DK Khan: ‘Hãy tiễn tôi nhập ngũ với tâm trạng vui vẻ, đừng đổ lỗi cho bất cứ ai’

DK Khan: 'Hãy tiễn tôi đi nghĩa vụ với tâm trạng vui vẻ, đừng đổ lỗi cho bất cứ ai' - Ảnh 1
Đánh giá post

Dẫn trước EDG 2-1, tuy nhiên DK vẫn để đối thủ ngược dòng và chịu thất bại 2-3 trong trận chung kết CKTG 2021. DK đã không thể trở thành đội tuyển thứ 2 sau SKT có lần thứ 2 liên tiếp lên ngôi. Chính vì thế, trong buổi họp báo sau trận, những thành viên DK đã thể hiện tâm trạng khác nhau. Tuy nhiên, theo yêu cầu từ đường trên Khan, cả ShowMaker, Ghost và Canyon đều tỏ ra thoải mái nhất có thể trong buổi họp báo cuối cùng của đàn anh. 

– HLV kkOma, điều khiến anh hối tiếc nhất về trận đấu này là gì?

Tôi nghĩ nếu chúng tôi cải thiện những đấu pháp mình đã chuẩn bị hơn một chút, có lẽ kết quả sẽ tốt hơn.

DK Khan:'Hãy tiễn tôi đi nghĩa vụ với tâm trạng vui vẻ, đừng đổ lỗi cho bất cứ ai' - Ảnh 1
HLV kkOma đã không thể giúp DK có lần thứ 2 liên tiếp vô địch CKTG.

– Anh đánh giá thế nào về Graves sau ván đấu thứ 4?

Chứng kiến màn trình diễn của Graves ở trận đấu này, tôi nghĩ đó là một vị tướng khá mạnh trong phiên bản thi đấu hiện tại.

– ShowMaker, DK đã thiếu gì ở trận đấu hôm nay so với EDG? 

Tôi cho rằng EDG đã có sự chuẩn bị rất tốt cho trận chung kết. Và tôi cho rằng chúng tôi đã thua vì Khan chơi không tốt (cười).

– Các bạn có thể lý giải sự lựa chọn Yasuo trong trận đấu này được không?

HLV kkOma: Khi nói đến những đấu pháp, chúng tôi cảm thấy rằng Yasuo có thể sử dụng được. Tuy nhiên, kế hoạch của DK đã bất thành khi EDG để Zilean ở lượt chọn cuối cùng.

– Khan, bạn đã thi đấu trận thứ 100 ở đấu trường quốc tế và đây có thể là lần cuối cùng trong sự nghiệp bạn đứng trên sân khấu. Bạn cảm thấy thế nào khi nhìn lại sự nghiệp của mình?

Tôi ra mắt năm 19 tuổi và giờ tôi đã 27 tuổi rồi. Tất nhiên, luôn có những thăng trầm xuất hiện. Dù vậy, nếu không có những người đồng đội tuyệt vời, tôi sẽ không có mặt ở đây ngày hôm nay. Chúng tôi về nhì, kết quả này thật tệ, nhưng dù sao đi nữa đó vẫn là một thành tích. 

Tôi hy vọng rằng mọi người sẽ tiễn tôi nhập ngũ với tâm trạng vui vẻ, không phải đổ lỗi cho bất cứ ai cả. Ban huấn luyện và đồng đội của tôi còn cả một tương lai phía trước. Vì vậy, hãy tiếp tục cổ vũ cho họ. Cảm ơn tất cả mọi người. 

– ShowMaker và Ghost, 2 bạn nghĩ đâu là thiếu sót lớn nhất của DK? Toàn đội đã nói gì sau trận thua EDG?

ShowMaker: (Cười). Đã có rất nhiều khoảnh khắc chúng tôi chơi tệ. Khan chính là tâm điểm của mọi thứ (cười). Nhưng thành thật mà nói, cuộc sống này đầy rẫy những thất bại mà phải không? Đây là cuộc họp báo cuối cùng của Khan và anh ấy nói rằng hãy để mọi thứ thật vui vẻ. Đó là những gì chúng tôi đã nói với nhau sau trận.

Ghost: Điều tôi hối tiếc nhất là Khan đã bị hạ gục quá nhiều lần sau 5 ván đấu đã qua (cười). Sau MSI, bầu không khí của toàn đội tương đối u ám. Chúng tôi đã nỗ lực, chăm chỉ hơn và làm mọi thứ có thể. Vì vậy, xét về lối chơi, chúng tôi không hề hối tiếc. 

