DK và NS xin lỗi về vụ chuyển nhượng Ghost

DK và NS lên tiếng xin lỗi về vụ chuyển nhượng Ghost - Ảnh 1
Đánh giá post

“Chúng tôi muốn đưa ra thông báo chính thức về việc chuyển nhượng tuyển thủ Jang “Ghost” Yong-jun. Chúng tôi muốn thông báo rằng, cả DK và NS đã nói chuyện trực tiếp và làm rõ tất cả hiểu lầm”, DK viết trên trang chủ. “NS RedForce cũng đã xin lỗi vì sử dụng từ “cướp người”, qua đó gây ra nhiều mâu thuẫn”.

Thông qua chúng tôi (DK), NS cũng chính thức gửi lời xin lỗi tới Ghost vì sự cố trên. Chúng tôi muốn gửi lời xin lỗi đến tất cả người hâm mộ LCK vì đã gây ra sự lo lắng không đáng có. Cả DK và NS RedForce sẽ cố gắng sửa chữa và tạo ra một văn hóa chuyển nhượng lành mạnh hơn cho giải đấu”. 

DK và NS lên tiếng xin lỗi về vụ chuyển nhượng Ghost - Ảnh 1
Theo DK và NS, tranh cãi xoay quanh vụ chuyển nhượng Ghost chỉ là “hiểu lầm”.

DK đã chấp nhận lời giải thích “hiểu lầm” từ NS trước đó. Dù 2 bên cho biết đã hoà giải, song số phận của Ghost vẫn chưa được tiết lộ. Có nhiều khả năng, Ghost sẽ tiếp tục ở lại thi đấu cho DK vì hợp đồng của anh vẫn còn đến hết năm 2022. Tuy nhiên, mọi suy đoán chỉ được xác nhận khi DK ra thông báo chính thức.

Trước đó vào ngày 21/11, xạ thủ của DK – Ghost đã đăng bài viết với nội dung: “Như các bạn đã biết, hợp đồng của tôi với DK vẫn còn đến năm 2022. Tuy nhiên, tôi vẫn muốn tìm kiếm thử thách mới hơn ở đội khác. Thế nhưng, đội đó đã nói dối tôi, khiến tôi mất đi 3 ngày quý báu”, Ghost viết nhưng không nêu tên tổ chức cụ thể. Ngay sau đó, giám đốc điều hành NS – Oh “Evans” Ji-hwan đã đưa ra phản hồi.

“Vào chiều ngày 19/11, tôi đã trực tiếp gặp mặt giám đốc điều hành của DK về việc chuyển nhượng tuyển thủ và chia sẻ mức lương đề xuất của chúng tôi. Tuy nhiên, tuyển thủ được đề cập [Ghost] và DK đã từ chối đề xuất của chúng tôi vào ngày 20/11”, Evans chia sẻ. “Trong cuộc trò chuyện đầu tiên, chúng tôi nói rằng, mức lương yêu cầu của tuyển thủ rất khó để đáp ứng và chúng tôi sẽ đề xuất bản hợp đồng với các lựa chọn khác”.

“Sau đó, DK gửi cho chúng tôi số điện thoại của tuyển thủ và chúng tôi cũng đã gửi hợp đồng tham khảo cho cậu ấy. Tuy nhiên, chúng tôi đã được DK thông báo trước đó là đề xuất trong hợp đồng chưa phù hợp với mức lương hiện tại của tuyển thủ. Do đó, chúng tôi coi đây là một lời từ chối và đóng lại cuộc thương lượng này. Tôi hoàn toàn không đồng ý với cụm từ “lừa dối tuyển thủ”. Sự thật là không đội nào, kể cả tôi, liên lạc với tuyển thủ sau khi DK từ chối đề xuất”, Evans thừa nhận đây là sự hiểu lầm.

DK và NS lên tiếng xin lỗi về vụ chuyển nhượng Ghost - Ảnh 2
NS chỉ trả nửa mức lương so với thoả thuận ban đầu cho Ghost.

Ngay sau bài đăng của NS, phía DK cũng lập tức lên tiếng. COO của DK – Lee Joon cho biết: “Họ (NS) đang cố gắng đánh lạc hướng dư luận bằng cách trộn lẫn vấn đề chính với các cáo buộc giả mạo và chiếm quyền sở hữu”.

“Để bảo vệ tuyển thủ được đề cập, ban đầu, DK đã cố không trả đũa những hành động vô lý và gây tranh cãi của “một đội nào đó”. Dù họ mới chính là nguyên nhân dẫn đến cuộc tranh luận này trên MXH”, Lee Joon tiết lộ thêm.

“DK đã hỗ trợ việc chuyển nhượng của Ghost bằng cách không yêu cầu phí chuyển nhượng. Chúng tôi đã hoàn thành việc thỏa thuận lương hằng năm của Ghost và nhận được lời hứa về mức lương tuyển thủ. Nhưng sau khi đạt thỏa thuận miệng và Ghost đồng ý chuyển đội thì lại xuất hiện một vài vấn đề khác. Đích thân HLV trưởng của họ (NS) đã gọi cho Ghost và xác nhận rằng, mức lương thực tế mà cậu nhận được sẽ chỉ bằng một nửa mức lương thỏa thuận ban đầu. 

DK và Ghost vô cùng phản đối yêu cầu vô lý này. NS đã thông báo không thể điều chỉnh mức lương vì vấn đề tài chính. Vốn dĩ, vấn đề tài chính không phải ngày một ngày hai. Nếu họ biết vấn đề ngay từ đầu, thì tốt nhất không nên đàm phán với Ghost. 

Gặp trục trặc tài chính nhưng vẫn muốn chiếm dụng thời gian đàm phán, chúng tôi tự hỏi liệu đây có còn là một quá trình chuyển nhượng thông thường hay không? Hiện DK đang lưu giữ tất cả bằng chứng về sự việc này. Nếu bên đó (NS) tiếp tục bóp méo sự thật và trốn tránh trách nhiệm, DK sẽ không khoan nhượng và công bố toàn bộ bằng chứng”. 

Theo Thethao.vn

Facebook