Được đầu tư 210 triệu USD, TSM từ ‘ông lớn LCS’ trở thành team ‘hạng bét’ dính drama triền miên

Đánh giá post

Không chỉ “người cũ” lên tiếng chỉ trích, đến chính tuyển thủ hiện tại của TSM cũng có những lời lẽ không hay về đội tuyển này.

Vào năm 2021, cộng đồng Esports quốc tế đã rất bất ngờ khi TSM ký hợp đồng cùng với thương hiệu FTX và nhận về khoản tiền đầu tư lên đến 210 triệu USD. Ở thời điểm ấy thì TSM vẫn là một “thế lực” tại LCS, nhiều người mong đợi sau khi có được khoản đầu tư khổng lồ thì đội tuyển này sẽ thống trị Bắc Mỹ với kế hoạch đổi mới của mình.

Được đầu tư 210 triệu USD, TSM từ ‘ông lớn LCS’ trở thành team ‘hạng bét’ dính drama triền miên

Hiện tại TSM không thể xuống hạng thấp hơn được nữa trên BXH.

Tuy nhiên, kể từ lúc nhận được khoản đầu tư đến nay, phong độ và thành tích của đội tuyển LMHT của TSM không những không đi lên mà còn lao dốc “không phanh”. Đến cả những “khai quốc công thần” hay các tên tuổi lớn của TSM như Bjergsen, Doublelift, Huni, PowerOfEvil, SwordArt,… cũng rời bỏ đội tuyển này trong mùa giải vừa qua. Nhiều người như Doublelift và Leena Xu (cựu chủ tịch TSM) còn để lại những lời lẽ không mấy tốt đẹp về tổ chức Esports này.

Được đầu tư 210 triệu USD, TSM từ ‘ông lớn LCS’ trở thành team ‘hạng bét’ dính drama triền miên

Đội hình mới của TSM được cho là thiếu cả kỹ năng và tiềm năng.

Xét về thành tích ở giải LCS 2022 Lock In, TSM đã đứng top 9-10 (dưới cùng) của khu vực Bắc Mỹ với những màn trình diễn đáng thất vọng của đội hình mới. Đến cả giải đấu hiện tại là LCS 2022 thì TSM cũng đang đứng tại đáy BXH với kết quả 2-9 sau 5 tuần thi đấu.

Kết quả tệ là vậy, TSM còn liên tục dính phải những drama thông qua lời nói từ cả “người cũ” và “người mới”.

Đầu tiên là SwordArt từng lên tiếng chỉ trích thái độ tập luyện tại TSM là quá nhẹ nhàng, gần như không có chút áp lực nào về việc phải giành chiến thắng hay thứ hạng cao.

Được đầu tư 210 triệu USD, TSM từ ‘ông lớn LCS’ trở thành team ‘hạng bét’ dính drama triền miên

SwordArt cho rằng TSM không chăm chỉ tập luyện so với Suning (Weibo Gaming hiện tại).

Tiếp đến là Leena Xu chỉ trích đội ngũ chuyên môn của TSM không chăm chỉ và hướng đến thành tích cao, thay vào đó cựu chủ tịch cho biết tổ chức này đang dành sự quan tâm sang lĩnh vực Esports của các game mobile.

Được đầu tư 210 triệu USD, TSM từ ‘ông lớn LCS’ trở thành team ‘hạng bét’ dính drama triền miên

Leena Xu đã từ bỏ cả chiếc ghế chủ tịch TSM của mình.

CEO của TSM là Andy “Reginald” Dinh cũng bị Doublelift chỉ trích là “kẻ bắt nạt xấu xa” trong drama liên quan đến lạm dụng, bắt nạt tuyển thủ.

Được đầu tư 210 triệu USD, TSM từ ‘ông lớn LCS’ trở thành team ‘hạng bét’ dính drama triền miên

Doublelift đã công khai đối đầu với Reginald từ rất lâu trước đây.

Cho đến gần đây nhất, người chơi hỗ trợ Shenyi cũng bị rò rỉ trên mạng cuộc nói chuyện với những lời lẽ tiêu cực về TSM. Cụ thể hơn, tuyển thủ này đã trò chuyện với một người bạn và nói xấu các đồng đội, HLV tại TSM vì không cho bản thân cơ hội thể hiện thế mạnh của mình. Kết quả là anh đã bị đẩy xuống đội trẻ của TSM và thi đấu tại giải hạng 2 trong hơn 1 tháng.

Được đầu tư 210 triệu USD, TSM từ ‘ông lớn LCS’ trở thành team ‘hạng bét’ dính drama triền miên

Shenyi (bên trái) bị TSM phạt vì “thái độ và sự tôn trọng cho team thiếu phù hợp”.

Với những rắc rối mà TSM gặp phải trong thời gian gần đây, nhiều fan hâm mộ cho rằng đội tuyển này vẫn còn… may mắn vì LCS hiện tại đã không còn vòng thăng hạng, nếu không thì TSM khả năng cao sẽ phải “gồng mình” lên và thi đấu trụ hạng với đội hình trẻ của mình.

Xem thêm: NÓNG: HLV của Burst The Sky Esports bất ngờ bị tố ‘đi đêm’ với xạ thủ của một đội tuyển VCSB

Bjergsen drama FTX LCS LCS 2022 LCS Bắc Mỹ Liên minh huyền thoại LMHT tsm TSM FTX

Theo: Game4v

Facebook