Để Faker bị fan cuồng chế nhạo ở showmatch, chủ đội KC phải lên tiếng nhưng vẫn bị tố “lươn lẹo”

T1 trải qua sự kiện tại Đức khá "sóng gió"
5/5 - (17 bình chọn)

Faker đã nhận về không ít sự tiêu cực khi đang tham dự showmatch.

Có lẽ, đã rất lâu rồi thì sự kiện showmatch của RedBull mới lại gây chú ý như hiện tại. Bởi lẽ, tham dự giải đấu mang tính sự kiện, “chơi giải trí” trong năm nay là nhà đương kim vô địch CKTG 2023 – T1. Chính vì sức hút của Faker và các đồng đội đã tạo nên sự chú ý của cộng đồng LMHT dù đây chỉ đơn thuần là một sự kiện có thể xem là fan meeting của T1. Thế nhưng, cho đến hiện tại, sự kiện đã để lại một số ấn tượng không tốt và gần như đều liên quan đến T1.

T1 trải qua sự kiện tại Đức khá "sóng gió"

T1 trải qua sự kiện tại Đức khá “sóng gió”

Thế nhưng, bên cạnh lịch thi đấu có phần “hành xác”, sự mệt mỏi của các tuyển thủ thì sự chú ý hiện tại đang đổ dồn về phía Faker. Cụ thể, trong sự kiện hôm đó, người ta đã ghi nhận rất nhiều âm thanh có phần thiếu tôn trọng khi Faker phát biểu. Cụ thể, nhiều khán giả và các streamer đã phát hiện, một số người đã tạo nên âm thanh “boo” kéo dài khi Faker đang được phỏng vấn. Điều này được cho là hành động thiếu tôn trọng và đã gây nên sự tranh cãi gay gắt. Ngay cả chính khán giả phương Tây cũng không chấp nhận. Sự việc sau đó được xác định do một số fan quá khích của Karmine Corp gây ra.

Có thể nghe âm thanh khá rõ ràng từ phía khán giả khi Faker phát biểu

Mới đây, chính phía chủ của KC cũng đã lên tiếng về sự việc. Theo đó, vị CEO của đội tuyển khẳng định không hề có việc KC ủng hộ cho hành động công kích các tuyển thủ dù với bất kỳ hình thức nào. Vị CEO thừa nhận đã có một bộ phận fan KC có hành động thiếu tôn trọng với Faker. Tuy nhiên, vị CEO cũng cho biết: “Chúng tôi đã cố gắng ngăn chặn ngay lập tức những người có hành động “boo” khi Faker phát biểu. Các fan KC khác ở đó đã cố ngăn cản những người này”. Vị CEO cũng cho biết đó chỉ là “một hành động cổ vũ đội của họ, và đôi khi họ đi hơi xa”.

CEO KC: "Người hâm mộ thể thao điện tử từ khắp nơi trên thế giới thân mến! Karmine Corp chưa bao giờ và sẽ không bao giờ khuyến khích người hâm mộ la ó các đội khác. Nó đã xảy ra trước đây và cá nhân tôi đã nói với Ban lãnh đạo rằng đó không phải là cách tốt nhất để cổ vũ (và sau đó chúng tôi thuê đúng vị huấn luyện viên bị la ó từ đội khác)"

CEO KC: “Người hâm mộ thể thao điện tử từ khắp nơi trên thế giới thân mến! Karmine Corp chưa bao giờ và sẽ không bao giờ khuyến khích người hâm mộ la ó các đội khác. Nó đã xảy ra trước đây và cá nhân tôi đã nói với Ban lãnh đạo rằng đó không phải là cách tốt nhất để cổ vũ (và sau đó chúng tôi thuê đúng vị huấn luyện viên bị la ó từ đội khác)”

Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều phản bác cho rằng vị CEO trên thực tế là đang có phần… “lươn lẹo”. Bởi lẽ, văn hóa Esports và thể thao truyền thống có rất nhiều yếu tố khác nhau. Văn hóa cổ vũ của fan cũng không giống nhau khi các tuyển thủ sẽ phải chịu nhiều sự công kích trực tiếp hơn hẳn so với các VĐV thể thao truyền thống. Chưa kể, rõ ràng có rất nhiều sự thiếu tôn trọng dành cho Faker và điều này đến từ chính cách truyền thông của đội tuyển.

Khán giả quốc tế bức xúc vì cách mà một bộ phận fan KC thiếu tôn trọng Faker

Khán giả quốc tế bức xúc vì cách mà một bộ phận fan KC thiếu tôn trọng Faker

– Đối với một đội chưa đạt được bất cứ điều gì ở một khu vực lớn, họ hơi ồn ào đấy

– Mỗi khi tôi bắt đầu thích KC, người hâm mộ của họ nhắc nhở tôi rằng họ độc hại như thế nào

– Hãy tưởng tượng bạn cảm thấy thế nào khi đứng ở vị trí của Faker sau khi đã làm rất nhiều cho LMHT và cũng đến với sự kiện này sau khi chơi 2 giải đấu lớn. MSI, CKTG và Asian Games. Tất cả (trừ MSI), đều đi đến trận chung kết để rồi bị la ó

– T1 đi khắp thế giới để chơi showmatch, giao lưu… và đây là cách họ được chào đón.

"Sự thật là ở đó rõ ràng có sự thiếu tôn trọng dành cho Faker và làm sao ông chắc chắn rằng chuyện như vậy sẽ không lặp lại trong tương lai?"

“Sự thật là ở đó rõ ràng có sự thiếu tôn trọng dành cho Faker và làm sao ông chắc chắn rằng chuyện như vậy sẽ không lặp lại trong tương lai?”

Hiện tại, tâm thư của CEO KC cũng như sự việc liên quan đến Faker vẫn đang nhận được sự chú ý của khán giả LMHT. Bản thân Faker và T1 có lẽ sẽ không để tâm nhưng chắc chắn, hành động thiếu tôn trọng của một bộ phận fan KC đang khiến khán giả có cái nhìn không được tốt lắm về khu vực LEC.

Theo GameK

Facebook