Diễn biến chi tiết của manga One Piece chap 1042

Diễn biến chi tiết của manga One Piece chap 1042
Đánh giá post

Ngoài những thông tin Spoiler đã được hé lộ từ trước thì sau đây là những diễn biến chi tiết xuất hiện trong manga One Piece chap 1042.

Tiêu đề manga One Piece chap 1042: Chẳng việc gì phải biện minh khi ta là “Kẻ chiến thắng”

Trang bìa: Germa 66’s – Chuyến du hành vô cảm, Vol. 6: “Niji và Yonji đến đảo Whole Cake”. Trong trang bìa, Oven đang vác cuốn sách của Vinsmoke trên vai. Hắn đang đi qua một chiếc gương để rời đảo Ca Cao đến đảo Toàn Bánh. Khi Oven rời đi, hắn bối rối nhìn Pudding (người vẫn đang ở Thị trấn Chocolate).

Chương bắt đầu từ tầng 1 của tầng hầm lâu đài Đảo Quỷ. X-Drake (ở dạng lai) đã dùng kiếm đâm tên CP0 từ phía sau. CP0 hộc máu mồm. Tức thì, tên CP0 di chuyển với tốc độ cao và tách mình ra khỏi thanh kiếm của X-Drake. Sau đó, hắn tấn công X-Drake bằng “Chỉ Súng”, đâm ngón tay của mình vào cổ họng của X-Drake. Chuyển cảnh đến Hoa Đô, mọi người đang hoàn thành việc chuẩn bị cho thuyền trời. Toko đã chuẩn bị xong phần thuyền của mình.

Chuyển cảnh tới mái vòm của lâu đài Onigashima. Luffy liên tục đánh Kaidou bằng những cú đấm tốc độ cao. Kaidou cố gắng ngăn chặn những cú đấm bằng chùy của mình, nhưng ngay sau đó hắn nhận thêm 3 cú đấm nữa mà không thể dừng chúng lại.

Kaidou: “Quỹ đạo của đòn tấn công này rất cong…!?

Đau thật…!!!

Xét về bản chất của cao su, kiểu tấn công này rõ ràng là không thể…!!”

Diễn biến chi tiết của manga One Piece chap 1042

Diễn biến chi tiết của manga One Piece chap 1042

Bất chấp những đòn tấn công của Luffy, Kaidou nhìn cậu đầy tự tin. Kaidou chuyển sang chế độ” Amae Jougo”(Ái Cuồng Tửu). Khi Luffy đấm vào mặt hắn, Kaidou nháy mắt với cậu và chạm tay vào môi làm “Khuôn mặt gợi cảm”. Luffy rất tức giận. Đột nhiên, Kaidou di chuyển với tốc độ cao và thoát khỏi những cú đấm của Luffy. Kaidou đã chuyển sang dạng rồng và di chuyển cơ thể của mình giống như khi Luffy di chuyển cánh tay ở dạng Gear 4 (Kaido có thể thay đổi hướng theo hướng hắn muốn rất nhanh). Kaidou vào chế độ “Nusubito Jougo” (Tặc Tửu). Sau đó, Kaido cắn Luffy 1 cú mạnh.

Kaidou đặt Luffy vào miệng và bay lên, cách xa Đảo Quỷ. Luffy đấm vào miệng Kaidou để cố gắng giải thoát bản thân. Sau khi bay lên một chút, Kaidou dừng lại và nhìn xuống Đảo Quỷ. Sau đó, hắn mở miệng và bắn một phát “Bolo Breath” vào mặt Luffy, người hiện tại không thể né được. Đòn tấn công tấn công bay đến Đảo Quỷ và xuyên qua toàn bộ hòn đảo và lâu đài. “Bolo Breath” đi qua Tầng Sân Khấu và xuyên qua khuc vực Yamato và Momonosuke đang nói chuyện và đến tận dưới cùng của hòn đảo.

Bolo Breath cuốn Luffy theo qua toàn bộ Đảo Quỷ nhưng cuối cùng cậu cũng thoát khỏi nó khi tia nhiệt của Kaidou xuyên qua toàn bộ hòn đảo. Luffy chuyển sang dạng “Boundman” và bay trở lại nơi Kaidou đang ở.

Kaidou cố gắng cắn Luffy một lần nữa, nhưng cậu né được và bay qua Kaidou.

Kaidou: “Tình trạng của mày nghiêm trọng hơn dự kiến.”

Luffy nói với Kaidou khi cậu chuẩn bị đòn tấn công.

Trong khi họ nói chuyện, Kaidou chuẩn bị tung một “Bolo Breath” khác, nhưng Luffy tấn công trước. Luffy đánh vào hàm của Kaidou bằng một cú đấm cực mạnh. “Boro Breath” của Kaidou phát nổ trong chính miệng hắn. Sau khi tấn công Kaidou ngã xuống đất, Luffy chạy về phía Kaidou để tấn công hắn một lần nữa. Đột nhiên, trong khi Luffy chuẩn bị cho đòn tấn công tiếp theo của mình, Kaidou (ở dạng lai) tấn công cậu với tốc độ tối đa. Luffy ngạc nhiên.

Kaidou: “Hourai Hakke”

Diễn biến chi tiết của manga One Piece chap 1042

One Piece 1042: Hình ảnh 20 năm trước lại lần nữa tái hiện

Kaidou đánh Luffy bằng một phiên bản nâng cấp của “Raimei Hakke”. Luffy ngã xuống đất với đôi mắt vô hồn và hơi từ trong miệng bắt đầu phun ra. Tuy nhiên, Luffy che miệng của mình để ngăn chặn “Gear 4” biến mất. Kaidou nhìn Luffy, đôi mắt của hắn có hình xoắn ốc. Kaidou vào chế độ “Satsuriku Jougo” (Cuồng Sát Tửu). Luffy đứng dậy và chuẩn bị tấn công lần nữa, Kaidou cũng chuẩn bị đối mặt với cậu.

Đột nhiên, tên CP0 đang chạy đến khu vực mà họ đang giao tranh. CP0 nhảy lên và nắm lấy phần vai của cánh tay mà Luffy chuẩn bị tấn công Kaidou. Kaidou ngạc nhiên vì sự xuất hiện của tên CP0, nhưng hắn không thể dừng lại. Trong khoảnh khắc đó, Kaidou nhớ lại khi hắn đánh Oden 20 năm trước (những ký ức này là theo góc nhìn của Kaidou). Biểu cảm của Oden và Luffy giống hệt nhau.

Trong trang đôi Kaidou đã đánh Luffy một cú cực mạnh bằng chùy của mình kèm Haki Bá Vương. “Hourai Hakke” đánh trực tiếp vào cơ thể của Luffy. Luffy không thể phòng thủ vì sự phân tâm với tên CP0. Tên CP0 xoay sở để di chuyển ngay lúc đó, vì vậy cú đánh không trúng hắn ta.

Biểu hiện của Kaidou sau khi đánh Luffy là rất đau lòng, hắn hoàn toàn bị sốc. Luffy bị thương nặng và chảy rất nhiều máu.

Hết chương, tuần sau vẫn có chương mới.

>>> Xem Thêm: One Piece 1042 Spoiler: ‘Kẻ chiến thắng’ thì không cần lý do

>>> Hóng các tin tức mới nhất về phim/truyện tại đây.

One Piece One Piece Manga

Theo: Game4v

Facebook