DetonatioN FocusMe và tương lai tươi sáng cho khu vực Nhật Bản

DetonatioN FocusMe và tương lai hứa hẹn cho khu vực Nhật Bản - Ảnh 1
Đánh giá post

Lịch sử đã gọi tên DetonatioN FocusMe vào ngày 7/10 vừa qua, sau khi họ đánh bại Cloud9 và tiến thẳng vào vòng bảng CKTG 2021. Dù kết thúc vòng bảng tại vị trí thứ 4 cùng thành tích 0-6, song chừng ấy là quá đủ để họ mở ra tương lai sáng lạn cho nền LMHT khu vực Nhật Bản.

DetonatioN FocusMe và tương lai hứa hẹn cho khu vực Nhật Bản - Ảnh 1
Thành công của DFM tại CKTG mở ra một tương lai mới cho LMHT Nhật Bản.

Chặng đường dài phía trước

Tính đến thời điểm hiện tại, đội hình của DFM có thể xem là đội hình mạnh nhất mà LJL từng sản sinh. Theo bình luận viên Sam “Initialise” Hapgood và Alex “MaskedSwan” Swan, LJL vẫn còn rất nhiều tài năng khác. Và các đội còn lại tại Nhật Bản như Rascal Jester, Axis và V3 Esports cũng gây được ấn tượng vào cuối giải mùa hè.

Do chất lượng người chơi xếp hạng đơn tại máy chủ Nhật Bản khá thấp, việc các đội LJL nhập khẩu 1-2 tuyển thủ Hàn Quốc trong đội hình là khá phổ biến. Đội hình của DFM cũng không phải ngoại lệ, khi sở hữu 2 tuyển thủ người Hàn Quốc là Lee “Aria” Ga-eul ở đường giữa và Yang “Gaeng” Gwang-woo ở vị trí hỗ trợ. 

DetonatioN FocusMe và tương lai hứa hẹn cho khu vực Nhật Bản - Ảnh 3
DFM đang sở hữu đội hình tài năng nhất của LMHT Nhật Bản.

Initialise nói rằng, mặc dù có rất nhiều ngôi sao đang bắt đầu nổi lên tại LJL, nhưng con đường dẫn đến tương lai bền vững cho giải đấu sẽ phụ thuộc vào nơi mà Riot Nhật Bản và những tổ chức nhượng quyền thương mại rót tiền.

“Bắc Mỹ là ví dụ điển hình. Bạn có những tuyển thủ nhập khẩu nhưng không chịu thay đổi và số tiền được “bơm” vào và các đội không được tận dụng tối đa. Số tiền đó sẽ là nguồn động lực tuyệt vời nếu được đầu tư vào một đội có sẵn nền tảng tốt hoặc chiêu mộ thành công một tuyển thủ có đủ tài năng để nâng cấp cả một khu vực như Jo “CoreJJ” Yong-in”, Initialise nói.

Một sáng kiến ​​gần đây giữa tổ chức T1 của LCK và Fukuoka SoftBank Hawks của LJL của đã cho phép tuyển thủ Nhật Bản được lựa chọn những lớp học của T1 để cải thiện kỹ năng. Lớp học đầu tiên của chương trình này đã được giới thiệu gần đây.

Sự thật rất rõ ràng rằng, một phần số tiền đầu tư từ Riot Nhật Bản và các tổ chức nhượng quyền thương mại đang được “chảy” về đúng nơi. Gần đây, LJL đã tổ chức một giải đấu hạng 2 đầy triển vọng để tìm ra các tài năng trẻ mới như đường trên của V3 Esports – Daito “Washiday” Suzuki, đường trên của Rascal Jester – Yuto “Kinatu” Enomoto và đường giữa của AXIZ – Hayate “Megumiin” Kubo.

Tích cực đầu tư vào lứa tuyển thủ trẻ là chìa khóa thành công

Cựu huấn luyện viên V3 Esports kiêm cựu xạ thủ của 8 Ainslie – “Maplestreet” Wylie cho rằng, LJL sẽ không có tiến bộ lớn nào từ năm 2021 đến 2022. Tiến bộ đó có thể là vượt qua vòng khởi động một lần nữa hoặc một trận thắng tại vòng bảng. Và cho dù đội đại diện kế tiếp của LJL sẽ là Detonation FocusMe hay bất kỳ đội nào khác, kết quả sẽ được phản ánh theo thời gian.

“Tôi không chắc liệu sẽ có sự bùng nổ lớn nào khác hay không. Sự tiến bộ cần phải dựa trên cơ sở là lượng người tham gia trò chơi. Số lượng người chơi đông sẽ giúp bạn tìm ra nhiều hơn những siêu sao trong tương lai”, Maplestreet chia sẻ. “Tuy nhiên ở hiện tại, con số người chơi ở máy chủ Nhật Bản khá tệ. Thành thật mà nói, xét về mức độ phổ biến của trò chơi, những tựa game bắn súng nổi bật hơn nhiều. Thậm chí, cả Pokémon UNITE (trò chơi nhập vai đối kháng) cũng nổi tiếng hơn cả LMHT ở Nhật Bản”.

DetonatioN FocusMe và tương lai hứa hẹn cho khu vực Nhật Bản - Ảnh 2
Evi là tuyển thủ tiên phong trong phong trào hỗ trợ người chơi nghiệp dư. 

Mặc dù việc không quan tâm đến LMHT của các game thủ có thể là yếu tố kìm hãm LMHT Nhật Bản, song Maplestreet cũng làm rõ việc khu vực này đang ở một vị trí tốt để phát triển trong tương lai. Maplestreet cho biết, các cựu binh của LJL đã đạt được những bước tiến lớn trong việc cải thiện lối chơi và trở thành tấm gương sáng cho thế hệ mới. Ví dụ như tuyển thủ Evi của DFM đã không ngần ngại đầu tư thời gian cá nhân để giúp đỡ các tuyển thủ nghiệp dư.

Maplestreet nói: “Mọi người thường chỉ trích việc khu vực thiếu nhân tài và phải phụ thuộc quá nhiều vào cựu binh. Nhưng sự thật là trong những năm gần đây, trình độ của khu vực đã và đang cải thiện rất nhiều. Nó không phụ thuộc vào số lượng người chơi ít ỏi trong xếp hạng đơn. Trong giải đấu tuyển chọn các tuyển thủ nghiệp dư vào năm ngoái, đã có khoảng 20-25 người đến tham gia và thi đấu vòng tròn đến 40 trận”.

Cuối cùng, Maplestreet kết thúc bài phỏng vấn với những suy nghĩ lạc quan về tương lai của khu vực LJL: “Sự xuất hiện của một lượng lớn tuyển thủ tiềm năng cùng sự giúp đỡ từ Riot Nhật Bản sẽ giúp họ có cơ hội cọ xát liên tục và cải thiện kỹ năng. Một số tuyển thủ xuất sắc sau giải đấu đã được các đội LJL lựa chọn. Nhìn chung, trong 2 năm qua, dưới sự hỗ trợ từ Riot Nhật Bản, số lượng tuyển thủ được chiêu mộ cho các giải đấu đã gia tăng. Đó chính là bước đệm cơ bản cho sự phát triển của LMHT Nhật Bản sau này”.

Theo Thethao.vn

Facebook