DK Khan: 'Hãy tiễn tôi đi nghĩa vụ với tâm trạng vui vẻ, đừng đổ lỗi cho bất cứ ai' - Ảnh 2
ShowMaker lẫn Ghost đều không quá buồn bã vì thất bại trước EDG.

– Canyon, tình huống ăn lén Baron ở ván 5 diễn ra thế nào?

Tôi chỉ cố gắng gây sát thương vào Baron thôi. Và bằng một cách nào đó, DK đã thành công.

– Khan, có khả năng giải đấu năm nay là lần cuối bạn tham dự một giải đấu quốc tế. Có điều gì bạn muốn chia sẻ với người hâm mộ không?

Trước tiên, tôi muốn nói rằng đúng là DK chỉ là đội về nhì, tuy nhiên thành tích đó không giống như thể chúng tôi đã phạm tội hay những thứ đại loại thế. Tôi hoàn toàn không cảm thấy tiếc nuối và chán nản. Tôi đã nói với họ rằng hãy gửi những lời chúc tốt đẹp và vui vẻ. 

DK là đội á quân, thế nhưng đồng thời cũng đã giành chức vô địch LCK, nơi có những đội tuyển tuyệt vời như HLE và T1. Cổ vũ cho khu vực bạn yêu thích là lẽ đương nhiên. Cho nên, hãy tạo cho chúng tôi – những tuyển thủ chuyên nghiệp, cảm giác được tận hưởng.

Đây là cuộc họp báo cuối cùng, thế nên tôi sẽ giành micro lâu một chút. Về các đồng đội, mọi người đã tập luyện và nỗ lực rất nhiều. Thay vì cảm thấy hụt hẫng về trận thua, tôi nghĩ rằng chúng ta nên khen EDG đã chuẩn bị rất tốt. Cuối cùng, cảm ơn vì đã kéo một người sắp giải nghệ đến với trận chung kết của CKTG.

– ShowMaker, bạn rút ra được bài học gì cho năm 2021 này và mục tiêu của năm sau là gì?

Tôi học được rất nhiều, nhưng thật khó để kể ra chi tiết. Chúng tôi chỉ xếp thứ 2 tại CKTG 2021, tuy nhiên đó là vị trí mà tôi sẽ khắc cốt ghi tâm. Năm sau, tôi sẽ trở lại để giành lấy tất cả mọi thứ. Sau thứ 2 sẽ là vị trí dẫn đầu đúng không? (cười). Tôi sẽ quay trở lại!

– Khan, trong suốt sự nghiệp, bạn hối tiếc về mùa giải nào nhất?

Đó là năm 2020. Tôi có rất nhiều niềm vui và cả những đồng đội tuyệt vời. Tuy nhiên, chúng tôi đã gặp rắc rối vì không thể tham dự CKTG năm đó. Tôi nghĩ rằng tôi là lý do họ không thể đến CKTG, vì thế tôi muốn gửi lời xin lỗi tới FPX. Yêu tất cả mọi người.

– Thật vui khi các bạn ai cũng có tinh thần phấn chấn. Vậy mọi người có thể chia sẻ cảm giác được chơi tại CKTG và chơi trong trận chung kết ra sao không?

Khan: Đầu tiên, CKTG không phải là giải đấu mà bạn chỉ cần đứng ở đường của mình và thi đấu là xong. Bạn phải có những huấn luyện viên tuyệt vời, những đồng đội giỏi để tạo ra một môi trường thuận lợi, sau đó tập luyện và cải thiện bản thân. 

Trải nghiệm thi đấu tại CKTG là trải nghiệm vô giá. Vì vậy, tôi muốn cảm ơn các đồng đội một lần nữa. Họ đã nỗ lực để đưa tôi đến đây. Tôi thực sự yêu tất cả các bạn.

DK Khan: 'Hãy tiễn tôi đi nghĩa vụ với tâm trạng vui vẻ, đừng đổ lỗi cho bất cứ ai' - Ảnh 3
Khan đã làm tròn vai ở giải đấu quốc tế có lẽ là cuối cùng của mình. 

Canyon: Tôi cũng thế.

ShowMaker: Tôi cũng yêu Khan (cười).

Ghost: Đúng vậy, đây là một trải nghiệm vô giá và thật tệ khi người hâm mộ không thể ở đây cùng chúng tôi. Nếu có cơ hội thế này vào năm sau, tôi rất muốn gặp khán giả. Cảm ơn mọi người.

– Khan, cảm giác bạn rất thích Riven. Bạn đã từng bị cám dỗ muốn chơi Riven ở giai đoạn cuối sự nghiệp không?

