ĐTCL: Top 3 vị tướng ăn nerf siêu nặng từ Riot ở bản 13.21

anh1
5/5 - (9 bình chọn)

Với việc CKTG ĐTCL mùa 9.5 đang tới rất gần, Riot Games đã không có nhiều sự chỉnh sửa ở bản 13.21 sắp tới. Tuy nhiên, vẫn có một vài đơn vị quá mạnh sẽ bị nerf khá nhiều để giảm bớt độ bá đạo. Vì vậy, người chơi nên tránh việc sử dụng những vị tướng dưới đây ở phiên bản mới.

anh1

Twisted Fate

Với việc hệ Pháp Sư Đa Chú được làm lại ở bản 13.20, Twisted Fate nghiễm nhiên trở thành chủ lực vô cùng mạnh mẽ. Khả năng gây sát thương của đơn vị này là quá tốt khi những lá bài được gắn thẳng lên người tướng địch thay vì các chiêu thức định hướng.

>> Xem Thêm: ĐTCL mùa 10: Riot sẽ loại bỏ toàn bộ Huyền Thoại, cấp độ 10 sẽ được mở khóa vĩnh viễn

anh1

Tuy nhiên khi bước sang bản 13.21, lượng sát thương của Twisted Fate sẽ bị giảm rất mạnh ở mọi cấp độ. Điển hình là ở cấp độ 3 sao, tỷ lệ tương tác với SMPT của đơn vị này giảm từ 435% xuống chỉ còn 380% mà thôi.

Vel’Koz

Tương tự với Twisted Fate, Vel’Koz cũng bị nerf nặng vì đội hình Pháp Sư Đa Chú quá mạnh ở bản 13.20. Hơn nữa, lối chơi reroll Hư Không với Vel’Koz và Rek’Sai chủ lực cũng tỏ ra rất mạnh nên Riot càng có lý do để nerf nhân vật này.

anh1

Cụ thể, chiêu thức của Vel’Koz sẽ bị giảm tỷ lệ tương tác với SMPT ở mọi cấp độ. Đặc biệt là ở cấp độ 3 sao khi chỉ số này giảm từ 600% xuống 550%. Có lẽ Vel’Koz giờ đây sẽ phụ thuộc rất nhiều vào hệ Phù Thủy thay vì tung hoành với đội hình Pháp Sư Đa Chú hay Hư Không.

Sejuani

Công bằng mà nói, Sejuani đáng lẽ phải bị nerf từ nhiều phiên bản trước. Đây là một tướng chống chịu quá toàn diện ngay từ giai đoạn đoạn mùa 9 với chỉ số tốt, kỹ năng gây nhiều hiệu ứng bất lợi. Có lẽ chỉ tới khi đội hình Nilah – Freljord được tìm ra thì Riot mới nerf Sejuani.

anh1

Về cơ bản, khả năng gia tăng sát thương chuẩn lên các mục tiêu bị làm chậm tốc độ đánh của Sejuani sẽ giảm từ 1.5% xuống 1% ở cấp độ 1-2 sao. Điều này sẽ làm suy giảm khá lớn lượng sát thương mà Nilah có thể gây ra khi có Sejuani trên sân.

Theo: MGN.vn

Facebook