Fan cuồng lập kỷ lục thế giới sau khi xem Spider-Man: No Way Home tận 292 lần

Fan cuồng lập kỷ lục thế giới sau khi xem Spider-Man: No Way Home tận 292 lần
Đánh giá post

Theo đó thì một fan hâm mộ đã lập kỷ lục Guinness thế giới sau khi ta rạp và “thưởng thức” tác phẩm Spider-Man: No Way Home tận 292 lần.

Fan cuồng lập kỷ lục thế giới sau khi xem Spider-Man: No Way Home tận 292 lần

Fan cuồng lập kỷ lục thế giới sau khi xem Spider-Man: No Way Home tận 292 lần

Vừa qua trên website chính thức của kỷ lục Guinness thế giới đã đăng tải thông tin về việc một fan hâm mộ đã ra rạp và xem bộ phim Spider-Man: No Way Home tổng cộng 292 lần, tương ứng với hơn 720 giờ đồng hồ. Cụ thể, người này tên Ramiro Alanis đến từ Florida (Mỹ), anh chàng đã bắt đầu thiết lập kỷ lục xem phim của bản thân từ 16/12/2021 đến 15/03/2022.

Ngoài việc lập kỷ lục là người xem No Way Home nhiều lần nhất, Ramiro cũng phá luôn kỷ lục là người xem một tác phẩm điện ảnh nhiều lần nhất. Trước đó, kỷ lục này thuộc về Arnaud Klein với kỷ lục xem bộ phim Kaamelott: First Instalment 204 lần, vào năm 2019 thì kỷ lục này từng thuộc về Ramiro khi anh dành thời gian để xem Avengers: Endgame 191 lần.

Guinness cũng cho biết bộ phim phải được xem đến hết toàn bộ, bao gồm cả phần credits mới được tính là một lần hợp lệ. Trong khi xem phim thì Ramiro không thể sử dụng điện thoại, chợp mắt hay đi vệ sinh, nếu không lần xem đó của anh sẽ chẳng được ghi nhận. Ramiro gửi mọi tấm vé mà anh đã xem để có thể chứng minh, cùng với một người làm chứng cho bản thân để có thể xác nhận rằng anh đã xem toàn bộ bộ phim. Anh ấy nói rằng anh ấy đã xem Spider-Man: No Way Home trong các rạp chiếu liên tục trong ba tháng cho đến khi rạp chiếu phim của anh ấy ngừng chiếu bộ phim.

Fan cuồng lập kỷ lục thế giới sau khi xem Spider-Man: No Way Home tận 292 lần

“Nghị lực” cùng “sự kiên nhẫn” của Ramiro là không thể bàn cãi khi xem No Way Home hàng trăm lần

Trong vài tuần đầu tiên kể từ khi bộ phim phát hành, Ramiro đã xem năm buổi chiếu mỗi ngày. Anh ấy nói với Guinness rằng việc theo dõi suất chiếu vào đêm muộn là vô cùng khó khăn, vì anh ấy “bị đau đầu sau khi đã xem bộ phim bốn lần trong ngày”. Dù không nhớ chi tiết số tiền đã chi cho việc xem phim nhưng người này ước tính con số đó vào khoảng 3.400 USD (hơn 78 triệu đồng).

Trước đó khi xem Avengers: Endgame 191 lần thì Ramiro từng chia sẻ rằng để không bị nhàm chán khi theo dõi một bộ phim cả trăm lần thì anh cần phải tìm cách giúp bản thân có thể chú ý vào tác phẩm. Và thay vì tập trung vào cốt truyện cùng các diễn biến như vài lần xem đầu tiên thì sau đó Ramiro sẽ tập trung vào các chi tiết nhỏ nhặt của bộ phim thay vì cách theo dõi thông thường. Điều này sẽ giúp anh cảm thấy không bị nhàm chán khi tiếp tục theo dõi đồng thời giúp anh khám phá ra nhiều chi tiết thú vị mà bản thân đã bỏ sót trong lần xem trước.

Spider-Man: No Way Home là một bộ phim siêu anh hùng do Columbia Pictures và Marvel Studios đồng sản xuất và được phân phối bởi Sony Pictures Releasing. Bộ phim là phần tiếp theo của Người Nhện: Trở về nhà (2017) và Người Nhện xa nhà (2019) và là phần phim thứ 27 của Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU). Bộ phim do Jon Watts đạo diễn và kịch bản được chấp bút bởi Chris McKenna và Erik Sommers. Phim có sự tham gia của Tom Holland trong vai Peter Parker cùng với Zendaya, Benedict Cumberbatch, Jacob Batalon, Jon Favreau, Jamie Foxx, Willem Dafoe, Alfred Molina, Benedict Wong, Tony Revolori, Marisa Tomei, Andrew Garfield và Tobey Maguire.

Phim nhận được nhiều đánh giá tích cực từ các nhà phê bình về cốt truyện, đạo diễn, phân cảnh hành động và diễn xuất của dàn diễn viên. Không còn nhà đã thu về hơn 1,8 tỷ đô la Mỹ trên toàn thế giới, trở thành phim có doanh thu cao nhất năm 2021.

>>> Xem Thêm: Attack on Titan đứng đầu bảng xếp hạng anime được đánh giá cao nhất Mùa Đông 2022

>>> Hóng các tin tức mới nhất về phim/truyện tại đây.

MCU No Way Home Spider Man No Way Home Spider-man

Theo: Game4v

Facebook