Đấu Trường Chân Lý: Nhà Phát Minh lại một lần nữa trở thành “vua của mọi đội hình” dù ăn nerf nặng

Đấu Trường Chân Lý: Nhà Phát Minh lại một lần nữa trở thành vua của mọi đội hình dù ăn nerf nặng - Ảnh 1.
Đánh giá post

Có vẻ như đợt nerf tại bản 12.5b chẳng có ý nghĩa gì và team Nhà Phát Minh vẫn quá mạnh trong Đấu Trường Chân Lý.

Kể từ cuối mùa 6 tới nay thì Nhà Phát Minh luôn là một trong những đội hình mạnh mẽ và giúp game thủ leo rank hiệu quả nhất Đấu Trường Chân Lý. Vì vậy mà hệ này đã liên tục nhận phải những đợt nerf từ phía Riot Games trong những phiên bản vừa qua, đặc biệt là ở Gấu Công Nghệ. Tuy nhiên dù bị nerf liên tục nhưng Nhà Phát Minh lại trở lại làm “vua của mọi đội hình” ở bản 12.5b khi 3/4 team-comp mạnh nhất đều là biến thể của hệ này.

Đấu Trường Chân Lý: Nhà Phát Minh lại một lần nữa trở thành vua của mọi đội hình dù ăn nerf nặng - Ảnh 1.

3/4 đội hình có tỷ lệ lọt top 4 cao nhất của bản 12.5b là những biến thể của team 5 Nhà Phát Minh

Vậy tại sao đội hình Nhà Phát Minh lại bá đạo tới như vậy, bất chấp việc bị Riot nerf liên tục? Câu trả lời nằm ở bản chất của đội hình Nhà Phát Minh luôn là team-comp cực kỳ mạnh nên dù ăn nerf ra sao thì nó vẫn phù hợp để leo rank. Riêng việc có thể gian lận quân số với các unit công nghệ đã là một lợi thế khổng lồ của hệ này rồi. Ngoài ra thì kỹ năng của chúng đều có khả năng tấn công, phòng thủ mạnh mẽ nên team-comp này luôn có lợi thế về sức mạnh so với đội hình khác.

Đấu Trường Chân Lý: Nhà Phát Minh lại một lần nữa trở thành vua của mọi đội hình dù ăn nerf nặng - Ảnh 2.

Việc Ekko được thêm hệ Nhà Phát Minh cũng giúp team-comp này luôn kích hoạt hiệu ứng Tái Chế với Ezreal

Tiếp đó, chúng ta cần phải nhắc tới việc đội hình Nhà Phát Minh hiện tại có thể chơi một cách quá linh hoạt và không nhất thiết phải dựa vào một chủ lực cụ thể nào. Thậm chí việc sở hữu Jayce ở cuối trận cũng không còn là yêu cầu bắt buộc như trước nếu bạn sử dụng những đội hình xoay quanh Jhin, Twitch, Irelia chủ lực. Điều này giúp cho team Nhà Phát Minh không còn bị ảnh hưởng quá nhiều từ đợt nerf tỷ lệ ra tướng 5 vàng ở cấp 8 như hồi mùa 6.

Đấu Trường Chân Lý: Nhà Phát Minh lại một lần nữa trở thành vua của mọi đội hình dù ăn nerf nặng - Ảnh 3.

Team Nhà Phát Minh hiện giờ cũng không còn quá phụ thuộc vào Jayce

Bên cạnh yếu tố chủ quan thì những sự thay đổi khác về meta game cũng khiến cho Nhà Phát Minh có thêm cơ hội để tung hoành. Về cơ bản thì đội hình này rất sợ những meta reroll khi các chủ lực 2-3 vàng 3 sao có thể tiêu diệt các đơn vị Nhà Phát Minh chưa có đủ cấp độ một cách dễ dàng ở giữa trận. Với đợt nerf trực tiếp nhắm vào hàng loạt đội hình reroll ở bản 12.5b vừa qua thì Riot đã tự mình loại bỏ đi nhiều khắc chế của team Nhà Phát Minh.

Đấu Trường Chân Lý: Nhà Phát Minh lại một lần nữa trở thành vua của mọi đội hình dù ăn nerf nặng - Ảnh 4.

Các đội hình reroll đã yếu đi khá nhiều sau bản 12.5b

Hơn nữa, đội hình này cũng có thể hoạt động rất tốt trong meta ưu tiên việc giữ vàng và lên cấp 8 khi game thủ sẽ kiếm chuỗi thắng khá đơn giản với lợi thế quân số. Trong khi đó nếu reroll ở cấp 8 thì như đã nói ở trên, bạn có vô vàn lựa chọn từ Irelia, Jhin làm chủ lực vật lý cho tới Seraphine làm chủ lực phép thuật. Hệ quả là đội hình này có thể xây dựng thành cộng ở mọi trận đấu, kể cả khi bị tranh giành chủ lực thì bạn cũng có nhiều lựa chọn khác để “xoay bài”.

Đấu Trường Chân Lý: Nhà Phát Minh lại một lần nữa trở thành vua của mọi đội hình dù ăn nerf nặng - Ảnh 5.

Xoay bài chưa bao giờ dễ như thế với team Nhà Phát Minh

Vì vậy lời khuyên ở đây đó là nếu bạn chưa biết xây dựng đội hình gì để thích nghi với meta mới thì Nhà Phát Minh là lựa chọn an toàn nhất. Chỉ cần khéo léo quan sát đối thủ và “bung tiền” hợp lý ở cấp độ 8, bạn có thể kiếm được rất nhiều điểm xếp hạng với đội hình này.

Theo GameK

Facebook