Death Stranding 2 sẽ là tựa game dành riêng cho PlayStation?

Death Stranding 2
Đánh giá post

Những rò rỉ mới nhất cho thấy rằng tựa game tiếp theo của Kojima Productions có thể không phải là một IP hoàn toàn mới và có thể sẽ không có mặt trên tất cả nền tảng.

Death Stranding 2

Death Stranding hiện có sẵn cho PC, PS4 và PS5.

Các tin đồn cho rằng Kojima Productions có thể đang làm phần tiếp theo của Death Stranding, với một vài mẩu thông tin khác có thể xác nhận liệu chúng có thật hay không trong một thời gian dài. Bản thân Hideo Kojima vẫn chưa xác nhận hoàn toàn bất cứ điều gì về bản phát hành tiếp theo của studio mình, nhưng hiện tại khá nổi tiếng là hãng này cũng đang thực hiện một dự án do Xbox tài trợ.

Sự thành công của Death Stranding về cơ bản đã đưa Kojima Productions trở thành một studio có năng lực đứng vững trên đôi chân của mình sau khi Kojima chia tay với Konami, và có rất nhiều tin đồn về trò chơi tiếp theo của họ có thể là gì. Về khía cạnh Xbox, studio đang làm việc trên Project Overdose, một tựa game kinh dị với sự tham gia của Margaret Qualley. Tuy nhiên, các nguồn tin hiện cho biết rằng có một sản phẩm lớn khác cũng đang được phát triển.

Theo DuskGolem, Death Stranding 2 hiện đang được phát triển tích cực dưới sự hỗ trợ của Sony. Ý tưởng cho rằng có một trò chơi Death Stranding mới được tạo ra không nhất thiết phải mới, nhưng DuskGolem tuyên bố rằng nó sẽ là độc quyền trên PlayStation và tên mã nội bộ của nó là “Ocean”, điều này có thể gợi ý rằng trò chơi sẽ nghiêng về các vùng biển. DuskGolem cũng hết lời nói rằng thỏa thuận của Kojima Productions với Xbox không bao giờ là về Death Stranding 2, và studio vẫn chưa quyết định liệu họ có tiếp tục thỏa thuận độc quyền với Sony sau khi trò chơi được phát hành hay không.

Death Stranding 2

Tiết lộ về một sản phẩm mang tên mã “Ocean” được cho là phần 2 của Death Stranding.

Trong khi một số người cảm thấy rằng Death Stranding sẽ không được hưởng lợi từ phần tiếp theo, có một lập luận được đưa ra về việc tập trung vào một yếu tố di động hoàn toàn mới. Đi bộ trên cạn đã được đề cập khá rộng rãi trong Death Stranding phần đầu tiên, chắc chắn, nhưng tên mã của phần tiếp theo có thể có nghĩa là Kojima Productions đang cố gắng cung cấp một trò chơi phiêu lưu về quá trình du hành xuyên qua đại dương.

Tuyên bố của DuskGolem chắc chắn tuân theo lịch sử về việc công việc của Kojima được đan xen chặt chẽ với các studio và console của Sony, gợi nhớ lại những ngày đầu tiên trong sự nghiệp của ông. Các tiết lộ chính thức vẫn đang chờ xử lý, nhưng không khó để tưởng tượng rằng phần lớn điều này là sự thật. Dù trường hợp có thể xảy ra là gì, Overdose và Death Stranding 2 sẽ xác định Kojima đồng thời là sản phẩm của anh ta trong thế hệ máy chơi game hiện tại và tương lai cho chính Kojima Productions. Với việc cả Xbox và PlayStation dường như đang làm việc với Kojima Productions về các sản phẩm triển vọng tương ứng của riêng họ, thật thú vị khi lưu ý rằng Google đã hủy bỏ độc quyền Stadia của Kojima trong những ngày đầu của nền tảng.

Xem thêm: Need For Speed phần mới sẽ xuất hiện vào tháng 12?

Death Stranding Death Stranding 2 Hideo Kojima kojima kojima productions PlayStation

Theo: Game4v

Facebook