Đến thăm ngọn núi thánh của đất nước “Mặt Trời mọc”

Đánh giá post

Với độ cao 3776m, núi Phú Sĩ là ngọn núi cao nhất Nhật Bản. Ngọn núi lửa tuyệt đẹp này là một trong những biểu tượng của đất nước “Mặt Trời mọc” và là nơi đón nhận nhiều ưu ái của người dân ở đất nước này trong suốt hàng mấy thế kỉ. Không chỉ là một địa điểm du lịch nổi tiếng, núi Phú Sĩ còn là nguồn cảm hứng bất tận cho các nghệ nhân, hoạ sĩ tại nơi đây.

Núi Phú Sĩ là ngọn núi lửa vẫn còn hoạt động, và lần phun trào gần đây nhất là vào năm 1707. Nằm tại ranh giới giữa tỉnh Yamanashi và Shizuoka, bạn có thể ngắm núi Phú Sĩ tại Tokyo và Yokohama vào những ngày trời quang đãng.

Đến thăm ngọn núi thánh của đất nước “Mặt Trời mọc”

Bạn cũng có thể nhìn ngắm ngọn núi hùng vĩ ấy trên những chuyến tàu cao tốc đi từ Tokyo đến Nagoya, Kyoto và Osaka. Tầm nhìn tuyệt vời nhất là vị trí ngồi bên phải trong chiếc tàu cao tốc, gần trạm Shin-Fuji.

Tuy nhiên, vào những ngày trời mây nhiều, bạn khó có thể nhìn thấy núi Phú Sĩ. Thường thì vào những ngày trời lạnh, tầm nhìn sẽ tốt hơn vào mùa Hè. Và ngắm núi Phú Sĩ và buổi sáng hoặc chiều muộn cũng sẽ dễ thấy hơn là vào khoảng trưa.

Đến thăm ngọn núi thánh của đất nước “Mặt Trời mọc”

Nếu bạn muốn thưởng thức khung cảnh thiên nhiên lãng mạn, bạn có thể ghé thăm khu vực Phú Sĩ Ngũ Hồ nằm tại chân núi, hoặc đến khu resort suối nước nóng Hakone. Dưới đây là một số hoạt động khác khi bạn đến du lịch tại núi Phú Sĩ.

1. Fuji-Q Highland

Đến thăm ngọn núi thánh của đất nước “Mặt Trời mọc”

Nằm tại phía Bắc núi Phú Sĩ, Fuji-Q Highland là một trong những khu vui chơi hàng đầu Nhật Bản. Nơi đây nổi tiếng với những đoàn tàu lượn siêu tốc dành cho những khách du lịch yêu cảm giác mạnh. Những đoàn tàu cao tốc này đã từng được ghi vào kỉ lục Guiness thế giới bởi độ cao, tốc độ và vòng lượn như FUJIYAMA, Takabisha, Eejanaika,…

Đến thăm ngọn núi thánh của đất nước “Mặt Trời mọc”

2. Viện bảo tàng nghệ thuật Itchiku Kuboto

Nếu bạn yêu thích nghệ thuật, đây có thể là một địa điểm lý tưởng dành cho bạn.

Viện bảo tàng nghệ thuật Itchiku Kuboto với lối kiến trúc truyền thống Nhật Bản là nơi trưng bày các tác phẩm của nghệ nhân nhuộm thủ công tài hoa Itchiku Kubota. Itsuchi Kubota nổi tiếng là người phục hưng kỹ thuật nhuộm tsujigahana đã thất truyền từ lâu bằng chính sự hiểu biết và khả năng của mình. 

Đến thăm ngọn núi thánh của đất nước “Mặt Trời mọc”

Không chỉ vậy, không gian thiên nhiên bên ngoài cũng là điểm thu hút của bảo tàng với khu vườn truyền thống Nhật Bản có thiết kế hài hòa giữa tự nhiên và bàn tay con người. Cảnh sắc thay đổi theo bốn mùa khiến khách du lịch nào đến đây cũng yêu luôn nơi này.

Đến thăm ngọn núi thánh của đất nước “Mặt Trời mọc”

3. Leo núi Phú Sĩ

Khoảng thời gian tốt nhất để leo núi là khoảng mùa Hè từ tháng 7 đến tháng 9, khí hậu trên núi rất mát mẻ, vô cùng lý tưởng cho những ai muốn chinh phục ngọn núi này. Ngoài thời gian này, thời tiết trên núi rất khắc nghiệt, không thích hợp cho việc leo núi.

Đến thăm ngọn núi thánh của đất nước “Mặt Trời mọc”

Trên đỉnh núi Phú Sĩ, từ đây bạn có thể ngắm nhìn Nhật Bản từ trên cao, tham quan những hang động băng, và thỏa mãn nguyện chinh phục ngọn núi thánh của Nhật Bản.

Nguồn: Japan-Guide

Tổng hợp: Anilezah

Theo TinAnime

Facebook