Đội ngũ phát triển STALKER 2 dời địa điểm công ty sang Cộng hoà Séc

Đánh giá post

Các nguồn tin uy tín xác nhận rằng đội ngũ phát triển STALKER 2: Heart of Chernobyl sắp tới sẽ được chuyển đến Cộng hòa Séc.

Gần đây rất nhiều tựa game sắp tới đã bị ảnh hưởng bởi sự phát triển do Nga xâm lược Ukraine, nhưng STALKER 2: Heart of Chornobyl gặp nhiều vấn đề vì các nhà phát triển của tựa game có đặt trụ sở tại Ukraine. Công ty GSC Game World đã tuyên bố quyết tâm đặt các nhà phát triển và gia đình của họ lên hàng đầu. Hiện tại thì việc phát triển tựa game STALKER 2 sẽ được chuyển dời sang Cộng hòa Séc.

Ý định của GSC Game World trong việc chuyển hướng phát triển STALKER 2 đã được công bố rõ ràng. Hơn nữa, có vẻ như đã được xác nhận rằng đội ngũ phát triển đang xem xét Cộng hòa Séc như một ngôi nhà mới. Theo Chủ tịch Hiệp hội các nhà phát triển trò chơi tại Cộng hoà Séc, ông Pavel Barák cho hay GSC Game World đã và đang đưa ra yêu cầu về việc chuyển dời địa điểm. Mặc dù sự phát triển của STALKER 2 đang bị trì hoãn cho đến khi tình hình căng thẳng tại Ukraine nổ ra, nhưng có vẻ như các nhà phát triển muốn đảm bảo rằng họ có một cơ sở vững chắc để tiếp tục phát triển dự án. Barák báo cáo rằng Hiệp hội các nhà phát triển trò chơi Cộng hoà Séc đã đưa ra lời khuyên cho GSC Game World về các vấn đề pháp lý và việc làm.

Petr Kolar của Ashborne Games, có trụ sở đặt tại Brno thuộc Cộng hòa Séc, cũng báo cáo rằng đã liên hệ với GSC Game World về việc di dời địa điểm công ty. Jan Kavan của studio CBD Software của Cộng hoà Séc cũng xác nhận rằng anh đã nói chuyện với giám đốc phát triển kinh doanh của GSC tuy nhiên trên thực tế, anh ấy tuyên bố rằng anh đã cung cấp cho họ những hướng dẫn về cách thành lập công ty tại Cộng hoà Séc. Trong khi GSC Game World vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức, có vẻ như một số nhân viên của công ty đang thực sự được chuyển từ Kyiv đến văn phòng mới ở Praha, điều này khiến Studio phải nhanh chóng di chuyển đến một nơi làm việc mới để tiếp tục dự án.

Theo văn bản, có vẻ như một phần của văn phòng Ukraine chắc chắn đang được di dời và các nhân viên trong công ty được cho là đã đăng ký kinh doanh tại Cộng hòa Séc. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu GSC Game World sẽ dừng lại ở việc dời địa điểm một phần hay tiếp tục nhổ bỏ hoàn toàn công ty. Mức độ của động thái này có thể phụ thuộc vào kết quả của cuộc xâm lược Ukraine của Nga. Nếu cuộc tấn công kết thúc trong tương lai gần, công ty có thể thu hẹp quy mô phát triển hoặc thậm chí hủy bỏ các nỗ lực di dời. STALKER 2: Heart of Chornobyl đang được phát triển cho PC và Xbox Series X / S.

GSC Game World STALKER 2 STALKER 2: Heart of Chornobyl

Theo: Game4v

Facebook