ĐTCL 6: Top 4 đội hình mạnh nhất phiên bản 11.22

ĐTCL 6: Top 4 đội hình mạnh nhất phiên bản 11.22 - Ảnh 1
Đánh giá post

1. Viktor Học Viện Học Giả

ĐTCL 6: Top 4 đội hình mạnh nhất phiên bản 11.22 - Ảnh 1

Tia Laser Hỗn Loạn của Viktor là kỹ năng gây sát thương mạnh nhất tại ĐTCL 6. Những tia laser này có thể hạ gục lập tức những kẻ địch yếu máu và không có kháng phép. Tuy nhiên, vấn đề của Viktor chính là lượng năng lượng tiêu hao quá lớn để sử dụng kỹ năng này, cụ thể là 140. Điều này đồng nghĩa với việc, nếu may mắn, bạn cũng chỉ sử dụng được Tia Laser Hỗn Loạn 1 lần cho mỗi round đấu.

Vì vậy, đội hình Học Viện Học Giả chính là lời giải cho bài toán năng lượng của Viktor. Học Giả sẽ cung cấp 10 năng lượng sau mỗi 2 giây trên tổng số năng lượng mà Viktor tự tạo. Ngoài ra, Lux cũng là một chủ lực mạnh mẽ và cho phép bạn xoay bài một cách linh hoạt nếu không thể tìm được Viktor.

2. Jayce Thần Tượng Nhà Phát Minh

ĐTCL 6: Top 4 đội hình mạnh nhất phiên bản 11.22 - Ảnh 2

Jayce là một chủ lực 5 vàng cực tốt ở tuyến trước. Với đội hình Thần Tượng Nhà Phát Minh, Jayce sẽ nhận được nhiều hơn khả năng chống chịu và sát thương nhờ bùa lợi Thần Tượng. Khi được đặt ở tuyến trước, Jayce sẽ chơi ở dạng cận chiến và vô cùng khó bị hạ gục.

Ngoài ra, Nhà Phát Minh cũng cung cấp cho Jayce một hỗ trợ chống chịu và gây hiệu ứng như Bọ Máy/Gấu Máy/Rồng Máy. Trong khi đó, 2 chủ lực tuyến sau là Orianna và Seraphine sẽ được thoải mái gây sát thương. Mặc dù Orianna và Seraphine không mạnh bằng Jayce ở khoản gây sát thương, nhưng xét về tổng thể, bộ đôi này phối hợp với nhau khá tốt. Trong trường hợp chưa thể tìm được Jayce, bạn có thể tạm sử dụng Jhin hoặc Lux làm chủ lực.

3. Lissandra Hoá Kỹ

ĐTCL 6: Top 4 đội hình mạnh nhất phiên bản 11.22 - Ảnh 3

Đây là một trong những đội hình sử dụng chiến thuật roll chậm kết hợp. Bạn sẽ nhắm đến việc nâng cấp Lissandra lên 3 sao và biến nó thành chủ lực của đội. Tuy nhiên, bạn cũng có thể thay đổi linh hoạt chủ lực sang Urgot và Mundo, nếu những mảnh trang bị rơi ra không theo thiên hướng SMPT.

Mặc dù Cho’Gath được đánh giá cao về sức chống chịu trên bản thử nghiệm PBE. Song, khi phiên bản 11.22 chính thức ra mắt, Mundo mới là một “cỗ xe tăng” thực thụ. Với cơ chế từ tộc Hoá Kỹ cùng kỹ năng Kích Điện Tim của bản thân, Mundo sẽ gần như bất tử nhờ khả năng hồi máu vượt trội. Điều này cho phép các chủ lực trong đội hình như Lissandra (hoặc Viktor nếu bạn không thể nâng cấp Lissandra lên 3 sao) và Urgot huỷ diệt đội hình đối phương.

4. Đột Biến Đấu Sĩ

ĐTCL 6: Top 4 đội hình mạnh nhất phiên bản 11.22 - Ảnh 4

Đây là một đội hình tương đối liều lĩnh, khi nó yêu cầu bạn phải có được Nâng Cấp Hextech bổ sung 1 Đột Biến. Nếu làm được, đội hình Đột Biến kết hợp 6 Đấu Sĩ này sẽ trở nên vô cùng khó chịu, đặc biệt là về cuối trận. Ở đội hình này, bạn có thể xem xét lắp trang bị cho những tướng chống chịu (Vi, Zac, Cho’Gath hoặc Trundle 3 sao) thay vì các chủ lực 5 vàng thông thường như Jinx và Tahm Kench. Lý do là bởi, bạn có thể liên tục hiến tế đồng minh để Tahm Kench để tăng chỉ số sức mạnh mà không cần lắp trang bị trực tiếp.

Nếu bạn có được Ấn Đột Biến, hãy lắp nó cho Tahm Kench. Trong trường hợp Nâng Cấp Hextech cung cấp cho bạn SMCK/tốc độ đánh, hãy chuyển Ấn Đột Biến cho Jinx. Về trang bị dành cho Đấu Sĩ, bạn không cần suy nghĩ quá nhiều vì mọi trang bị phòng ngự đều phù hợp với chúng. Về cuối trận, Mundo và Tahm Kench sẽ là chủ lực tuyệt vời cho đội hình Đột Biến Đấu Sĩ của bạn.

Theo Thethao.vn

Facebook