Đội tuyển quốc gia LMHT Indonesia dự SEA Games 31 gồm nhiều thành viên đã giải nghệ gần 3 năm

Đánh giá post

Không chỉ giải nghệ gần 3 năm, các tuyển thủ quốc gia tham dự SEA Games 31 của Indonesia khả năng cao đã bỏ game cũng như bỏ LMHT để tìm kiếm một công việc ổn định.

Cách đây vài ngày, cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại VN đã cực kỳ bất ngờ khi phát hiện các đại diện tham dự SEA Games 31 của Philippines, Malaysia yếu đến mức khó tin so với GAM Esports. Đến hôm nay, lại xuất hiện thêm một đại diện LMHT quốc gia gần như “nohope” trước cơ hội giành chức vô địch.

Đội tuyển quốc gia LMHT Indonesia dự SEA Games 31 gồm nhiều thành viên đã giải nghệ gần 3 năm

Hình ảnh hiếm hoi của các thành viên Armored Project tại một giải đấu cộng đồng năm 2018.

Cụ thể hơn, đại diện thi đấu LMHT của Indonesia chính là đội tuyển Armored Project của quốc gia này. Nhưng điều đáng nói là Armored Project là một đội tuyển “dưới mức tầm trung” có thành tích gần nhất là top 7 LST Mùa Hè 2019 (một giải đấu dành cho các quốc gia Đông Nam Á gần giống GPL và PCS).

Không những vậy, đội tuyển này còn “giải nghệ trong im lặng” từ giữa năm 2019 khiến nhiều fan khá hụt hẫng. Từ đó đến nay, Armored Project không tham gia bất kỳ giải đấu lớn nhỏ nào thuộc hệ thống của Riot Games. Một số thành viên từng chuyển sang làm YouTuber, streamer của LMHT và Tốc Chiến nhưng đều không có dấu hiệu tích cực.

Đội tuyển quốc gia LMHT Indonesia dự SEA Games 31 gồm nhiều thành viên đã giải nghệ gần 3 năm

Đội hình của Armored Project không có bất kỳ thành viên nào thi đấu chuyên nghiệp kể từ 2019 đến nay.

Điển hình như tuyển thủ Sega định quyết định làm YouTuber Tốc Chiến vào tháng 5/2021, tuy nhiên danh tiếng ít ỏi cộng với kỹ năng ở bậc… Đại Cao Thủ là không đủ để giúp anh chàng này trở nên nổi tiếng.

Đội tuyển quốc gia LMHT Indonesia dự SEA Games 31 gồm nhiều thành viên đã giải nghệ gần 3 năm

Kênh YouTube có cả video leo rank… Kim Cương tại Việt Nam cách đây 3 năm của Sega.

Tóm gọn lại, Armored Project là một đội tuyển đã không thi đấu chuyên nghiệp kể từ năm 2019 đến nay, thậm chí các thành viên khả năng cao đã bỏ LMHT cũng như game để tìm kiếm một công việc ổn định khác. Vậy nên khả năng đại diện LMHT của Indonesia sẽ bị hủy diệt bởi GAM Esports là điều rất dễ xảy ra. Dù giải đấu chưa bắt đầu, vậy nhưng với thành tích cũng như phong độ hiện tại thì GAM Esports đã vượt xa 3 đại diện của Indonesia, Philippines và Malaysia.

Xem thêm: Bất ngờ trước đội tuyển LMHT đại diện Philippines tại SEA Games 31: Thua cả team VCSB

Armored Project indonesia Liên minh huyền thoại LMHT SEA Games 31

Theo: Game4v

Facebook