Faker chứng tỏ bản lĩnh trong buổi chia sẻ cùng Ban lãnh đạo T1

Bổ nhiệm HLV Tom là một trong những nguyên nhân khiến T1 gặp rắc rối
Đánh giá post

(Tổ Quốc) – Faker cùng CEO Joe Marsh và COO Josh đã tổ chức một buổi giao lưu để giải quyết mọi rắc rối xung quanh T1.

Từ một đội tuyển vốn đang “im lặng” trên thị trường chuyển nhượng cuối mùa giải 2022, T1 bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý kể từ khi công bố một loạt cái tên mới. Đáng chú ý, ngoại trừ Faker, đây đều là những nhân sự trong thành phần Ban huấn luyện. Nhiều khán giả nhận định T1 đã không bổ nhiệm nhân sự hợp lý. Một số thành viên trong đội ngũ không nổi bật hoặc có quá khứ nhiều rắc rối, ví dụ tiêu biểu chính là Huấn luyện viên Tom.

Bổ nhiệm HLV Tom là một trong những nguyên nhân khiến T1 gặp rắc rối

Bổ nhiệm HLV Tom là một trong những nguyên nhân khiến T1 gặp rắc rối

Để giải quyết mọi chuyện, trong chiều ngày 01/12/2022 (giờ Việt Nam), phía T1 đã mở một buổi giao lưu trò chuyện (talkshow) cùng người hâm mộ. Trong buổi talkshow này, đại diện của T1 gồm Faker, CEO Joe Marsh và COO Josh. Trong đó, CEO Joe Marsh và COO Josh là những cái tên bị người hâm mộ T1 phản ứng trong thời gian qua vì những quyết định và hành động khó hiểu khi điều hành T1.

Faker cùng CEO Joe Marsh (giữa) và COO Josh (bên phải) trong buổi talkshow

Faker cùng CEO Joe Marsh (giữa) và COO Josh (bên phải) trong buổi talkshow

Nhưng không phải các nhân vật trong Ban lãnh đạo T1 mà Faker mới chính là tâm điểm của sự chú ý. Chính Faker và CEO T1 đã khẳng định người đề nghị buổi nói chuyện là Faker. Theo lẽ thường, một tuyển thủ chỉ cần tập trung vào vấn đề chuyên môn. Nhưng trong trường hợp của Faker, anh đã chứng tỏ đẳng cấp của một người đứng đầu, đặc biệt là trong những sự việc liên quan trực tiếp đến T1 và người hâm mộ của đội.

Chính Faker đã yêu cầu Ban lãnh đạo T1 thực hiện buổi talkshow

Chính Faker đã yêu cầu Ban lãnh đạo T1 thực hiện buổi talkshow

Không chỉ vậy, xuyên suốt buổi talkshow, Faker là người dẫn dắt những phần giải thích của CEO và COO T1. Ngay từ đầu buổi trò chuyện, Faker đã khẳng định mọi quyết định về thành phần Ban huấn luyện đều được lãnh đạo T1 bàn bạc với các tuyển thủ.

Faker cũng gửi lời xin lỗi đến khán giả vì sự thiếu sót thông tin đã dẫn đến những rắc rối không đáng có. Đội trưởng của T1 thừa nhận chính CEO Joe Marsh là nguyên nhân của nhiều rắc rối hướng về cả đội. Tuy nhiên, Faker mong khán giả có thể rộng lượng vì chính ông Joe Marsh cũng cố hết sức để các tuyển thủ có được những điều kiện tốt nhất. Có thể nói, Faker là nhân vật chính của buổi talkshow chứ không phải hai nhân vật trong Ban lãnh đạo T1.

Faker thể hiện bản lĩnh và sự chững chạc, nghiêm túc khi dẫn dắt cả buổi talkshow cùng các lãnh đạo T1

Faker thể hiện bản lĩnh và sự chững chạc, nghiêm túc khi dẫn dắt cả buổi talkshow cùng các lãnh đạo T1

Đối với cộng đồng LMHT, tầm ảnh hưởng của Faker không cần phải bàn cãi. Riêng trong nội bộ T1, Faker không chỉ là đội trưởng mà còn là thủ lĩnh tinh thần và đại diện cho tiếng nói của các tuyển thủ. Và buổi talkshow mới đây của T1 một lần nữa chứng minh bản lĩnh tuyệt vời của Faker với tư cách một trong những nhân vật lãnh đạo T1.

Theo GameK

Facebook