảnh hưởng đến anh ấy sau nhiều năm thực sự cho thấy tầm ảnh hưởng của tựa game và sự nổi tiếng Halo đã cố gắng duy trì là lớn đến đâu.

Fils-Aime vẫn tiếp tục có nhiều sự tham gia vào cộng đồng game thủ, mặc dù không còn làm việc tại Nintendo. Trong những năm kể từ khi rời studio, Fils-Aime đã tạo podcast, viết sách và thậm chí tham gia hội đồng quản trị Gamestop trong một khoảng thời gian. Dù gì đi nữa, sẽ rất thú vị để xem những gì khác mà Reggie Fils-Aime sẽ đạt được trong những năm tới. Rõ ràng là Fils-Aime vẫn mong muốn là một nhân vật nổi bật trong cộng đồng game thủ sau khi phát hành cuốn sách Disrupting the Game của anh ấy. Cuốn sách đã kể chi tiết nhiều câu chuyện về thời gian của anh ấy làm việc tại Nintendo, bao gồm cuộc gặp gỡ khá căng thẳng với Shigeru Miyamoto trong quá trình hoàn thiện Wii Sports với Wii.

Xem thêm: Square Enix đang tự làm chính mình dễ bị mua lại hơn?

Halo nintendo Reggie Fils-Aime

Theo: Game4v

Facebook