Elden Ring ra mắt bản khảo sát hé lộ nhiều điều thú vị về cộng đồng game thủ

Elden Ring
Đánh giá post

Một cuộc khảo sát của Elden Ring đã hé lộ những con trùm, vũ khí, NPC, Spirit Ashes và các khía cạnh khác mà các game thủ yêu thích nhất trong trò chơi.

Elden Ring

Cuộc khảo sát cũng yêu cầu độc giả chọn ra tối đa 5 con boss để lại ấn tượng lớn nhất với họ, Starscourge Radahn và Malenia đứng đầu bảng, với chỉ 29 điểm cách biệt.

Elden Ring đã ra mắt hơn hai tháng trước và nhiều người cũng đã hoàn thành trò chơi. Một số người chơi hiện đang dành thời gian trong chế độ PvP, trong khi những người khác đã bắt đầu chơi Elden Ring nhiều lần tiếp theo với một class nhân vật khác hoặc cùng một nhân vật đã sử dụng trong New Game+.

Elden Ring có rất nhiều con trùm để người chơi đối đầu và chúng cung cấp cho game thủ các loại vũ khí và công cụ khác nhau để hoàn thành tựa game. Nó có vô số vũ khí, áo giáp và Spirit Ashes để triệu hồi NPC và mọi chiến thuật đều có vẻ khả thi ở một mức độ nhất định. Một cuộc khảo sát mới đã cho thấy một số vũ khí, boss, class phổ biến nhất và nhiều chỉ số được yêu thích khác do một bộ phận các game thủ Elden Ring bình chọn.

Tạp chí trò chơi điện tử Nhật Bản Famitsu đã thực hiện một cuộc khảo sát về Elden Ring trong khoảng thời gian từ ngày 9 đến ngày 13 tháng 4. Cuộc khảo sát đã được trả lời bởi 1700 người, những người được hỏi về cách chơi của họ và bình chọn cho các phần yêu thích của Elden Ring. Kết quả có lẽ không gây ngạc nhiên cho những ai đã chơi game. Katana đã giành chiến thắng trước hạng mục các vũ khí được yêu thích nhất của Elden Ring, với Bloodhound Step và Transient Moonlight là những kỹ năng phổ biến nhất. Comet Azur, phép thuật có thể đánh bại các con trùm trong một lần kích hoạt khi sử dụng các vật phẩm cụ thể chắc chắn là phép thuật nổi tiếng nhất trong trò chơi.

Elden Ring ra mắt bản khảo sát hé lộ nhiều điều thú vị về cộng đồng game thủ

Khi được hỏi về điều game thủ thích ở Elden Ring, hầu hết đều bình chọn cho cốt truyện và thế giới, tiếp theo là các khu vực rộng mở và nhấn mạnh vào khám phá.

Không có gì ngạc nhiên khi nhiều game thủ đã bình chọn Mimic Tear Ashes là một trong những summon yêu thích của họ, với vị trí thứ hai là Black Knife Tiche. Sử dụng Mimic Tear Ashes để triệu hồi một bản sao của người chơi và thậm chí nó có thể tự mình đánh bại một số con trùm. Mặc dù Mimic Tear Ashes đã bị giảm sức mạnh trong bản cập nhật 1.03, nhưng nó vẫn cực kỳ hiệu quả và có thể sẽ vẫn là một lựa chọn phổ biến trong cộng đồng.

Cuộc khảo sát cũng yêu cầu độc giả chọn ra tối đa 5 con boss để lại ấn tượng lớn nhất với họ, Starscourge Radahn và Malenia đứng đầu bảng, với chỉ 29 điểm cách biệt. Một câu hỏi tương tự cũng được hỏi về các khu vực và NPC của Elden Ring, với Caelid và Ranni là những lựa chọn đứng nhất trong các hạng mục này.

Cuộc khảo sát cũng tiết lộ những chi tiết thú vị khác về trải nghiệm của người chơi. Khi được hỏi về điều họ thích ở Elden Ring, hầu hết đều bình chọn cho cốt truyện và thế giới, tiếp theo là các khu vực rộng mở và nhấn mạnh vào khám phá. Vagabond là class ban đầu phổ biến nhất trong Elden Ring trong số những người được khảo sát, và họ cũng đã bình chọn Vigor là chỉ số quan trọng nhất. Sẽ rất thú vị nếu những thứ hạng này thay đổi trong những tháng tới, nhưng một số có khả năng thống trị hạng mục của chúng vĩnh viễn dù là trong tương lai.

Xem thêm: PlayStation phát hành bản danh sách hữu ích giải thích các thuật ngữ trong giới trò chơi 

Elden Ring FromSoftware

Theo: Game4v

Facebook