Elizabeth Olsen lên tiếng phản bác về những chỉ trích nhắm vào phim Marvel

Elizabeth Olsen lên tiếng phản bác về những chỉ trích nhắm vào phim Marvel
Đánh giá post

Trong một buổi phỏng vấn gần đây thì Elizabeth Olsen đã lên tiếng phản bác về những chỉ trích nhắm vào Marvel cùng dòng phim siêu anh hùng.

Elizabeth Olsen lên tiếng phản bác về những chỉ trích nhắm vào phim Marvel

Elizabeth Olsen lên tiếng phản bác về những chỉ trích nhắm vào phim Marvel

Elizabeth Olsen hiện đang cảm thấy vô cùng bất mãn về việc những nhà làm phim lớn như Martin Scorsese và Francis Ford Coppola có những đánh giá tiêu cực về dòng phim Marvel. Chia sẻ với tờ The Independent, “Scarlet Witch” đang thật sự rất thất vọng khi vẫn có người xem Marvel không phải một loại hình nghệ thuật điện ảnh, cụ thể Elizabeth tâm sự:

“Tôi không nghĩ chúng tôi đang thực hiện những bộ phim nghệ thuật độc lập như bao phim khác, nhưng tôi nghĩ rằng những lời nhận xét đó thật sự đang coi nhẹ ekip của chúng tôi, điều này khiến tôi thật sự khó chịu”.

Cô nói thêm: “Nhân sự đoàn phim của chúng tôi có rất nhiều người giỏi, từ thiết kế trường quay, bối cảnh, thiết kế phục trang, tổ ghi hình,… đều là những người tuyệt vời. Tôi cảm thấy những lời chỉ trích như vậy là thiếu tôn trọng với họ, và họ là những người vốn đã góp mặt trong những bộ phim đoạt giải.”

“Từ quan điểm dưới góc nhìn của một diễn viên, bất cứ thứ gì, ừ tôi hiểu, có rất nhiều cách thức để thực hiện những bộ phim khác nhau dựa trên sự sáng tạo của họ. Tuy nhiên chỉ nhìn vào góc độ chủ quan mà khẳng định Marvel không phải loại hình nghệ thuật hay không phải điện ảnh là coi rẻ công sức của hàng trăm tài năng trong đoàn phim.”

Olsen chốt: “Đó là điều khiến tôi trở nên khó chịu.”

Elizabeth Olsen lên tiếng phản bác về những chỉ trích nhắm vào phim Marvel

Elizabeth Olsen tỏ ra vô cùng khó chịu với những lời nhận xét khó nghe về dòng phim siêu anh hùng cũng như Marvel

Trước đó đạo diễn Martin Scorsese đã có vài phát biểu về xu thế phim ảnh hiện tại và cho rằng phim Marvel không phải điện ảnh. Trong buổi phóng với tờ Empire, đạo diễn huyền thoại của Hollywood – Martin Scorsese đã nói về trải nghiệm của ông đối với phim siêu anh hùng của Marvel:

“Tôi không xem hết chúng, tôi đã cố, nhưng đó không phải là phim điện ảnh. Thành thực mà nói thì, thứ gần đúng nghĩa nhất mà tôi có thể nghĩ đến khi xem những phim này, bất kể chúng được làm tốt như thế nào, các diễn viên đã cố gắng hết sức trong những tình huống ra sao, thì chúng vẫn chỉ là một kiểu “công viên giải trí theo chủ đề”. Đó không phải là phim điện ảnh dùng để truyền tải cảm xúc và trải nghiệm tâm lý từ con người tới con người.”

Sau phát ngôn của Martin Scorsese thì đã có một cuộc tranh luận nổ ra và tranh cãi xem phim thuộc MCU có thật sự giống như Martin Scorsese nhận định không? Tất nhiên đối với phần lớn các fan hâm mộ thì phát ngôn của Martin Scorsese là thiếu tôn trọng và bị ném đá không thương tiếc. Trong giới diễn viên cũng có nhiều ý kiến trái chiều nổ ra khi không ít người lên tiếng ủng hộ vị đạo diễn lừng danh nhưng cũng nhiều cái tên nổi tiếng bày tỏ quan điểm phản đối.

>>> Xem Thêm: Tác giả Percy Jackson ‘tự hủy’ khi gọi làn sóng phản đối Annabeth da màu là ‘phân biệt chủng tộc’

>>> Hóng các tin tức mới nhất về phim/truyện tại đây.

Elizabeth Olsen marvel MCU

Theo: Game4v

Facebook