Dù được J. K. Rowling chắp bút nhưng kịch bản Fantastic Beasts 3 vẫn bị chê tơi tả

Dù được J. K. Rowling chắp bút nhưng kịch bản Fantastic Beasts 3 vẫn bị chê tơi tả
Đánh giá post

Dù được chính J. K. Rowling chắp bút nhưng kịch bản Fantastic Beasts 3 vẫn bị chê tơi tả vì có quá nhiều sạn cũng như các tình tiết xung đột với mạch truyện của Harry Potter.

Dù được J. K. Rowling chắp bút nhưng kịch bản Fantastic Beasts 3 vẫn bị chê tơi tả

Dù được J. K. Rowling chắp bút nhưng kịch bản Fantastic Beasts 3 vẫn bị chê tơi tả

The Independent, các fan cứng của series nổi tiếng Harry Potter đã vô cùng bức xúc và gọi bộ phim mới ra là “rác phẩm” khi phát hiện rất nhiều tình tiết “hư cấu” trong bộ phim, đặc biệt nhất trong số đó là việc nội dung Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore có một lỗ hổng vô cùng lớn khiến nó xung đột với mạch truyện của Harry Potter.

Cụ thể, trong series Harry Potter, ngày sinh của giáo sư McGonagall được xác nhận là 4/10/1935 (theo thông tin được đăng tải trên website chính thức của vũ trụ Harry Potter có tên WizardingWorld.com và trên Wikipedia cũng đã xác nhận điều này). Thời điểm 8 phần phim của Harry Potter diễn ra, giáo sư McGonagall đang vào khoảng 67 tuổi đến năm 77 tuổi.

Bối cảnh chính của Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore là thế giới phù thủy thập niên 1930 tức là trước 6 thập kỷ khi Harry nhận được thư nhập học từ cú của trường Hogwarts. Ấy thế mà trong phim, giáo sư McGonagall được nữ diễn viên Fiona Glascott thủ vai đang ở cuối độ tuổi 30. Dựa theo những thông tin đã được xác nhận thì giáo sư McGonagall sinh năm 1935, tức là thời điểm diễn ra Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore thì giáo sư McGonagall lúc này chỉ là đứa trẻ vừa nhận được thư nhập học của trường Hogwarts.

Dù được J. K. Rowling chắp bút nhưng kịch bản Fantastic Beasts 3 vẫn bị chê tơi tả

Nếu đúng như mốc thời gian trong Fantastic Beasts 3 cùng Harry Potter thì giờ này Minerva McGonagall mới chỉ là một cô nhóc

Các fan không thể tin được rằng cục sạn “siêu to khổng lồ” trong kịch bản phim lại đến từ chính tác giả của Harry Potter nổi tiếng. Thậm chí đây không phải là lần đầu tiên việc này xuất hiện, nhưng không hiểu sao J. K. Rowling vẫn chưa chỉnh sửa. Theo đó thì nhân vật Minerva McGonagall đã xuất hiện từ phần thứ 2 của Fantastic Beasts khiến nhiều khán giả phản ứng vô cùng gay gắt, tuy nhiên kịch bản vẫn không thay đổi và nhân vật này vẫn tiếp tục góp mặt trong phần mới.

Nhiều người cho rằng J. K. Rowling chỉ phù hợp với viết tiểu thuyết chứ không nên để cô chạm tay vào kịch bản của các tác phẩm chuyển thể. Khi mà cách viết kịch bản của J.K không hề phù hợp với cách mà những bộ phim trên màn ảnh muốn truyền tải. Điển hình như việc J. K. Rowling tiết lộ thân thế của Credence qua ba phần phim, có thể nói đây là một nhân vật hay nhưng lại có câu truyện về thân thế vô cùng “củ chuối”, khi mà cứ mỗi phần mới Credence lại có một thân thế khác nhau và chẳng được giải thích một cách hợp lý cũng như chả có xíu cài cắm nào từ biên kịch.

Như đã đưa tin từ trước thì tương lai của loạt phim Fantastic Beasts là một dấu hỏi lớn và phụ thuộc rất lớn vào việc The Secrets of Dumbledore có thành công hay không? Nếu phim mang về doanh thu khả quan thì Warner Bros có thể suy xét tiếp tục sản xuất hai phần hậu truyện còn lại, còn với mức doanh thu lẹt đẹt cùng điểm số chạm đáy thì rất khó để phần mới của Fantastic Beasts được bật đèn xanh.

>>> Xem Thêm: Ngày phát hành cụ thể cho Dragon Ball Super: Super Hero được công bố

>>> Hóng các tin tức mới nhất về phim/truyện tại đây.

Fantastic Beasts Fantastic Beasts 3

Theo: Game4v

Facebook