EA đã đưa ra quyết định cuối cùng thế nào với thương hiệu FIFA trong tương lai?

EA
Đánh giá post

Một nguồn tin uy tín tuyên bố rằng EA đã đưa ra quyết định cuối cùng về thương hiệu FIFA và hướng tới một cái tên mới cho các trò chơi tương lai.

EA

Sau một thời gian không có thông tin về vụ việc, một nguồn đáng tin cậy mới đây đã cho biết rằng phần game bóng đá năm nay sẽ vẫn thuộc thương hiệu FIFA do thỏa thuận giữa FIFA và EA kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2022

Sau những vụ việc liên quan đến cái tên thương hiệu FIFA thì tương lai của thương hiệu game bóng đá nổi tiếng của EA Sports đang trở nên không chắc chắn. Mọi chuyện bắt nguồn từ các báo cáo hồi tháng 10 năm 2021 sau khi một thương hiệu mới của EA được thành lập và sau đó vào tháng 2 năm nay khi một giám đốc điều hành EA cho rằng cái tên FIFA đang làm tổn hại đến cả series game bóng đá cùng tên. Mặc dù công ty đã tung ra tựa game FIFA 22 dưới cái tên quen thuộc FIFA, nhưng vấn đề bây giờ sẽ là khi nào EA quyết định sẽ chuyển sang sử dụng tên mới sau khi tiết lộ yêu cầu về việc thành lập thương hiệu mới với tên “EA Sports FC”.

Sau một thời gian không có thông tin về vụ việc, một nguồn đáng tin cậy mới đây đã cho biết rằng phần game bóng đá năm nay sẽ vẫn thuộc thương hiệu FIFA do thỏa thuận giữa FIFA và EA kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2022. Điều này cho phép EA có thời hạn chín tháng để phát hành FIFA 23 tới game thủ, mặc dù chưa có xác nhận nào về ngày phát hành của tựa game. Nguồn tin này tuyên bố rằng trừ khi có thay đổi xảy ra từ bây giờ đến thời điểm phát hành trò chơi mới, FIFA 23 sẽ có hai FIFA World Cup cho cả giải đấu nam và nữ. Nếu không có trò chơi nào được phát hành vào cuối năm, EA sẽ sử dụng cái tên EA Sports FC cho trò chơi tiếp theo và mọi trò chơi trong tương lai sau đó.

EA đã đưa ra quyết định cuối cùng thế nào với thương hiệu FIFA trong tương lai?

Tất cả các trò chơi bóng đá mới của EA có thể tự do sáng tạo với những bổ sung mới, tạo ra trải nghiệm tổng thể tốt hơn cho các game thủ.

Các báo cáo về vụ việc này đã nổ ra vào cuối năm ngoái trên cộng đồng internet khi một giám đốc điều hành EA tuyên bố rằng trong một năm không có World Cup, giá trị mà hãng nhận được từ mối quan hệ đối tác chỉ là bốn chữ cái “FIFA” trên cái tên của trò chơi, thêm vào đó là với nhiều game thủ đang mua các trò chơi kỹ thuật số hàng năm, giá trị cái tên đó lại càng giảm đi. EA cũng khó có thể kiếm được lợi nhuận vì thỏa thuận với FIFA đã loại trừ họ khỏi các khoản tài trợ trong trò chơi từ các công ty chẳng hạn như Nike, vì thỏa thuận hiện tại của FIFA với Adidas đang gây ra vấn đề với các điều khoản và điều kiện của hợp đồng. EA và FIFA đã hợp tác với nhau từ năm 1993 tức gần 30 năm trước, và có thể sẽ kết thúc khi EA tiếp tục với các bản phát hành game riêng của mình trong tương lai.

Quyết định thay đổi cuối cùng có thể là một sự thay đổi có lợi, vì FIFA được biết đến là hay bỏ ngoài tai và không chấp nhận các yêu cầu của EA Sports. Công ty đã muốn thoát ra khỏi chế độ 11vs11 truyền thống và bổ sung cho trò chơi các tùy chọn chế độ chơi khác nhau hấp dẫn hơn để game thủ tham gia và thưởng thức. Khi NHL 18 đưa ra ý tưởng NHL Threes, nhiều game thủ là fan hâm mộ của tựa game này đã không thể ngừng chơi nó, cho rằng đây là một trong những ý tưởng mới hay nhất của EA. Với sự phá vỡ hoàn toàn khỏi quyền kiểm soát của FIFA, tất cả các trò chơi bóng đá mới có thể tự do sáng tạo với những bổ sung mới cho trò chơi, tạo ra trải nghiệm tổng thể tốt hơn cho các game thủ.

Xem thêm: Returnal từng gặp nhiều thách thức trong quá trình phát triển trò chơi

EA fifa

Theo: Game4v

Facebook