Tôi rất muốn chơi Ornn và Riven. Tôi nhớ mình đã hứa với ai đó rằng sẽ giành trang phục CKTG cho Ornn. Tuy nhiên, xin lỗi vì tôi đã không làm được (cười).

– ShowMaker và Canyon, có rất nhiều người ngạc nhiên vì thất bại này của các bạn. Lý do thực sự đằng sau thất bại này là gì?

ShowMaker: Tôi nghĩ có nhiều nguyên nhân, tuy nhiên chính việc không nắm bắt được những chi tiết trong trận đấu đã tạo ra sự khác biệt. EDG thực sự đã chuẩn bị rất tốt.

Canyon: Tôi nhớ có một cuộc phỏng vấn ở mùa Xuân rằng mình ca ngợi Wei lẫn Jiejie đã thi đấu rất hay. Tôi đã thua họ 2 lần, vì thế tôi nghĩ mình có khả năng nhìn người rất tốt với những người đi rừng. Ngoài ra thì cũng có sự chênh lệch rất lớn giữa 2 người chơi đường trên (cười).

– Ban huấn luyện DK, điều gì đáng nhớ nhất trong mắt mọi người ở năm 2021 này?

HLV kkOma: Các tuyển thủ của DK đã vào chơi ở tất cả các trận chung kết của năm nay. Vì thế, thời gian trôi qua quá nhanh. Tôi chẳng nhớ điều gì trong quá khứ cả, cho nên khoảnh khắc đáng nhớ nhất chính là ngay lúc này. Họ đều thể hiện rất tốt, tập luyện chăm chỉ. Thật tuyệt khi có thể ngồi đây và cười nói vui vẻ.

– Khan, bạn có điều gì muốn nói với các tuyển thủ trẻ muốn theo con đường chuyên nghiệp không?

Trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp, bạn phải hy sinh rất nhiều, đồng nghĩa với việc sẽ gặt hái được rất nhiều thứ. Tôi hy vọng nếu theo đuổi sự nghiệp này, các bạn hãy thật chăm chỉ. Trong đó, sẽ có những người kết thúc một kỳ CKTG với những buổi họp báo như thế này.

Mong rằng nếu các bạn ngồi đây với tư cách là đội thua cuộc, đừng xin lỗi như thể mình vừa làm ra một tội ác nào đó. Các bạn không cần phải ngồi đây để tự trách bản thân. Trước đây, tôi đã phải ân hận khi làm thế. 

Ghost: Tôi muốn nói lời cuối cùng. Tôi đã hứa với Daeny rằng nếu tôi vào tới chung kết và vô địch, tôi sẽ gọi anh ấy là vị thánh của LMHT, thế nhưng cuối cùng DK đã thua. Dù vậy, tôi vẫn muốn nói lời cảm ơn vì những gì mà Daeny đã làm cho DK.

DK Khan: 'Hãy tiễn tôi đi nghĩa vụ với tâm trạng vui vẻ, đừng đổ lỗi cho bất cứ ai' - Ảnh 4
Khan sẽ giải nghệ và bắt đầu thực hiện nghĩa vụ quân sự từ tháng 6 năm sau. 

Khan: Đây là cơ hội cuối cùng để tôi được nói và tôi có 5 điều muốn chia sẻ với các bạn. Đầu tiên, tôi muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả các thành viên của DK, từ tuyển thủ, ban huấn luyện cho tới ban lãnh đạo. Tôi cũng muốn cảm ơn người hâm mộ vì sự cổ vũ nhiệt tình của họ. Tôi yêu gia đình, yêu bạn bè và cũng gửi lời yêu thương đến cô bạn gái của tôi.

Tôi rất muốn nói yêu cô ấy ở khoảnh khắc vô địch, tiếc là tôi đã không thể. Cuối cùng, tôi học được rất nhiều thứ từ Daeny. Anh ấy đến DK giữa bối cảnh bầu không khí của đội không phải lý tưởng nhất. Tuy nhiên, Daeny đã thay đổi mọi thứ. Tôi đã học rất nhiều điều từ Daeny và cảm thấy biết ơn anh ấy vì điều đó. Đây có lẽ là mùa giải mà tôi sẽ không bao giờ quên.

Tôi học nhiều thứ từ các đồng đội, ví dụ như cách tự kiểm soát mình như Canyon hoặc nhiều hơn nữa từ HLV kkOma. Tôi sẽ áp dụng những gì mình học được cho tới khi tôi 70 tuổi. Tôi hy vọng mọi người sẽ luôn khoẻ mạnh và cảm ơn vì những ký ức tuyệt vời đã qua.

Theo Thethao.vn

Facebook