ĐCTL: Điểm mặt TOP 4 cấm thuật Ma Pháp Sư ‘đắt giá’ ở phiên bản 13.7

ma-phap-su1
Đánh giá post

Ở kỷ nguyên 8.5 của ĐTCL, Ma Pháp Sư vẫn được xem là vị tướng máu mặt dù đã nhận hung tin khi Twisted Fate bị nerf bớt sức mạnh kỹ năng.

Trang bị cần thiết và nâng cấp Siêu Hùng

Đây được xem là bộ trang bị truyền thống của mọi carry phép, gồm: Găng Bảo Thạch, Ngọn Giáo Shojin, Mũ Phù Thủy…

Ngoài ra, bạn có thể hướng đến Quỷ Thư Morello ở món trang bị thứ ba để bổ trợ sát thương AOE cho kỹ năng của Neeko.

Lý thuyết là thế nhưng trên thực tế, Neeko chỉ cần Shojin  một trang bị bất kỳ là đã đủ để gây sát thương đầu ra. Chính vì thế sau khi đã đủ 2 món trang bị, bạn hoàn toàn có thể ưu tiên ghép full đồ tank chính trong đội hình. 

   XEM THÊM: TOP 3 đội hình sáng giá sẽ ‘thống trị’ ĐTCL phiên bản 13.7 mà kỳ thủ đừng nên bỏ lỡ

Đội hình Ma Pháp Sư cho lobbly dính ‘ảo thuật out top’

TOP 1. Song Tứ Vệ Binh Ma Pháp Sư – Neeko

Đây được xem là lựa chọn đội hình khá dễ vận hành khi Vệ Binh Tinh Tú đã được chỉnh sửa mốc kích hoạt thành 2/4/6/8. 

Điều này sẽ giúp bạn mạnh hơn khi về cuối trận, dù chỉ cần kích 4 Vệ Binh là đủ cho Neeko có thể ‘chiến tốt’.

ma-phap-su1

Ngoài ra, Neeko cũng không cần phải ghép cặp cùng Shojin sau khi đã kích mốc 4, chính vì thế, bạn có thể lên full đồ sát thương như gợi ý là được. 

Đối với hàng chống chịu, bạn hoàn toàn có thể cân nhắc giữa Taiyah và Annie, xem lựa chọn nào có thể lên đến 3 sao trước. Ngoài ra thì dù là ai cũng cần có Nỏ Sét trên người để có thể làm mềm tuyến đầu team địch để giúp cho cuộc càn quét thêm phần gay cấn. 

TOP 2. Lục Đế Thần Vương Ma Pháp Sư bình định lobby

Nếu như giành được chuỗi thắng từ sớm và def máu tốt lên 7,8 thì đây được xem là đội hình lý tưởng mà bạn có thể hướng đến. 

ma-phap-su2

Với 2 Ngưu Binh và Hiểm Họa – Fiddlestick, Twisted Fate và Neeko (carry chính) thì tuyến đầu sẽ được phòng thủ một cách vững chắc với một lượng sát thương ấn tượng từ dàn tuyến sau sau khi có được chỉ số SMPT cộng thêm dồi dào.

Mặc dù vậy, Ma Pháp Sư khá mỏng nên bạn cần có ít nhất tầm 2-3 đồ tank cho Annie 3 sao hoặc Fiddlestick đủ mạnh để có thể có được sức chống chịu tốt ở tuyến trên bởi nếu như không có dàn tank cứng thì Ma Pháp Sư sẽ rất dễ bị đối thủ tiếp cận và hạ gục một cách nhanh chóng.

TOP 3: Ngưu Binh Pháp Vương 

Không khác đội hình Ngưu Binh flex Ma Pháp Sư ở phiên bản 13.6 là bao khi lần này ta sẽ thay vị trí của Twisted Fate bằng nàng ếch ộp Neeko. 

ma-phap-su3

Tuyến đầu vẫn là 4 Ngưu Binh kết hợp Hộ Công chống chịu câu giờ cho hàng carry sau thăng tiến sức mạnh và sẽ xả sát thương clear bàn.

Cùng với đó, nguồn sát thương phụ chất lượng đến từ Viego sẽ mang đến khả năng dứt điểm tướng yếu máu cực tốt. Cùng lúc này, từ tuyến sau Janna và Sona cũng se mang đến nhiều hiệu ứng đa dụng.

TOP 4: Vệ Binh Thần Giáp

Garen Thần Giáp đuợc xem là lựa chọn tuyến trên hàng đầu của ĐTCL mùa 8.5 hiện tại. 

Ngoài việc sử dụng lượng máu khủng, Garen còn có thể khống chế diện rộng vô cùng hiệu quả trong việc ngắt sát thương đội hình địch. Chính vì thế mà bạn nên cân nhắc hướng đến việc xây dựng đội hình Ma Pháp Sư – Neeko.

ma-phap-su4

Một trong những điểm yếu duy nhất của đội hình này là do chỉ có một chống chịu nên sẽ khá chật vật nếu lobby có nhiều Diệt Khổng Lồ hoặc Cung Xanh. 

Để khắc phục, bạn nên ghép Dây Chuyền Chuộc Tội để có thể giảm được lượng sát thương cũng như hồi lại máu để có thể câu kéo thời gian cho hàng carry có thể xả sát thương.

Đây là toàn bộ gợi ý về đội hình hình Ma Pháp Sư ở phiên bản 13.7 hiện tại được Mgn.vn chia sẻ. Dù Ma Pháp Sư được cho rất mạnh trong việc dọn sàn nhưng dàn chống chịu lại ít có sự lựa chọn nào kẹp cùng phù hợp.

Theo: MGN.vn

Facebook