ĐTCL: Những đội hình lọt top 4 thì dễ nhưng để top 1 thì vô cùng khó

anh1
5/5 - (9 bình chọn)

Với những người chơi ĐTCL có kinh nghiệm thì để leo hạng hiệu quả, game thủ cần liên tục lọt vào top 4. Tuy nhiên có những đội hình dù sở hữu tốc độ leo rank vô cùng tốt nhưng lại khó lòng giúp người chơi giành chiến thắng sau cùng. Vậy đâu là những đội hình như vậy? Hãy cùng tìm hiểu nhé.

Vô Pháp

Kể từ đầu mùa 9.5 tới nay, Vô Pháp đã bị giảm sức mạnh liên tục ở các vị trí chủ lực. Tới bản 13.20 thì sát thương ở mốc 4 tướng của hệ này cũng bị Riot giảm đi đáng kể. Hơn nữa, lượng sát thương mà Graves gây ra cũng bị nerf thảm tại phiên bản này.

anh1

Điều này khiến cho tỷ lệ lấy được top 1 của đội hình Vô Pháp giảm đi trông thấy ở thời điểm hiện tại. Dù đây vẫn là một đội hình leo hạng ổn với tỷ lệ lọt top 4 trên 52% nhưng Vô Pháp hiện giờ khó lòng giúp game thủ giành được chiến thắng chung cuộc.

Cho’Gath – Đấu Sĩ

Từng là đội hình rất mạnh nhưng với việc bị nerf liên tục trong thời gian gần đây thì tỷ lệ lấy top 1 của Cho’Gath – Đấu Sĩ đã giảm mạnh. Hơn nữa, với bản chất là một đội hình reroll, người chơi cần phải rất may mắn để nâng được nhiều tướng 3 sao nếu muốn giành vị trí top 1.

anh1

>> Xem Thêm: ĐTCL 9.5: Top 3 trang bị được sử dụng cần thiết tại top các đội hình leo rank

Nếu không, việc Cho’Gath bị khắc chế là điều rất dễ xảy ra bởi người chơi thường có xu hướng lắp toàn bộ item chống chịu cho đơn vị này. Nếu không có Cassiopeia hay Rek’Sai 3 sao hỗ trợ sát thương thì đội hình này khó lòng lấy được vị trí top 1 dù đã hoàn thành việc nâng cấp Cho’Gath.

Hư Không

Nếu là một game thủ theo đuổi phong cách leo hạng ổn định thì Hư Không là một sự lựa chọn rất tốt với 54.5% tỷ lệ lọt top 4. Tuy nhiên, đội hình này khó lòng giúp game thủ lấy được top 1 khi cần quá nhiều điều kiện ngặt nghèo, khó thực hiện.

anh1

Đầu tiên, người chơi cần có Ấn Hư Không để đạt mốc 8 tướng với Bel’Veth nhằm sở hữu Baron. Hơn nữa, game thủ cũng cần có rất nhiều trang bị để Bel’Veth, Fiora, Kai’Sa có đủ sát thương kết liễu đối thủ. Đây đều là những điều khó thực hiện nên tỷ lệ chiến thắng sau cùng của đội hình Hư Không tương đối thấp, chỉ 11.5% mà thôi.

Theo: MGN.vn

Facebook