Người đi đường giữa của Golden Guardians, Kim “Gori” Tae-woo là một tuyển thủ từng chinh chiến ở nhiều đấu trường khác nhau, khoác áo những đội tuyển hàng đầu trong khu vực như SKT T1 ở LCK, Edward Gaming ở LPL, PSG Talon ở PCS và cuối cùng là Golden Guardians ở LCS.

Đội tuyển này kết thúc ở top 7-8 tại MSI 2023 vừa qua và hạt giống thứ 4 ở vòng playoffs LCS Mùa Hè 2023. Họ đủ điều kiện tham dự Vòng loại CKTG (WQS) lần đầu tiên, nhưng không may để thua 0-3 trước Team BDS và mất vé tham dự CKTG 2023 tại Seoul, Hàn Quốc.

Trở về sau một mùa giải dài, Gori đã ngồi lại với SharingFunVN trong một cuộc phỏng vấn độc quyền để nói nhiều hơn về sự nghiệp của mình trong tương lai.

CKTG 2023 – Độc quyền BeanJ: ‘Đậu nhỏ’ mang tầm vóc lớn của VCS

Một ngày nọ, Gori bất ngờ muốn trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp

Độc quyền: Sự nghiệp của cựu tuyển thủ T1 Gori đã thay đổi mãi mãi chỉ sau một dòng tin nhắn của mẹ

Thời trẻ, các quán net ở Hàn Quốc là thiên đường của Gori. Tình yêu của anh dành cho LMHT bắt đầu nảy nở sau khi tan học. Cha mẹ anh ban đầu chấp nhận niềm đam mê này, cho đến khi anh bắt đầu trốn học ở lớp để chơi game. “Tôi bị ‘túm’ luôn” – Gori cười khúc khích.

Anh nhớ lại những chiến thắng đầu tiên và việc leo lên rank Cao thủ: “Tôi đã chơi game kể từ mùa một, nhưng phải đến mùa thứ ba, tôi mới nhận ra tiềm năng của mình”.

Một ngày nọ, Gori nảy ra ý định về việc theo đuổi đam mê, đó là trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp. Sau đó, anh đã nhắn tin cho bố mẹ mình, bày tỏ niềm đam mê và sự nghiêm túc của bản thân đối với LMHT. Tưởng rằng ý định này sẽ bị phụ huynh gạt bỏ, nhưng cái kết lại hoàn toàn bất ngờ. Gori trở về nhà và nhận được câu trả lời: “Hãy thử xem”.

XEM THÊM VỀ CKTG 2023
CKTG 2023: Zeus cho rằng đây có thể là giải đấu cuối cùng T1 tham gia với đội hình hiện tại
CKTG 2023: Caps hào hứng tặng một món quà đặc biệt cho ‘thần tượng’ Faker

Hành trình trở thành tuyển thủ Esports của Gori chính thức bắt đầu

Độc quyền: Sự nghiệp của cựu tuyển thủ T1 Gori đã thay đổi mãi mãi chỉ sau một dòng tin nhắn của mẹ

Vào thời điểm LCK không có “con đường dẫn đến chuyên nghiệp” có cấu trúc do thiếu đội ngũ nhượng quyền, anh ấy phải chứng tỏ bản thân và được chú ý.

Thời đó, Gori bắt buộc phải gây ấn tượng mạnh để được các đội tuyển từ LCK chú ý. Anh bắt đầu tham gia nhiều giải đấu và tập luyện với các nhóm “học viện” không chính thức. Cuối cùng, thành quả cũng đã tới, anh nhận được lời mời từ SKT T1.

“Tôi thậm chí không thể tưởng tượng được cuộc sống nếu không có Liên Minh”, anh nói. Trong khi một số người chơi thích chơi nhiều game khác nhau, nhưng Gori chỉ dành trọn tình yêu cho LMHT: “Tôi dành phần lớn thời gian rảnh để xem bất cứ thứ gì liên quan đến LMHT”.

Gori có một sự hiểu biết toàn diện và sâu sắc về LMHT nhờ khoảng thời gian và kinh nghiệm khi thi đấu ở LCK, LPL và LCS. Các khu vực khác nhau sẽ có những lối chơi khác nhau, meta game khác nhau.

Sau khi giải nghệ, anh hy vọng sẽ trở thành huấn luyện viên để tiếp tục theo đuổi tình yêu bất diệt của mình với LMHT.


Theo dõi SharingFunVN để cập nhật thêm những thông tin mới và chính xác nhất về game, Esports, anime và manga.

XEM THÊM: CKTG 2023: Team BDS bất ngờ lội ngược dòng ngoạn mục, khẳng định mình chính là ‘ngựa ô’ giải đấu