Đấu Trường Chân Lý: 3 unit dù có sức mạnh bá đạo nhưng lại đang bị game thủ “bỏ xó” ở bản 12.5b

Đấu Trường Chân Lý: 3 unit dù có sức mạnh bá đạo nhưng lại đang bị game thủ bỏ xó ở bản 12.5b - Ảnh 1.
Đánh giá post

Các unit dù đang rất khỏe dưới đây lại tỏ ra không quá phù hợp với meta của Đấu Trường Chân Lý hiện tại.

Galio

Ở nửa đầu mùa 6 thì Galio là một trong số những unit được lựa chọn nhiều nhất Đấu Trường Chân Lý nhờ vào sự toàn diện tới đáng sợ của unit này. Với chất tướng Khổng Lồ lại có thêm hệ Vệ Sĩ, Galio ngay ở cấp độ 1 sao đã là quân cờ chống chịu vô cùng mạnh dù không hề cầm bất kỳ item tank này. Thậm chí từng có thời điểm game thủ lợi dụng điều này để ghép loạt item chí mạng cho Galio để tận dụng chỉ số SMCK cơ bản lớn và khả năng hất tung diện rộng mà unit này đem lại.

Đấu Trường Chân Lý: 3 unit dù có sức mạnh bá đạo nhưng lại đang bị game thủ bỏ xó ở bản 12.5b - Ảnh 1.

Tuy nhiên khi sang tới mùa 5 thì các yếu tố bất lợi đã xuất hiện và khiến Galio ngày một bị “ghẻ lạnh” bởi game thủ. Đầu tiên đó là việc Riot nerf trực tiếp tỷ lệ xuất hiện của tướng 5 vàng ở cấp độ 8. Tiếp đó là cơn bão reroll càn quét trong khoảng 2 phiên bản vừa qua của mùa 6.5 khiến cho dạng tướng 5 vàng nhưng không mang đến sát thương đột biến ở cấp độ 1 sao bị giảm giá trị. Vì vậy mà dù không bị giảm sức mạnh trong thời gian dài nhưng Galio vẫn chỉ có pick rate là 5,4% mà thôi.

Ashe

Từng là vị tướng cực kỳ khỏe ở giai đoạn đầu của bản 12.5 nhưng sau khi bị Riot nerf 10 SMCK tại update 12.5b, Ashe đã tụt giảm tỷ lệ chọn xuống chỉ còn 4,8%. Đương nhiên là sự “ghẻ lạnh” này còn tới từ việc đội hình Băng Đảng ăn nerf nặng ở cả hiệu ứng của tộc lẫn các unit khác. Tuy nhiên bản thân Ashe cùng tồn tại khá nhiều điểm yếu khiến cho một khi cô nàng không còn nằm ở một đội hình bá đạo thì cũng chẳng có mấy người sử dụng.

Đấu Trường Chân Lý: 3 unit dù có sức mạnh bá đạo nhưng lại đang bị game thủ bỏ xó ở bản 12.5b - Ảnh 2.

Về mặt bản chất thì Ashe không có kỹ năng hay nội tại nào đó cường hóa sát thương cho đòn đánh của mình. Vì vậy mà lượng damage gây ra từ Ashe sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào trang bị và các mốc Xạ Thủ. Rõ ràng là khi đặt lên bàn cân so sánh thì với cùng một lượng trang bị, vàng bỏ ra thì người chơi thường sẽ hướng tới việc chơi các chủ lực 4 vàng 2 sao ổn định như Irelia, Jhin thay vì roll Ashe 3 sao, một điều quá mức mạo hiểm. Hệ quả là tỷ lệ chọn của Ashe giảm liên tục sau bản 12.5b.

Nocturne

Nói không quá thì Nocturne là một trong những tướng giữ máu tốt nhất ở giai đoạn đầu trận nhờ lượng sát thương cơ bản tốt và khả năng hoảng sợ chủ lực đối thủ. Ở giai đoạn cấp độ 4-5 thì kỹ năng của Nocturne là cực kỳ mạnh trong việc ngăn chặn một nguồn sát thương lớn từ team địch. Không dừng lại ở đó, Nocturne cũng là quân cờ tốt để cầm hộ trang bị sát thương từ vật lý cho tới phép thuật và giúp bạn “xoay bài” khá dễ dàng.

Đấu Trường Chân Lý: 3 unit dù có sức mạnh bá đạo nhưng lại đang bị game thủ bỏ xó ở bản 12.5b - Ảnh 3.

Mặc dù vậy, chính yếu tố này cũng khiến Nocturne sở hữu khả năng tăng tiến sức mạnh vô cùng tệ ở giai đoạn sau nên unit này hiếm khi góp mặt ở các đội hình meta. Hệ quả là tỷ lệ lựa chọn của Nocturne hiện tại chỉ là 3% mà thôi, con sô vô cùng thấp ở thời điểm hiện tại. Có lẽ nếu Riot thay đổi kỹ năng của Nocturne sao cho nó tương tác với khả năng chí mạng thì unit này sẽ không bị “bỏ xó” như vậy. Tuy nhiên điều đó đã không xảy ra và Nocturne chỉ dừng lại ở một unit giữ máu đầu game mà thôi.

Theo GameK

Facebook