ĐTCL mùa 9: Lối chơi lên đồ Bel’Veth đội hình Hư Không

dtcl-mua-9-loi-choi-len-do-belveth-doi-hinh-hu-khong

Đội hình và kỹ năng của Bel’Veth đã trải qua những biến đổi đáng chú ý tại mùa giải này. Những thay đổi đó đã tạo nên một bầu không khí mới, đồng thời đem lại những thách thức và cơ hội mới cho game thủ trong hành trình chinh phục ĐTCL, trong bìa viết này MGN sẽ điểm qua các chỉ số, lối build đồ cũng như là đội hình phù hợp với vị tướng này.

ĐTCL – Bel’Veth: chúa nữ hư không

dtcl-mua-9-loi-choi-len-do-belveth-doi-hinh-hu-khong

vị tướng Bel’zveth nữ chúa hư không 5 vàng

Trong ĐTCL mùa 9, để khai thác toàn bộ sức mạnh của Bel’Veth, người chơi cần xây dựng trang bị tăng sát thương vật lý kết hợp với khả năng hồi máu. Dưới đây là những cách lên đồ hiệu quả nhất:

1. Huyết Kiếm, Lời Nhắc Tử Vong, Quyền Năng Khổng Lồ.

2. Kiếm Súng Hextech, Lời Nhắc Tử Vong, Diệt Khổng Lồ.

3. Kiếm Súng Hextech, Vô Cực Kiếm, Lời Nhắc Tử Vong.

Dưới đây là thông số cơ bản của Bel’Veth trong mùa 9:

– Tướng bậc: 5

.- Tộc: Hư Không, Nữ Vương.

– Máu: 1000/1800/3240.

– Năng lượng: 0/70.

– Giáp/Kháng phép: 50/50.

– SMPT: 100.- DPS: 68/122/220.

– SMCK: 80/144/259.

– Tốc độ tấn công: 0.85.

– Tầm đánh: 2.

Kỹ năng của Bel’Veth là tấn công kẻ địch có máu thấp nhất nhiều lần. Mỗi đòn tấn công sẽ gây sát thương vật lý và 1% Máu Tối Đa của mục tiêu thành sát thương chuẩn.

>>Xem thêm: LMHT: Xuất hiện mẹo giảm giá trang phục theo ý muốn của người chơi

Tính năng đặc biệt của Tộc Nữ Vương là khi Bel’Veth tiêu diệt một đối thủ, cô ta sẽ tạo ra một San Hô Hư Không và hấp thụ nó. Lần hấp thụ đầu tiên sẽ biến cô ta trở thành hình dạng nguyên thủy, tăng Máu Tối Đa và gây sát thương phép xung quanh. Những lần hấp thụ tiếp theo sẽ hồi phục một phần Máu và gây sát thương tương tự.

Đội hình Bel’Veth Hư Không Nữ Vương

Trong Đấu Trường Chân Lý, đội hình Hư Không Nữ Vương đang thu hút sự chú ý của nhiều người chơi. Kai’Sa vẫn là tướng chủ lực nổi bật trong đội hình này, nhưng có thể thay thế vị trí sát thương chính cho Bel’Veth. Người chơi sẽ xây dựng đội hình cân bằng bằng cách kết hợp với các tướng Can Trường và Đấu Sĩ.

dtcl-mua-9-loi-choi-len-do-belveth-doi-hinh-hu-khong-1

Để bảo vệ mạng sống của đội, người chơi có thể tập trung trang bị cho Cho’Gath và Rek’Sai. Cho’Gath sẽ cần các món đồ như Giáp Lửa, Giáp Máu Warmog, và Vuốt Rồng để tăng khả năng chống chịu. Trong khi đó, Rek’Sai sẽ tập trung vào các món đồ tăng SMCK. Sau đó, người chơi có thể chuyển nhượng các món đồ của Rek’Sai sang cho Bel’Veth để tăng sức mạnh của cô ta.

Đội hình Baron với 8 tướng Hư Không

Đây là một sự lựa chọn mạnh mẽ trong ĐTCL. Để đạt được cấp độ Hư Không 8 và triệu hồi Baron, người chơi cần tìm kiếm Ấn Hư Không thông qua Nâng Cấp và Sách Chọn Ấn. Quan trọng nhất là chọn Yasuo (Thách Đấu/Ionia) làm tướng chủ lực phụ để tạo hiệu ứng Hệ Thách Đấu và hỗ trợ cho chủ lực chính Kai’Sa.

dtcl-mua-9-loi-choi-len-do-belveth-doi-hinh-hu-khong-2

Trong giai đoạn đầu trận, người chơi khởi đầu với 3 tướng Hư Không: Cho’Gath, Kassadin và Malzahar, sau đó bổ sung thêm Rek’Sai. Hệ Đấu Sĩ là sự kết hợp phù hợp nhất với Hư Không trong giai đoạn đầu và giữa trận, cho đến khi người chơi thu thập được Kai’Sa và Yasuo.

Tuy nhiên thì đội hình nào cũng có điểm mạnh và điểm yếu không có đội hình nào hoàn hảo, và điều duy nhất các bạn có thể tạo ra sự khác biệt giữa đội hình của mình và đội hình của địch, hãy sắp xếp các quân cờ thật hợp lý để uy hiếp đội hình ở phía bên kia. Và đừng quên theo dõi trang SharingFunVN.com để cập nhật thông tin mới nhất nhé !

Theo: MGN.vn

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *