Cựu vô địch CKTG Ning bị khán giả đánh giá còn kém hơn cả dự bị của đội yếu nhất LPL

LPL đã chứng kiến nhiều sự thay đổi trong kỳ chuyển nhượng cuối năm 2022 - nguồn: Twitter
Đánh giá post

Ning không thể lấy lại hào quang xưa tại LPL Mùa Xuân 2023 mà còn chìm sâu hơn trong thất vọng.

Trong kỳ chuyển nhượng cuối mùa giải 2023, đã có rất nhiều biến chuyển xung quanh thành phần lực lượng của các đội tại LPL. Hai “lão tướng” Doinb và Flandre quyết định nghỉ ngơi trong khi Uzi chưa trở lại sau “cú sốc Bilibili Gaming” hồi giữa mùa giải năm ngoái. Đội hình Royal Never Give Up, Weibo Gaming hay cả JD Gaming, Edward Gaming và LNG Esports đều có sự thay đổi rất lớn. Ngoài ra, 2 nhà cựu vô địch CKTG là Ning và Baolan cũng trở lại sau quãng thời gian tạm “gác kiếm”.

LPL đã chứng kiến nhiều sự thay đổi trong kỳ chuyển nhượng cuối năm 2022 - nguồn: Twitter

LPL đã chứng kiến nhiều sự thay đổi trong kỳ chuyển nhượng cuối năm 2022 – nguồn: Twitter

Tuy nhiên, thành tích của các nhà cựu vô địch này thì không tốt như những gì người hâm mộ kỳ vọng. Cả Ning và Baolan đều cùng gia nhập Ultra Prime và đội tuyển này… đội sổ tại LPL Mùa Xuân 2023. Đáng chú ý, UP là một trong những đội có nhiều thương vụ chuyển nhượng của LPL khi ngoài Ning và Baolan, họ còn có cả Doggo – người từng đẩy Uzi lên băng ghế dự bị khi thi đấu trong màu áo BLG.

Ning có sự trở lại sau thời gian tạm nghỉ nhưng thi đấu không thực sự tốt - nguồn: Weibo

Ning có sự trở lại sau thời gian tạm nghỉ nhưng thi đấu không thực sự tốt – nguồn: Weibo

Tuy nhiên, Ning chính là cái tên bị người hâm mộ chỉ trích, mỉa mai nhiều nhất. Theo một số ý kiến và đánh giá của khán giả, Ning chỉ xếp hạng thứ 19 trong số những người Đi Rừng tại LPL Mùa Xuân 2023. Nhưng điều đặc biệt chính là: LPL chỉ có 17 đội mà thôi. Con số 19 là đã tính luôn cả các tuyển thủ dự bị (ThunderTalk Gaming và Ninjas in Pyjamas sử dụng 2 Rừng mỗi đội). Điều này tức là Ning còn kém hơn cả những dự bị của 2 đội trên.

Anh bị xem là người Đi Rừng tệ nhất, thua cả những dự bị ở các đội khác - nguồn: Weibo

Anh bị xem là người Đi Rừng tệ nhất, thua cả những dự bị ở các đội khác – nguồn: Weibo

Tất nhiên, Ning (vốn nổi tiếng là khá nóng nảy và toxic) không chấp nhận với nhận định này. Thậm chí, anh còn yêu cầu các fan phải đưa ra bằng chứng. Tuy nhiên, khi người hâm mộ của Ning còn chưa kịp đưa ra bằng chứng thì những thông số trên các trang thống kê đã nói lên tất cả. Theo một số dữ liệu từ Gol.gg, Ning đã chơi 37/42 trận (tính riêng vòng bảng) – con số không hề kém cạnh bất kỳ tuyển thủ Đi Rừng nào. Tuy nhiên, các thống kê khác lại không hề tốt chút nào.

Chỉ số KDA của Ning thấp nhất trong số 19 người đi rừng. Thậm chí, ngay cả Xiaohao thuộc Anyone’s Legend (đội xếp ngay trên UP) còn có số KDA cao hơn Ning. Anh cũng là tuyển thủ có tỷ lệ thắng thấp nhất (chỉ 24,3%) và lượng vàng mỗi phút của Ning cũng thấp nhất giải (303, thấp hơn XLB – tuyển thủ dự bị của NIP khi anh này đươc 306). Chưa hết, trung bình mỗi trận Ning nằm xuống 4,1 lần – cao nhất trong số 19 tuyển thủ Đi Rừng mùa này.

Nhiều chỉ số của Ning là thấp nhất trong số các tuyển thủ Đi Rừng đang thi đấu tại LPL Mùa Xuân 2023 - nguồn: Gol.gg

Nhiều chỉ số của Ning là thấp nhất trong số các tuyển thủ Đi Rừng đang thi đấu tại LPL Mùa Xuân 2023 – nguồn: Gol.gg

Với những thống kê như vậy, có lẽ Ning cũng hiểu anh thực sự đã chạm đáy sự nghiệp. Tất nhiên, phía UP có lẽ cũng đã nắm được vấn đề này và việc họ tìm kiếm một cái tên thay thế Ning để chuẩn bị cho Mùa Hè sắp tới chỉ còn là chuyện sớm muộn.

Theo GameK

Facebook